Bão số 12 tăng cấp 11 tiến gần bờ biển từ Bình Định đến Ninh Thuận

NDO -

Theo Trung tâm Dự báo Khí tượng Thủy văn quốc gia, hồi 13 giờ ngày 9-11, vị trí tâm bão cách bờ biển các tỉnh từ Bình Định đến Ninh Thuận khoảng 290 km về phía đông. Sức gió mạnh nhất vùng gần tâm bão mạnh cấp 8-9 (60-90 km/giờ), giật cấp 11.

Vị trí và hướng di chuyển của bão số 12. (Nguồn: nchmf.gov.vn)
Vị trí và hướng di chuyển của bão số 12. (Nguồn: nchmf.gov.vn)

Đến 1 giờ ngày 10-11, vị trí tâm bão ở khoảng 12,8 độ vĩ bắc; 110,3 độ kinh đông, cách bờ biển các tỉnh từ Bình Định đến Ninh Thuận khoảng 120 km về phía đông. Sức gió mạnh nhất vùng gần tâm bão mạnh cấp 9 (75-90 km/giờ), giật cấp 12.

Trong 12 đến 24 giờ tiếp theo, bão di chuyển theo hướng Tây, mỗi giờ đi được 15-20 km đi vào đất liền các tỉnh từ Bình Định đến Ninh Thuận, sau suy yếu thành áp thấp nhiệt đới.

Đến 13 giờ ngày 10-11, vị trí tâm áp thấp nhiệt đới ở khoảng 12,7 độ vĩ bắc; 108,3 độ kinh đông, trên khu vực đất liền Tây Nguyên. Sức gió mạnh nhất vùng gần tâm áp thấp nhiệt đới mạnh cấp 6 (40-50 km/giờ), giật cấp 8.

Vùng nguy hiểm trên Biển Đông trong 24 giờ tới (gió mạnh từ cấp 6 trở lên, giật từ cấp 8 trở lên): từ vĩ tuyến 11,0 đến 15,0 độ vĩ bắc; phía Tây kinh tuyến 114,0 độ kinh đông. Toàn bộ tàu thuyền hoạt động trong vùng nguy hiểm đều có nguy cơ cao chịu tác động của gió giật mạnh. 

Trong 24 đến 48 giờ tiếp theo, áp thấp nhiệt đới di chuyển theo hướng Tây, mỗi giờ đi được 10-15 km, suy yếu thành một vùng áp thấp. Đến 13 giờ ngày 11-11, vị trí trung tâm vùng áp thấp ở khoảng 12,7 độ vĩ bắc; 105,5 độ kinh đông, trên khu vực Campuchia. Sức gió mạnh nhất ở trung tâm vùng áp thấp giảm xuống dưới cấp 6 (dưới 40 km/giờ).

Cảnh báo lốc xoáy và gió giật mạnh trên biển

Do ảnh hưởng của bão số 12, ngày và đêm nay, 9-11, ở khu vực giữa Biển Đông có mưa bão, vùng biển ngoài khơi từ Quảng Ngãi đến Ninh Thuận từ đêm nay có mưa bão; gió mạnh cấp 7, vùng gần tâm bão đi qua mạnh cấp 9, giật cấp 11, biển động rất mạnh, sóng biển cao từ 4-6m.

Vùng biển từ Quảng Trị đến Ninh Thuận, vịnh Thái Lan, khu vực bắc và nam Biển Đông (bao gồm cả vùng biển quần đảo Hoàng Sa và vùng biển quần đảo Trường Sa) có mưa rào và dông rải rác. Trong mưa dông có khả năng xảy ra lốc xoáy và gió giật mạnh.

Ngoài ra, do ảnh hưởng của không khí lạnh tăng cường kết hợp hoàn lưu bão số 12,  ở khu vực bắc Biển Đông (bao gồm cả vùng biển quần đảo Hoàng Sa) có gió Đông Bắc mạnh cấp 6-7, giật cấp 9, biển động mạnh, sóng biển cao từ 4-6m.

