Nông dân Hậu Giang bón phân, chăm sóc lúa. (Ảnh: PHÙNG DŨNG)

Phát huy vai trò chủ thể của nông dân trong phát triển nông nghiệp

Hôm nay, ngày 26/12, tại Thủ đô Hà Nội, chính thức khai mạc Ðại hội đại biểu toàn quốc lần thứ VIII Hội Nông dân Việt Nam. Với chủ đề: “Đoàn kết-Dân chủ-Sáng tạo-Hợp tác-Phát triển”, Đại hội có nhiệm vụ tổng kết, đánh giá tình hình, kết quả công tác Hội và phong trào nông dân nhiệm kỳ 2018-2023; đề ra phương hướng, mục tiêu, nhiệm vụ và giải pháp nhiệm kỳ 2023-2028.
Đóng góp thiết thực tăng cường hợp tác ASEAN-Nhật Bản, thúc đẩy phát triển bền vững

Đóng góp thiết thực tăng cường hợp tác ASEAN-Nhật Bản, thúc đẩy phát triển bền vững

Nhận lời mời của Thủ tướng Nhật Bản Kishida Fumio, Thủ tướng Chính phủ nước Cộng hòa xã hội chủ nghĩa Việt Nam Phạm Minh Chính dẫn đầu đoàn đại biểu cấp cao Việt Nam tham dự Hội nghị cấp cao kỷ niệm 50 năm quan hệ ASEAN-Nhật Bản và tiến hành các hoạt động song phương tại Nhật Bản, từ ngày 15 đến 18/12/2023. Trong dịp này, Thủ tướng Phạm Minh Chính tham dự Hội nghị thượng đỉnh Cộng đồng châu Á phát thải ròng bằng 0 (AZEC), do Thủ tướng Nhật Bản chủ trì.
Tổng Bí thư, Chủ tịch Trung Quốc Tập Cận Bình đón Tổng Bí thư Nguyễn Phú Trọng trong chuyến thăm chính thức nước Cộng hòa Nhân dân Trung Hoa của Tổng Bí thư Nguyễn Phú Trọng năm 2022. (Ảnh: Trí Dũng - TTXVN)

Phát triển quan hệ Việt Nam-Trung Quốc ổn định và bền vững

Nhận lời mời của Tổng Bí thư Ban Chấp hành Trung ương Ðảng Cộng sản Việt Nam Nguyễn Phú Trọng và Phu nhân, Chủ tịch nước Cộng hòa xã hội chủ nghĩa Việt Nam Võ Văn Thưởng và Phu nhân, Tổng Bí thư Ban Chấp hành Trung ương Ðảng Cộng sản Trung Quốc, Chủ tịch nước Cộng hòa nhân dân Trung Hoa Tập Cận Bình và Phu nhân thăm cấp Nhà nước đến Việt Nam từ ngày 12 đến 13/12/2023.
 Ảnh minh họa: TTXVN

Củng cố tin cậy, thúc đẩy hợp tác Việt Nam-Campuchia

Nhận lời mời của Thủ tướng Chính phủ nước Cộng hòa xã hội chủ nghĩa Việt Nam Phạm Minh Chính, Thủ tướng Vương quốc Campuchia Samdech Moha Bovor Thipadei Hun Manet thăm chính thức Việt Nam từ ngày 11 đến 12/12. Đây là chuyến thăm chính thức Việt Nam đầu tiên của Thủ tướng Hun Manet trên cương vị lãnh đạo Chính phủ Vương quốc Campuchia.
Ba Chủ tịch Quốc hội ba nước Campuchia, Việt Nam, Lào sẽ đồng chủ trì Hội nghị cấp cao Quốc hội 3 nước Campuchia-Lào-Việt Nam lần thứ nhất. (Ảnh: quochoi.vn)

Nâng cao vai trò Quốc hội thúc đẩy hợp tác với Campuchia, Lào và Thái Lan

Nhận lời mời của Chủ tịch Quốc hội nước Cộng hòa Dân chủ Nhân dân Lào Saysomphone Phomvihane và Chủ tịch Quốc hội Vương quốc Thái Lan Wan Muhamad Noor Matha, Chủ tịch Quốc hội Vương Ðình Huệ tham dự Hội nghị cấp cao Quốc hội ba nước Campuchia-Lào-Việt Nam lần thứ nhất, thăm và làm việc tại Cộng hòa Dân chủ Nhân dân Lào từ ngày 4 đến 7/12/2023, thăm chính thức Vương quốc Thái Lan từ ngày 7 đến 10/12/2023.
Ảnh: cop28.com.

