Áp thấp nhiệt đới giật cấp 9 trên Biển Đông

NDO -

Theo Trung tâm Dự báo Khí tượng Thủy văn quốc gia, trong 24 giờ tới, áp thấp nhiệt đới di chuyển theo hướng Tây Tây Bắc, mỗi giờ đi khoảng 15 km và có khả năng mạnh lên thành bão. 

Vị trí và hướng di chuyển của áp thấp nhiệt đới. (Nguồn: nchmf.gov.vn)
Vị trí và hướng di chuyển của áp thấp nhiệt đới. (Nguồn: nchmf.gov.vn)

Hồi 19 giờ ngày 31-7, vị trí trung tâm áp thấp nhiệt đới ở khoảng 17,3 độ vĩ bắc; 112,0 độ kinh đông, ngay trên vùng biển quần đảo Hoàng Sa. Sức gió mạnh nhất vùng gần tâm áp thấp nhiệt đới mạnh cấp 6-7 (40-60 km/giờ), giật cấp 9. Bán kính gió mạnh cấp 6, giật cấp 8 trở lên khoảng 100 km tính từ tâm áp thấp nhiệt đới.

Dự báo trong 24 giờ tới, áp thấp nhiệt đới di chuyển theo hướng Tây Tây Bắc, mỗi giờ đi khoảng 15 km và có khả năng mạnh lên thành bão. Đến 19 giờ ngày 1-8, vị trí tâm bão ở khoảng 18,5 độ vĩ bắc; 108,9 độ kinh đông, ngay trên phía Tây Nam đảo Hải Nam (Trung Quốc). Sức gió mạnh nhất vùng gần tâm bão mạnh cấp 8 (60-75 km/giờ), giật cấp 10.

Vùng nguy hiểm trên Biển Đông trong 24 giờ tới (gió mạnh từ cấp 6 trở lên, giật từ cấp 8 trở lên): Phía đông kinh tuyến 107,0 độ kinh đông; phía bắc vĩ tuyến 15,0 độ vĩ bắc.

Do ảnh hưởng của áp thấp nhiệt đới nên ở Biển Đông có mưa dông mạnh, ở khu vực bắc Biển Đông (bao gồm cả vùng biển quần đảo Hoàng Sa) có gió mạnh cấp 6-7, giật cấp 9; sóng biển cao 3-4m; biển động mạnh; ở vịnh Bắc Bộ (bao gồm cả huyện đảo Bạch Long Vĩ) từ ngày mai (1-8) có gió mạnh cấp 6-7, vùng gần tâm bão đi qua mạnh cấp 8, giật cấp 10, sóng biển cao từ 3-4m; biển động mạnh. Ở khu vực giữa và nam Biển Đông (bao gồm cả vùng biển quần đảo Trường Sa), vùng biển từ Bình Thuận đến Cà Mau (bao gồm huyện đảo Phú Quý) có gió tây nam mạnh cấp 6-7, giật cấp 9, biển động mạnh; sóng biển cao 2-4m.

Toàn bộ tàu thuyền hoạt động trên khu vực giữa và nam Biển Đông (bao gồm cả vùng biển quần đảo Trường Sa) có nguy cơ chịu tác động cao của gió giật và lốc xoáy.

Trong 24 đến 48 giờ tiếp theo, bão di chuyển theo hướng Tây Tây Bắc, mỗi giờ đi được 10-15 km. Đến 19 giờ ngày 2-8, vị trí tâm bão ở khoảng 19,9 độ vĩ bắc; 106,0 độ kinh đông, ngay trên bờ biển các tỉnh đồng bằng Bắc Bộ và Bắc Trung Bộ. Sức gió mạnh nhất vùng gần bão mạnh cấp 8 (60-75 km/giờ), giật cấp 10.

Trong 48 đến 72 giờ tiếp theo, bão di chuyển theo hướng Tây Tây Bắc, mỗi giờ đi được 10-15 km, đi vào các tỉnh đồng bằng Bắc Bộ và Bắc Trung Bộ và suy yếu. Cấp độ rủi ro thiên tai: cấp 3. 

* Trước đó, hồi 13 giờ ngày 31-7, vị trí trung tâm áp thấp nhiệt đới ở khoảng 17,2 độ vĩ bắc; 112,5 độ kinh đông, ngay trên vùng biển quần đảo Hoàng Sa. Sức gió mạnh nhất vùng gần tâm áp thấp nhiệt đới mạnh cấp 6-7 (40-60 km/giờ), giật cấp 9. Bán kính gió mạnh cấp 6, giật cấp 8 trở lên khoảng 100 km tính từ tâm áp thấp nhiệt đới.