Ở Vịnh Bắc Bộ và vùng biển từ Quảng Trị đến Ninh Thuận; phía bắc vùng biển từ Bình Thuận đến Cà Mau có gió Đông Bắc đến Bắc mạnh cấp 6, giật cấp 7-8, biển động, sóng biển cao từ 2-4m. Riêng vùng biển phía Tây của khu vực nam Biển Đông (bao gồm cả vùng biển phía Tây quần đảo Trường Sa) sáng nay còn có gió bắc mạnh cấp 6, giật cấp 7-8, biển động.

Cảnh báo cấp độ rủi ro thiên tai: cấp 1; riêng khu vực giữa Biển Đông và vùng biển ngoài khơi từ Quảng Ngãi đến Ninh Thuận: cấp 3.

* Hồi 10 giờ ngày 9-11, vị trí tâm bão cách bờ biển các tỉnh từ Bình Định đến Ninh Thuận khoảng 360 km về phía đông. Sức gió mạnh nhất vùng gần tâm bão mạnh cấp 8 (60-75 km/giờ), giật cấp 10.

Dự báo trong 12 giờ tới, bão di chuyển theo hướng Tây, mỗi giờ đi được 15-20 km và có khả năng mạnh thêm. Đến 22 giờ ngày 9-11, vị trí tâm bão ở khoảng 12,8 độ vĩ bắc; 111,1 độ kinh đông, cách bờ biển các tỉnh từ Bình Định đến Ninh Thuận khoảng 200 km về phía đông. Sức gió mạnh nhất vùng gần tâm bão mạnh cấp 9 (75-90 km/giờ), giật cấp 11.

Trong 12 đến 24 giờ tiếp theo, bão di chuyển theo hướng Tây, mỗi giờ đi được 15-20 km đi vào đất liền các tỉnh từ Bình Định đến Ninh Thuận. Đến 10 giờ ngày 10-11, vị trí tâm bão ở khoảng 12,7 độ vĩ bắc; 109,3 độ kinh đông, trên khu vực đất liền ven biển các tỉnh từ Bình Định đến Ninh Thuận. Sức gió mạnh nhất vùng gần tâm bão mạnh cấp 8 (60-75 km/giờ), giật cấp 10.

Vùng nguy hiểm trên Biển Đông trong 24 giờ tới (gió mạnh từ cấp 6 trở lên, giật từ cấp 8 trở lên): từ vĩ tuyến 11,0 đến 15,0 độ vĩ bắc; phía Tây kinh tuyến 115,0 độ kinh đông. Toàn bộ tàu thuyền hoạt động trong vùng nguy hiểm đều có nguy cơ cao chịu tác động của gió giật mạnh.

Trong 24 đến 48 giờ tiếp theo, bão di chuyển theo hướng Tây, mỗi giờ đi được 10-15 km, suy yếu thành áp thấp nhiệt đới, sau đó là một vùng áp thấp. 

Đến 10 giờ ngày 11-11, vị trí trung tâm vùng áp thấp ở khoảng 12,7 độ vĩ bắc; 106,1 độ kinh đông, trên khu vực phía đông Campuchia. Sức gió mạnh nhất ở trung tâm vùng áp thấp giảm xuống dưới cấp 6 (dưới 40 km/giờ).

* Hồi 7 giờ ngày 9-11, vị trí tâm bão số 12 cách bờ biển các tỉnh từ Bình Định đến Ninh Thuận khoảng 450 km về phía đông. Sức gió mạnh nhất vùng gần tâm bão mạnh cấp 8 (60-75 km/giờ), giật cấp 10.

Dự báo trong 12 giờ tới, bão di chuyển theo hướng Tây, mỗi giờ đi được khoảng 20 km và có khả năng mạnh thêm.

Đến 19 giờ ngày 9-11, vị trí tâm bão ở khoảng 12,8 độ vĩ bắc; 111,5 độ kinh đông, cách bờ biển các tỉnh từ Bình Định đến Ninh Thuận khoảng 230 km về phía đông. Sức gió mạnh nhất vùng gần tâm bão mạnh cấp 9 (75-90 km/giờ), giật cấp 11.