Thông điệp về Việt Nam chân thành, tin cậy, hữu nghị và hợp tác

Nhận lời mời của Chính phủ Các Tiểu vương quốc Arab thống nhất (UAE) và Chính phủ Cộng hòa Thổ Nhĩ Kỳ, Thủ tướng Phạm Minh Chính và Phu nhân cùng Ðoàn đại biểu cấp cao Việt Nam tham dự Hội nghị thượng đỉnh Hành động khí hậu thế giới trong khuôn khổ Hội nghị lần thứ 28 Các bên tham gia Công ước khung của Liên hợp quốc về biến đổi khí hậu (COP28), tiến hành một số hoạt động song phương tại UAE và thăm chính thức Thổ Nhĩ Kỳ từ ngày 29/11 đến 3/12.
Dấu mốc mới trong quan hệ Đối tác chiến lược sâu rộng Việt Nam-Nhật Bản

Dấu mốc mới trong quan hệ Đối tác chiến lược sâu rộng Việt Nam-Nhật Bản

Nhận lời mời của Nhà nước Nhật Bản, Chủ tịch nước Cộng hòa xã hội chủ nghĩa Việt Nam Võ Văn Thưởng và Phu nhân thăm chính thức Nhật Bản từ ngày 27 đến 30/11. Đây là chuyến thăm Nhật Bản đầu tiên của Chủ tịch nước Võ Văn Thưởng trên cương vị Người đứng đầu Nhà nước và là điểm nhấn quan trọng trong năm Việt Nam và Nhật Bản kỷ niệm 50 năm thiết lập quan hệ ngoại giao (1973-2023).
Các nhà lãnh đạo APEC cùng kiến tạo tương lai tự cường và bền vững

Các nhà lãnh đạo APEC cùng kiến tạo tương lai tự cường và bền vững

Nhận lời mời của Tổng thống Hợp chúng quốc Hoa Kỳ Joe Biden, từ ngày 14 đến 17/11, Chủ tịch nước Cộng hòa xã hội chủ nghĩa Việt Nam Võ Văn Thưởng và Phu nhân dẫn đầu Ðoàn đại biểu cấp cao Việt Nam tham dự Tuần lễ cấp cao của Diễn đàn Hợp tác kinh tế châu Á-Thái Bình Dương (APEC) năm 2023 và kết hợp hoạt động song phương tại Hoa Kỳ.
Tối 1/11, Thủ tướng Vương quốc Hà Lan Mark Rutte đến Hà Nội, bắt đầu chuyến thăm chính thức Việt Nam từ ngày 1 đến 2/11, theo lời mời của Thủ tướng Chính phủ nước Cộng hòa Xã hội Chủ nghĩa Việt Nam Phạm Minh Chính.

Việt Nam và Hà Lan hợp tác toàn diện hướng tới phát triển bền vững

Nhận lời mời của Thủ tướng Chính phủ Phạm Minh Chính, Thủ tướng Vương quốc Hà Lan Mark Rutte thăm chính thức Việt Nam. Là chuyến thăm Việt Nam đầu tiên của Thủ tướng Hà Lan trong hơn bốn năm qua, chuyến thăm nhằm thúc đẩy quan hệ Ðối tác toàn diện Việt Nam-Hà Lan phát triển đi vào chiều sâu, hiệu quả, đồng thời mở rộng hợp tác trong các lĩnh vực, mở ra chương mới cho quan hệ Việt Nam-Hà Lan sau 50 năm hai nước hợp tác, đồng hành.
Phát huy truyền thống hữu nghị và hợp tác Việt Nam-Mông Cổ

Phát huy truyền thống hữu nghị và hợp tác Việt Nam-Mông Cổ

Nhận lời mời của Chủ tịch nước Cộng hòa xã hội chủ nghĩa Việt Nam Võ Văn Thưởng và Phu nhân, Tổng thống Mông Cổ Ukhnaagiin Khurelsukh và Phu nhân thăm cấp Nhà nước tới Việt Nam, từ ngày 1 đến 5/11/2023. Đây là lần đầu kể từ khi nhậm chức, Tổng thống Ukhnaagiin Khurelsukh thăm cấp Nhà nước tới Việt Nam và thăm chính thức quốc gia Đông Nam Á. Chuyến thăm được thực hiện trong bối cảnh Việt Nam và Mông Cổ hướng tới kỷ niệm 70 năm hai nước thiết lập quan hệ ngoại giao (1954-2024).
Thúc đẩy quan hệ Việt Nam-Trung Quốc ổn định và bền vững, đóng góp cho phát triển chung

Thúc đẩy quan hệ Việt Nam-Trung Quốc ổn định và bền vững, đóng góp cho phát triển chung

Nhận lời mời của Tổng Bí thư Ban Chấp hành Trung ương Đảng Cộng sản Trung Quốc, Chủ tịch nước Cộng hòa Nhân dân Trung Hoa Tập Cận Bình, Chủ tịch nước Võ Văn Thưởng dẫn đầu Đoàn đại biểu cấp cao Việt Nam tham dự Diễn đàn cấp cao hợp tác quốc tế “Vành đai và Con đường” lần thứ ba tại Bắc Kinh, Trung Quốc, từ ngày 17 đến 20/10. 
Thủ tướng Chính phủ Phạm Minh Chính.

