Vùng áp thấp cách quần đảo Hoàng Sa khoảng 400 km

NDO -

Theo Trung tâm Dự báo Khí tượng Thủy văn quốc gia, hồi 19 giờ ngày 30-7, vị trí trung tâm vùng áp thấp ở vào khoảng 15,8-16,8 độ vĩ bắc; 115,7-116,7 độ kinh đông, cách quần đảo Hoàng Sa khoảng 400 km về phía đông.

Vị trí và hướng di chuyển của vùng áp thấp trên Biển Đông. (Nguồn: nchmf.gov.vn)
Vị trí và hướng di chuyển của vùng áp thấp trên Biển Đông. (Nguồn: nchmf.gov.vn)

Dự báo trong 24 giờ tới, vùng áp thấp di chuyển theo hướng Tây Tây Bắc, mỗi giờ đi được 15-20 km và có khả năng mạnh lên thành áp thấp nhiệt đới. Đến 19 giờ ngày 31-7, vị trí tâm áp thấp nhiệt đới ở khoảng 17,3 độ vĩ bắc; 112,5 độ kinh đông, ngay trên khu vực phía Bắc quần đảo Hoàng Sa. Sức gió mạnh nhất vùng gần tâm áp thấp nhiệt đới mạnh cấp 6 (40-50 km/giờ), giật cấp 8.

Vùng nguy hiểm trên Biển Đông trong 24 giờ tới (gió mạnh cấp 6, giật cấp 8 do áp thấp nhiệt đới): Phía đông kinh tuyến 110,0 độ kinh đông; phía bắc vĩ tuyến 15,0 độ vĩ bắc.

Do ảnh hưởng của vùng áp thấp có khả năng mạnh lên thành áp thấp nhiệt đới nên ở Biển Đông có mưa dông mạnh, ở khu vực bắc Biển Đông (bao gồm cả vùng biển quần đảo Hoàng Sa) có gió mạnh cấp 5, sau tăng lên cấp 6, giật cấp 8; sóng biển cao 2,0-3,5m; biển động. Ở khu vực giữa và nam Biển Đông (bao gồm cả vùng biển quần đảo Trường Sa), vùng biển từ Bình Thuận đến Cà Mau (bao gồm huyện đảo Phú Quý) có gió tây nam mạnh cấp 6, có lúc cấp 7, giật cấp 8, biển động mạnh; sóng biển cao 2-4m.

Toàn bộ tàu thuyền hoạt động trên khu vực giữa và nam Biển Đông (bao gồm cả vùng biển quần đảo Trường Sa) có nguy cơ chịu tác động cao của gió giật và lốc xoáy. Cấp độ rủi ro thiên tai: cấp 3. 

Trong 24 đến 48 giờ tiếp theo, áp thấp nhiệt đới di chuyển theo hướng Tây Tây Bắc, mỗi giờ đi được 15-20 km và có khả năng mạnh thêm. Đến 19 giờ ngày 1-8, vị trí tâm áp thấp nhiệt đới ở khoảng 18,5 độ vĩ bắc; 109,0 độ kinh đông, trên khu vực phía nam đảo Hải Nam (Trung Quốc). Sức gió mạnh nhất vùng gần tâm áp thấp nhiệt đới mạnh cấp 7 (50-60 km/giờ), giật cấp 9. Cấp độ rủi ro thiên tai: cấp 3.

* Trước đó, hồi 13 giờ ngày 30-7, vị trí trung tâm vùng áp thấp cách quần đảo Hoàng Sa khoảng 530 km về phía đông.

Dự báo trong 24 giờ tới, vùng áp thấp di chuyển theo hướng Tây Tây Bắc, mỗi giờ đi được 15-20 km và có khả năng mạnh lên thành áp thấp nhiệt đới. Đến 13 giờ ngày 31-7, vị trí tâm áp thấp nhiệt đới ở khoảng 17,2 độ vĩ bắc; 113,2 độ kinh đông, cách quần đảo Hoàng Sa khoảng 100 km về phía Đông Đông Bắc. Sức gió mạnh nhất vùng gần tâm áp thấp nhiệt đới mạnh cấp 6 (40-50 km/giờ), giật cấp 8.

Vùng nguy hiểm trên Biển Đông trong 24 giờ tới (gió mạnh cấp 6, giật cấp 8 do áp thấp nhiệt đới): Phía đông kinh tuyến 111,0 độ kinh đông; phía bắc vĩ tuyến 15,0 độ vĩ bắc.

Do ảnh hưởng của vùng áp thấp có khả năng mạnh lên thành áp thấp nhiệt đới nên ở Biển Đông có mưa dông mạnh, ở khu vực bắc Biển Đông có gió mạnh cấp 5, sau tăng lên cấp 6, giật cấp 8; sóng biển cao 2,0-3,5m; biển động. Ở khu vực giữa và nam Biển Đông (bao gồm cả vùng biển quần đảo Trường Sa) có gió tây nam mạnh cấp 6, có lúc cấp 7, giật cấp 8, biển động mạnh; sóng biển cao 2-4m.

