Tin mới nhận

Nghiêm cấm giữ lại trụ sở cũ để cho thuê, cho mượn

UBND thành phố Hà Nội vừa yêu cầu các đơn vị rà soát tình hình quản lý, sử dụng toàn bộ tài sản công thuộc phạm vi quản lý, gồm đất, nhà, trụ sở làm việc, công trình sự nghiệp, tài sản khác gắn liền với đất, xe ô-tô và tài sản công khác để sử dụng tiết kiệm, hiệu quả, đúng tiêu chuẩn, định mức quy định của Nhà nước và thành phố. Các cơ quan, đơn vị được đầu tư xây dựng trụ sở mới, khi hoàn thành việc xây dựng và chuyển ra trụ sở mới, có trách nhiệm bàn giao toàn bộ trụ sở làm việc cũ cho Sở Xây dựng để phối hợp Sở Tài chính tổng hợp, báo cáo thành phố xem xét, quyết định phương án xử lý. Thành phố nghiêm cấm các cơ quan, đơn vị giữ lại trụ sở làm việc cũ để sử dụng, cho thuê, cho mượn hoặc bố trí cho đơn vị khác khi chưa có quyết định của cấp có thẩm quyền.

Nhiều hoạt động nhân Ngày Di sản văn hóa Việt Nam

Nhân kỷ niệm Ngày Di sản văn hóa Việt Nam lần thứ 12, Sở Văn hóa và Thể thao Hà Nội tổ chức nhiều hoạt động nhằm tuyên truyền, quảng bá các di sản văn hóa tiêu biểu trên địa bàn. Tiêu biểu là các sự kiện: Khai mạc Triển lãm Di tích quốc gia đặc biệt của Hà Nội với hình ảnh và một số hiện vật về 13 di tích được Thủ tướng Chính phủ xếp hạng; Ban Quản lý Phố cổ Hà Nội tổ chức chuỗi hoạt động văn hóa “Nét xưa” với tâm điểm là chương trình Hương sắc Cố đô; cuộc thi tìm hiểu về “Hành trình di sản Thăng Long - Hà Nội”; Triển lãm chuyên đề “Hà Nội trong tôi - Làng nghề, phố nghề Hà Nội”. Tại Di tích Nhà tù Hỏa Lò diễn ra triển lãm “Hà Nội ngày trở về”.

Diễn tập xử lý ngộ độc thực phẩm

Ban Chỉ đạo công tác An toàn thực phẩm quận Nam Từ Liêm vừa phối hợp Trường THCS Nam Từ Liêm tổ chức diễn tập điều tra, xử lý ngộ độc thực phẩm. Diễn tập diễn ra với tình huống giả định, sau bữa ăn trưa của 805 học sinh bán trú tại trường, một số học sinh có biểu hiện ngộ độc thực phẩm như: Mệt mỏi, chóng mặt, đau bụng, buồn nôn, tiêu chảy… Mục đích của diễn tập nhằm nâng cao tinh thần, trách nhiệm của các đơn vị trong công tác xử lý ngộ độc thực phẩm; tạo sự phối hợp chặt chẽ giữa các đơn vị để đáp ứng kịp thời khi có ngộ độc thực phẩm xảy ra trên địa bàn.

Tuyên truyền bảo đảm an toàn giao thông đường thủy

Ngày 14-11, Cục Cảnh sát giao thông (Bộ Công an) phối hợp Phòng Cảnh sát giao thông (Công an thành phố Hà Nội) mở đợt cao điểm xử lý vi phạm trật tự an toàn giao thông, trật tự xã hội trên tuyến sông Hồng thuộc địa bàn thành phố Hà Nội. Thời gian qua, mặc dù tình hình trật tự an toàn giao thông trên địa bàn thành phố có chuyển biến, nhưng vào dịp cuối năm, công tác bảo đảm an toàn giao thông đường thủy, nhất là trên tuyến sông Hồng được dự báo sẽ rất phức tạp, nếu không có sự giám sát, xử lý kịp thời, tai nạn giao thông có thể xảy ra bất cứ lúc nào. Trong đợt ra quân này, lực lượng chức năng tập trung tuyên truyền, nâng cao nhận thức của người điều khiển phương tiện thủy, với phương châm tính mạng con người là trên hết.

Xây sân chơi cho trẻ em

Chiều 14-11, Thành đoàn - Hội đồng Đội thành phố Hà Nội khởi công xây dựng sân chơi cho thiếu nhi xã Khánh Thượng, huyện Ba Vì. Với tổng kinh phí 50 triệu đồng, sân chơi sẽ được lát nền bê-tông và trang bị nhiều thiết bị như cầu trượt, xích đu… Đây là hoạt động do Thành đoàn - Hội đồng Đội thành phố tổ chức hướng tới kỷ niệm 36 năm Ngày Nhà giáo Việt Nam; giúp các em thiếu nhi trên địa bàn có điểm sinh hoạt vui chơi sạch sẽ, an toàn.