Tăng cường tình hữu nghị, sự tin cậy và hợp tác toàn diện Việt Nam-Trung Quốc

Nhận lời mời của Chính phủ nước Cộng hòa nhân dân Trung Hoa, từ ngày 16 đến 17/9, Thủ tướng Chính phủ Phạm Minh Chính dẫn đầu Đoàn đại biểu Việt Nam tham dự Hội chợ Trung Quốc-ASEAN (CAEXPO) và Hội nghị thượng đỉnh Thương mại-Đầu tư Trung Quốc-ASEAN (CABIS) lần thứ 20, tại thành phố Nam Ninh, tỉnh Quảng Tây, Trung Quốc. Đây là hoạt động đối ngoại quan trọng, thể hiện sự coi trọng của cả hai nước đối với quan hệ Việt Nam-Trung Quốc và hợp tác ASEAN-Trung Quốc.
Ảnh; Hà Nam

Vững bước trên con đường vẻ vang với tinh thần Tuyên ngôn Độc lập

Cách đây tròn 78 năm, ngày 2/9/1945, tại Quảng trường Ba Đình lịch sử, Chủ tịch Hồ Chí Minh đã đọc bản Tuyên ngôn Độc lập, khai sinh ra nước Việt Nam Dân chủ Cộng hòa, Nhà nước dân chủ nhân dân đầu tiên ở Đông Nam Á. Cách mạng Tháng Tám thành công với sự ra đời của nước Việt Nam Dân chủ Cộng hòa là mốc son chói lọi trong lịch sử dân tộc, mở ra kỷ nguyên mới-độc lập dân tộc gắn liền với chủ nghĩa xã hội.
Ngày 19/8/1945, hàng vạn người dân Thủ đô dự míttinh tại Quảng trường Nhà hát Lớn thành phố chào mừng thắng lợi của Cách mạng tháng Tám. (Ảnh: Tư liệu TTXVN)

Giá trị vĩ đại của Cách mạng Tháng Tám trường tồn cùng đất nước và dân tộc

Cách mạng Tháng Tám là mốc son chói lọi trong lịch sử dân tộc ta. Cách đây 78 năm, dưới sự lãnh đạo của Đảng Cộng sản Việt Nam và Chủ tịch Hồ Chí Minh, nhân dân ta đã nhất tề nổi dậy tiến hành cuộc Cách mạng Tháng Tám vĩ đại, lật đổ chế độ thực dân và phong kiến, giành lấy chính quyền, lập nên nước Việt Nam Dân chủ Cộng hòa, nhà nước dân chủ nhân dân đầu tiên ở Đông Nam Á.
Chủ tịch Quốc hội Vương Đình Huệ phát biểu tại Phiên họp toàn thể thứ nhất AIPA-43. (Ảnh: TTXVN)

Đóng góp chủ động và thiết thực, tăng cường quan hệ hữu nghị và hợp tác

Nhận lời mời của Chủ tịch Hội đồng đại biểu nhân dân Cộng hòa Indonesia, Chủ tịch Ðại hội đồng liên Nghị viện các nước ASEAN (AIPA) Puan Maharani và Chủ tịch Quốc hội Cộng hòa Hồi giáo Iran Mohammad Baqer Qalibaf, Chủ tịch Quốc hội Vương Ðình Huệ dự Ðại hội đồng AIPA lần thứ 44 (AIPA-44), thăm chính thức Cộng hòa Indonesia và Cộng hòa Hồi giáo Iran.
Lãnh đạo sở, ngành, địa phương tỉnh Quảng Ngãi kiểm tra thi công xây dựng các công trình thủy điện.

Bảo đảm chất lượng các dự án thủy điện nhỏ và vừa

Từ tiềm năng và lợi thế vùng núi, địa hình cao, tỉnh Quảng Ngãi và Kon Tum đã quy hoạch 115 dự án thủy điện với tổng công suất hơn 1.546 MW, chủ yếu là thủy điện nhỏ và vừa. Là lĩnh vực đầu tư có điều kiện, các dự án thủy điện phải tuân thủ quy định nghiêm ngặt của pháp luật về hồ sơ pháp lý, giám sát chất lượng và quy trình vận hành liên hồ chứa trên các vùng núi giáp ranh.
back to top