Dự báo trong 24 giờ tới, áp thấp nhiệt đới di chuyển theo hướng Tây Tây Bắc, mỗi giờ đi được 10-15 km và có khả năng mạnh lên thành bão. Đến 13 giờ ngày 1-8, vị trí tâm bão ở khoảng 18,3 độ vĩ bắc; 109,2 độ kinh đông, ngay trên phía nam đảo Hải Nam (Trung Quốc). Sức gió mạnh nhất vùng gần tâm bão mạnh cấp 8 (60-75 km/giờ), giật cấp 10.

Vùng nguy hiểm trên Biển Đông trong 24 giờ tới (gió mạnh từ cấp 6 trở lên, giật từ cấp 8 trở lên): Phía đông kinh tuyến 107,0 độ kinh đông; phía bắc vĩ tuyến 15,0 độ vĩ bắc.

Do ảnh hưởng của áp thấp nhiệt đới nên ở Biển Đông có mưa dông mạnh, ở khu vực bắc Biển Đông (bao gồm cả vùng biển quần đảo Hoàng Sa) có gió mạnh cấp 6-7, sau tăng lên cấp 8, giật cấp 10; sóng biển cao 3-5m; biển động mạnh; ở vịnh Bắc Bộ (bao gồm cả huyện đảo Bạch Long Vĩ) từ ngày mai có gió mạnh cấp 6-7, vùng gần tâm bão đi qua mạnh cấp 8, giật cấp 10, sóng biển cao từ 3-4; biển động mạnh.

Ở khu vực giữa và nam Biển Đông (bao gồm cả vùng biển quần đảo Trường Sa), vùng biển từ Bình Thuận đến Cà Mau (bao gồm huyện đảo Phú Quý) có gió tây nam mạnh cấp 6-7, giật cấp 9, biển động mạnh; sóng biển cao 2-4m.

Toàn bộ tàu thuyền hoạt động trên khu vực giữa và nam Biển Đông (bao gồm cả vùng biển quần đảo Trường Sa) có nguy cơ chịu tác động cao của gió giật và lốc xoáy.

Trong 24 đến 48 giờ tiếp theo, bão di chuyển theo hướng Tây Tây Bắc, mỗi giờ đi được 10-15 km. Đến 13 giờ ngày 2-8, vị trí tâm bão ở khoảng 19,5 độ vĩ bắc; 106,8 độ kinh đông, trên khu vực Vịnh Bắc Bộ, cách bờ biển các tỉnh từ Thái Bình đến Nghệ An khoảng 120 km về phía Đông Đông Nam. Sức gió mạnh nhất vùng gần bão mạnh cấp 8 (60-75 km/giờ), giật cấp 10.

Trong 48 đến 72 giờ tiếp theo, bão di chuyển theo hướng Tây Tây Bắc, mỗi giờ đi được khoảng 10 km, hướng vào các tỉnh đồng bằng Bắc Bộ và Bắc Trung Bộ. Cấp độ rủi ro thiên tai: cấp 3. 

* Hồi 7 giờ, vị trí trung tâm áp thấp nhiệt đới ở khoảng 16,8 độ vĩ bắc; 113,5 độ kinh đông, cách quần đảo Hoàng Sa khoảng 160 km về phía Đông. Sức gió mạnh nhất vùng gần tâm áp thấp nhiệt đới mạnh cấp 6-7 (40-60 km/giờ), giật cấp 9. Bán kính gió mạnh cấp 6, giật cấp 8 trở lên khoảng 100 km tính từ tâm vùng áp thấp nhiệt đới.

Dự báo trong 24 giờ tới, áp thấp nhiệt đới di chuyển theo hướng Tây Tây Bắc, mỗi giờ đi được 10-15 km và có khả năng mạnh lên thành bão. Đến 7 giờ ngày 1-8, vị trí tâm bão ở khoảng 17,8 độ vĩ bắc; 110,5 độ kinh đông, cách đảo Hải Nam (Trung Quốc) khoảng 100 km về phía Đông Nam. Sức gió mạnh nhất vùng gần tâm bão mạnh cấp 8 (60-75 km/giờ), giật cấp 10.

Vùng nguy hiểm trên Biển Đông trong 24 giờ tới (gió mạnh cấp 6, giật cấp 8 do áp thấp nhiệt đới): Phía đông kinh tuyến 109,0 độ kinh đông; phía bắc vĩ tuyến 15,0 độ vĩ bắc.