Trong 12 đến 24 giờ tiếp theo, bão di chuyển theo hướng Tây, mỗi giờ đi được 15-20 km. Đến 7 giờ ngày 10-11, vị trí tâm bão ở khoảng 12,7 độ vĩ bắc; 109,8 độ kinh đông, ngay trên vùng biển các tỉnh từ Bình Định đến Ninh Thuận. Sức gió mạnh nhất vùng gần tâm bão mạnh cấp 8 (60-75 km/giờ), giật cấp 10.

Vùng nguy hiểm trên Biển Đông trong 24 giờ tới (gió mạnh từ cấp 6 trở lên, giật từ cấp 8 trở lên): từ vĩ tuyến 11,0 đến 15,0 độ vĩ bắc; phía Tây kinh tuyến 115,5 độ kinh đông. Toàn bộ tàu thuyền hoạt động trong vùng nguy hiểm đều có nguy cơ cao chịu tác động của gió giật mạnh.

Trong 24 đến 48 giờ tiếp theo, bão di chuyển theo hướng Tây, mỗi giờ đi được khoảng 15 km, đi vào đất liền các tỉnh từ Phú Yên đến Ninh Thuận, suy yếu thành áp thấp nhiệt đới, sau đó là một vùng áp thấp.

Đến 7 giờ ngày 11-11, vị trí trung tâm vùng áp thấp ở khoảng 12,7 độ vĩ bắc; 106,8 độ kinh đông, trên khu vực phía đông Campuchia. Sức gió mạnh nhất ở trung tâm vùng áp thấp giảm xuống dưới cấp 6 (dưới 40 km/giờ).

Sáng sớm nay, 9-11, áp thấp nhiệt đới đã mạnh lên thành bão (cơn bão số 12), di chuyển nhanh hướng về phía các tỉnh Trung và Nam Trung Bộ.

* Hồi 4 giờ ngày 9-11, vị trí tâm bão số 12 cách đảo Song Tử Tây khoảng 180 km về phía bắc. Sức gió mạnh nhất vùng gần tâm bão mạnh cấp 8 (60-75 km/giờ), giật cấp 10.

Dự báo trong 24 giờ tới, bão di chuyển theo hướng Tây, mỗi giờ đi được 15-20 km và có khả năng mạnh thêm.

Đến 4 giờ ngày 10-11, vị trí tâm bão ở khoảng 12,7 độ vĩ bắc; 110,4 độ kinh đông, cách bờ biển các tỉnh từ Phú Yên đến Ninh Thuận khoảng 120 km về phía đông. Sức gió mạnh nhất vùng gần tâm bão mạnh cấp 9 (75-90 km/giờ), giật cấp 11.

Vùng nguy hiểm trên Biển Đông trong 24 giờ tới (gió mạnh từ cấp 6 trở lên, giật từ cấp 8 trở lên): từ vĩ tuyến 11,0 đến 15,0 độ vĩ bắc; phía Tây kinh tuyến 116,5 độ kinh đông. Toàn bộ tàu thuyền hoạt động trong vùng nguy hiểm đều có nguy cơ cao chịu tác động của gió giật mạnh.

Trong 24 đến 48 giờ tiếp theo, bão di chuyển theo hướng Tây, mỗi giờ đi được khoảng 15 km, đi vào đất liền các tỉnh từ Phú Yên đến Ninh Thuận, suy yếu thành áp thấp nhiệt đới, sau đó là một vùng áp thấp.

Đến 4 giờ ngày 11-11, vị trí tâm vùng áp thấp ở khoảng 13,0 độ vĩ bắc; 106,8 độ kinh đông, trên khu vực phía đông Camphuchia. Sức gió mạnh nhất ở trung tâm vùng áp thấp giảm xuống dưới cấp 6 (dưới 40 km/giờ).

Mưa lũ nghiêm trọng ở miền trung