Áp thấp nhiệt đới hướng vào các tỉnh Phú Yên đến Ninh Thuận

NDO -

Theo Trung tâm Dự báo Khí tượng Thủy văn quốc gia, hồi 7 giờ ngày 8-11, vị trí tâm áp thấp nhiệt đới ở trên khu vực miền trung Philippines. Sức gió mạnh nhất vùng gần tâm áp thấp nhiệt đới mạnh cấp 6-7 (40-60 km/giờ), giật cấp 9.

Vị trí và hướng di chuyển của áp thấp nhiệt đới. (Nguồn: nchmf.gov.vn)
Vị trí và hướng di chuyển của áp thấp nhiệt đới. (Nguồn: nchmf.gov.vn)

Dự báo trong 24 giờ tới, áp thấp nhiệt đới di chuyển theo hướng Tây, mỗi giờ đi được 25-30 km, đi vào Biển Đông và có khả năng mạnh lên thành bão.

Đến 7 giờ ngày 9-11, vị trí tâm bão ở khoảng 12,5 độ vĩ bắc; 114,6 độ kinh đông, cách đảo Song Tử Tây khoảng 220 km về phía Đông Đông Bắc. Sức gió mạnh nhất vùng gần tâm bão mạnh cấp 8 (60-75 km/giờ), giật cấp 10.

Vùng nguy hiểm trên Biển Đông trong 24 giờ tới (gió mạnh từ cấp 6 trở lên, giật từ cấp 8 trở lên): từ vĩ tuyến 11,0 đến 15,0 độ vĩ bắc; từ kinh tuyến 114,5 đến 120,0 độ kinh đông. Toàn bộ tàu thuyền hoạt động trong vùng nguy hiểm đều có nguy cơ cao chịu tác động của gió giật mạnh. Cấp độ rủi ro thiên tai: cấp 3.

Trong 24 đến 48 giờ tiếp theo, bão di chuyển theo hướng Tây, mỗi giờ đi được khoảng 20 km và có khả năng mạnh thêm. Đến 7 giờ ngày 10-11, vị trí tâm bão ở khoảng 12,4 độ vĩ bắc; 110,2 độ kinh đông, cách bờ biển các tỉnh từ Phú Yên đến Ninh Thuận khoảng 190 km về phía đông. Sức gió mạnh nhất vùng gần tâm bão mạnh cấp 8-9 (60-90 km/giờ), giật cấp 11.

Trong 48 đến 72 giờ tiếp theo, bão di chuyển theo hướng Tây, mỗi giờ đi được khoảng 15 km.

* Hồi 1 giờ ngày 8-11, vị trí tâm áp thấp nhiệt đới ở trên khu vực miền trung Philippines. Sức gió mạnh nhất vùng gần tâm áp thấp nhiệt đới mạnh cấp 6 (40-50 km/giờ), giật cấp 8.

Dự báo trong 24 giờ tới, áp thấp nhiệt đới di chuyển theo hướng Tây, mỗi giờ đi được 20-25 km, đi vào Biển Đông và có khả năng mạnh lên thành bão.

Đến 1 giờ ngày 9-11, vị trí tâm bão ở khoảng 12,5 độ vĩ bắc; 116,8 độ kinh đông, cách đảo Song Tử Tây khoảng 300 km về phía Đông Đông Bắc. Sức gió mạnh nhất vùng gần tâm bão mạnh cấp 8 (60-75 km/giờ), giật cấp 10.

Vùng nguy hiểm trên Biển Đông trong 24 giờ tới (gió mạnh từ cấp 6 trở lên, giật từ cấp 8 trở lên): từ vĩ tuyến 11,0 đến 15,0 độ vĩ bắc; từ kinh tuyến 115,5 đến 120,0 độ kinh đông. Toàn bộ tàu thuyền hoạt động trong vùng nguy hiểm đều có nguy cơ cao chịu tác động của gió giật mạnh. Cấp độ rủi ro thiên tai: cấp 3.

Trong 24 đến 48 giờ tiếp theo, bão di chuyển theo hướng Tây, mỗi giờ đi được 25 km và có khả năng mạnh thêm. Đến 1 giờ ngày 10-11, vị trí tâm bão ở khoảng 12,5 độ vĩ bắc; 111,2 độ kinh đông, cách bờ biển các tỉnh từ Phú Yên đến Ninh Thuận khoảng 220 km về phía đông. Sức gió mạnh nhất vùng gần tâm bão mạnh cấp 8-9 (60-90 km/giờ), giật cấp 11.

Trong 48 đến 72 giờ tiếp theo, bão di chuyển theo hướng Tây, mỗi giờ đi được khoảng 15 km.

Cảnh báo mưa dông, lốc xoáy và gió giật mạnh trên biển

Ngày và đêm nay, 8-11, ở vùng biển phía đông khu vực giữa Biển Đông có mưa bão; gió mạnh dần lên cấp 6-7, vùng gần tâm bão đi qua mạnh cấp 8, giật cấp 10, biển động mạnh.

Vùng biển từ Quảng Trị đến Quảng Ngãi, Bình Thuận đến Cà Mau, Cà Mau đến Kiên Giang, vịnh Thái Lan, khu vực nam Biển Đông (bao gồm cả vùng biển quần đảo Trường Sa) và vùng biển phía nam của bắc Biển Đông (bao gồm cả vùng biển quần đảo Hoàng Sa) có mưa rào và dông rải rác. Trong mưa dông có khả năng xảy ra lốc xoáy và gió giật mạnh.

Do ảnh hưởng của không khí lạnh tăng cường, ngày và đêm nay, 8-11, ở Vịnh Bắc Bộ và vùng biển từ Quảng Trị đến Quảng Ngãi có gió đông bắc mạnh cấp 5, có lúc cấp 6, giật cấp 7, biển động; sóng biển cao từ 1,5-2,5m.

Khu vực bắc Biển Đông từ chiều nay có gió đông bắc mạnh dần lên cấp 6, riêng phía Đông Bắc mạnh cấp 6-7, giật cấp 8, biển động mạnh; sóng biển cao từ 2-4m. Vùng biển từ Bình Định đến Ninh Thuận và Bình Thuận đến Cà Mau gió đông bắc mạnh dần lên cấp 6, giật cấp 7-8, biển động; sóng biển cao từ 2,5-3,5m. Cấp độ rủi ro thiên tai: cấp 1.