Do ảnh hưởng của áp thấp nhiệt đới nên ở Biển Đông có mưa dông mạnh, ở khu vực Bắc Biển Đông (bao gồm cả vùng biển quần đảo Hoàng Sa) có gió mạnh cấp 6-7, sau tăng lên cấp 8, giật cấp 10; sóng biển cao 3,0-5,0m; biển động mạnh. Ở khu vực giữa và nam Biển Đông (bao gồm cả vùng biển quần đảo Trường Sa), vùng biển từ Bình Thuận đến Cà Mau (bao gồm huyện đảo Phú Quý) có gió tây nam mạnh cấp 6-7, giật cấp 9, biển động mạnh; sóng biển cao 2-4m.

Toàn bộ tàu thuyền hoạt động trên khu vực giữa và nam Biển Đông (bao gồm cả vùng biển quần đảo Trường Sa) có nguy cơ chịu tác động cao của gió giật và lốc xoáy.

Trong 24 đến 48 giờ tiếp theo, bão di chuyển theo hướng Tây Tây Bắc, mỗi giờ đi được 10-15 km. Đến 7 giờ ngày 2-8, vị trí tâm bão ở khoảng 19,2 độ vĩ bắc; 107,6 độ kinh đông, trên khu vực Vịnh Bắc Bộ. Sức gió mạnh nhất vùng gần bão mạnh cấp 8 (60-75 km/giờ), giật cấp 10.

Trong 48 đến 72 giờ tiếp theo, bão di chuyển theo hướng Tây Tây Bắc, mỗi giờ đi được khoảng 10 km, hướng tới các tỉnh đồng bằng Bắc Bộ và Bắc Trung Bộ. Cấp độ rủi ro thiên tai: cấp 3. 

* Hồi 1 giờ ngày 31-7, vị trí trung tâm vùng áp thấp ở vào khoảng 16,0-17,0 độ vĩ bắc; 115,0-116,0 độ kinh đông, cách quần đảo Hoàng Sa khoảng 310 km về phía đông.

Dự báo trong 24 giờ tới, vùng áp thấp di chuyển theo hướng Tây Tây Bắc, mỗi giờ đi được 15-20 km và có khả năng mạnh lên thành áp thấp nhiệt đới. Đến 1 giờ ngày 1-8, vị trí tâm áp thấp nhiệt đới ở khoảng 17,5 độ vĩ bắc; 111,9 độ kinh đông, ngay trên khu vực phía bắc quần đảo Hoàng Sa. Sức gió mạnh nhất vùng gần tâm áp thấp nhiệt đới mạnh cấp 6 (40-50 km/giờ), giật cấp 8.

Vùng nguy hiểm trên Biển Đông trong 24 giờ tới (gió mạnh cấp 6, giật cấp 8 do áp thấp nhiệt đới): Phía đông kinh tuyến 110,0 độ kinh đông; phía bắc vĩ tuyến 15,0 độ vĩ bắc.

Do ảnh hưởng của vùng áp thấp có khả năng mạnh lên thành áp thấp nhiệt đới nên ở Biển Đông có mưa dông mạnh, ở khu vực bắc Biển Đông (bao gồm cả vùng biển quần đảo Hoàng Sa) có gió mạnh cấp 5, sau tăng lên cấp 6, giật cấp 8; sóng biển cao 2,0-3,5m; biển động.

Ở khu vực giữa và nam Biển Đông (bao gồm cả vùng biển quần đảo Trường Sa), vùng biển từ Bình Thuận đến Cà Mau (bao gồm cả huyện đảo Phú Quý) có gió tây nam mạnh cấp 6, có lúc cấp 7, giật cấp 8, biển động mạnh; sóng biển cao 2-4m.

Toàn bộ tàu thuyền hoạt động trên khu vực giữa và nam Biển Đông (bao gồm cả vùng biển quần đảo Trường Sa) có nguy cơ chịu tác động cao của gió giật và lốc xoáy. Cấp độ rủi ro thiên tai: cấp 3. 

Trong 24 đến 48 giờ tiếp theo, áp thấp nhiệt đới di chuyển theo hướng Tây Tây Bắc, mỗi giờ đi được 15-20 km và có khả năng mạnh thêm. Đến 1 giờ ngày 2-8, vị trí tâm áp thấp nhiệt đới ở khoảng 18,7 độ vĩ bắc; 108,3 độ kinh đông, trên khu vực phía nam Vịnh Bắc Bộ. Sức gió mạnh nhất vùng gần tâm áp thấp nhiệt đới mạnh cấp 7 (50-60 km/giờ), giật cấp 9. Cấp độ rủi ro thiên tai: cấp 3.