Toàn bộ tàu thuyền hoạt động trên khu vực giữa và nam Biển Đông (bao gồm cả vùng biển quần đảo Trường Sa) có nguy cơ chịu tác động cao của gió giật và lốc xoáy. Cấp độ rủi ro thiên tai: cấp 3. 

Trong 24 đến 48 giờ tiếp theo, áp thấp nhiệt đới di chuyển theo hướng Tây Tây Bắc, mỗi giờ đi được 15-20 km và có khả năng mạnh thêm. Đến 13 giờ ngày 1-8, vị trí tâm áp thấp nhiệt đới ở khoảng 18,2 độ vĩ bắc; 109,8 độ kinh đông, cách quần đảo Hoàng Sa khoảng 300 km về phía Tây Tây Bắc. Sức gió mạnh nhất vùng gần tâm áp thấp nhiệt đới mạnh cấp 7 (50-60 km/giờ), giật cấp 9. Cấp độ rủi ro thiên tai: cấp 3.

* Hồi 7 giờ ngày 30-7, vị trí trung tâm vùng áp thấp cách quần đảo Hoàng Sa khoảng 600 km về phía đông.

Dự báo trong 24 giờ tới, vùng áp thấp di chuyển theo hướng Tây Tây Bắc, mỗi giờ đi được 15-20 km và có khả năng mạnh lên thành áp thấp nhiệt đới. Đến 7 giờ ngày 31-7, vị trí tâm áp thấp nhiệt đới ở khoảng 16,7 độ vĩ bắc; 114,0 độ kinh đông, cách quần đảo Hoàng Sa khoảng 180 km về phía đông.

Do ảnh hưởng của vùng áp thấp có khả năng mạnh lên thành áp thấp nhiệt đới, ở khu vực bắc Biển Đông có gió mạnh cấp 5, sau tăng lên cấp 6, giật cấp 8; sóng biển cao 2,5-3,5m; biển động. Ở khu vực giữa và nam Biển Đông (bao gồm cả vùng biển quần đảo Trường Sa) có gió tây nam mạnh cấp 5, có lúc cấp 6, giật cấp 7, biển động; sóng biển cao 2-4m.

Toàn bộ tàu thuyền hoạt động trên vùng biển phía đông khu vực bắc Biển Đông đều có nguy cơ rủi ro cao. Cấp độ rủi ro thiên tai: cấp 3. 

Vùng nguy hiểm trên Biển Đông trong 24 giờ tới (gió mạnh cấp 6, giật cấp 8 do áp thấp nhiệt đới): Phía đông kinh tuyến 112,0 độ kinh đông; phía bắc vĩ tuyến 15,0 độ vĩ bắc.

Trong 24 đến 48 giờ tiếp theo, áp thấp nhiệt đới di chuyển theo hướng Tây Tây Bắc, mỗi giờ đi được 15-20 km và có khả năng mạnh thêm. Đến 7 giờ ngày 1-8, vị trí tâm áp thấp nhiệt đới ở khoảng 17,3 độ vĩ bắc; 110,3 độ kinh đông, cách quần đảo Hoàng Sa khoảng 170 km về phía Tây Tây Bắc. Sức gió mạnh nhất vùng gần tâm áp thấp nhiệt đới mạnh cấp 6-7 (40-60 km/giờ), giật cấp 9. Cấp độ rủi ro thiên tai: cấp 3.

* Hồi 1 giờ ngày 30-7, vị trí trung tâm vùng áp thấp ở vào khoảng 15,5-16,5 độ vĩ bắc; 118,0-119,0 độ kinh đông, cách quần đảo Hoàng Sa khoảng 650 km về phía đông.

Dự báo trong 24 giờ tới, vùng áp thấp di chuyển theo hướng Tây Tây Bắc, mỗi giờ đi được 15-20 km. Đến 1 giờ ngày 31-7, vị trí trung tâm vùng áp thấp ở khoảng 16,1-17,1 độ vĩ bắc; 114,2-115,2 độ kinh đông, cách quần đảo Hoàng Sa khoảng 240 km về phía đông.

Do ảnh hưởng của rãnh áp thấp nối với vùng áp thấp nên ở Biển Đông có mưa dông mạnh; ở khu vực giữa và nam Biển Đông (bao gồm cả vùng biển quần đảo Trường Sa) có gió tây nam mạnh cấp 5, có lúc cấp 6, giật cấp 7, biển động; sóng biển cao 2-4m.     

Trong 24 đến 48 giờ tiếp theo, vùng áp thấp di chuyển theo hướng Tây Tây Bắc, mỗi giờ đi được 15-20 km và có khả năng mạnh lên thành áp thấp nhiệt đới.

Đến 1 giờ ngày 1-8, vị trí tâm áp thấp nhiệt đới ở khoảng 17,2 độ Vĩ bắc; 110,7 độ Kinh đông, cách quần đảo Hoàng Sa khoảng 120 km về phía Tây Tây Bắc. Sức gió mạnh nhất vùng gần tâm áp thấp nhiệt đới mạnh cấp 6-7 (40-60 km/giờ), giật cấp 9. Cấp độ rủi ro thiên tai: cấp 3.

• Xuất hiện vùng áp thấp gần Biển Đông

• Chủ động ứng phó vùng áp thấp và mưa lớn diện rộng