TIN MỚI NHẬN

Cho phép xây dựng trường đua ngựa tại Sóc Sơn

Thủ tướng Chính phủ vừa có Quyết định số 1823/QĐ-TTg phê duyệt điều chỉnh cục bộ Quy hoạch tổng thể phát triển kinh tế - xã hội TP Hà Nội đến năm 2020, định hướng đến năm 2030. Trong đó, điều chỉnh, bổ sung thêm "Dự án Tổ hợp vui chơi giải trí đa năng - Trường đua ngựa" (có hoạt động kinh doanh đặt cược đua ngựa) tại huyện Sóc Sơn vào Danh mục các chương trình, dự án ưu tiên nghiên cứu đầu tư của TP Hà Nội.

Quyết định cũng bổ sung một số định hướng, giải pháp phát triển trong Quy hoạch gồm: TP Hà Nội tăng cường xã hội hóa các nguồn lực đầu tư cho công trình thể dục thể thao gắn với các hoạt động khai thác dịch vụ, du lịch chất lượng cao; Nghiên cứu ứng dụng công nghệ cao, công nghệ tiên tiến để phát triển lĩnh vực thể thao - văn hóa, vui chơi giải trí.

Kim ngạch xuất khẩu tháng 12 tăng 7,6%

Kim ngạch xuất khẩu hàng hóa tháng 12 trên địa bàn Hà Nội ước đạt 1.380 triệu USD, tăng 7,6% so tháng trước và tăng 28,2% so với cùng kỳ năm 2017. Tính chung cả năm 2018, kim ngạch xuất khẩu đạt 14.233 triệu USD, tăng 21,6% so năm 2017. Trong đó, hàng dệt may tăng 24%; hàng nông sản tăng 39,8%; xăng dầu tăng 83,8%... Trong số các thị trường xuất khẩu lớn của Hà Nội, thị trường Mỹ chiếm 16% tổng kim ngạch xuất khẩu, Nhật Bản chiếm 13%, Trung Quốc chiếm 12%.
Đi chợ phiên đón năm mới
Từ ngày 29-12-2018 đến ngày 1-1-2019, tại Làng Văn hóa, Du lịch các dân tộc Việt Nam (thị xã Sơn Tây, Hà Nội) sẽ tổ chức chương trình “Chợ phiên vùng cao chào năm mới”. Chương trình có các gian hàng trưng bày, giới thiệu nhiều đặc sản truyền thống của các địa phương vùng cao phía bắc. Đồng thời, tái hiện nhiều khung cảnh, hoạt động của chợ phiên nơi vùng cao như khu trình diễn nghề rèn dụng cụ của dân tộc Mông, nghề dệt thổ cẩm truyền thống của dân tộc Lào; tái hiện Lễ hội rượu cần của dân tộc Kháng… Đây là dịp để mọi người tìm hiểu về các nghề thủ công truyền thống, trải nghiệm trò chơi dân gian và thưởng thức văn hóa đặc sắc của các dân tộc.

Phân luồng giao thông phục vụ thi công đường vành đai 2

Sở Giao thông vận tải Hà Nội vừa có thông báo về việc phân luồng, tổ chức giao thông phục vụ thi công giai đoạn 2 dự án vành đai 2 (đường Minh Khai - Đại La - Trường Chinh, đoạn từ cầu Vĩnh Tuy đến Ngã Tư Sở). Trên tuyến đường Minh Khai (đoạn từ cầu Vĩnh Tuy đến cầu Mai Động), các đơn vị thi công sẽ rào chắn một phần hai mặt cắt đường Minh Khai hướng trái tuyến (phía khu đô thị Times City) tại sáu phân đoạn thi công. Tổ chức giao thông một chiều cho các phương tiện lưu thông theo hướng cầu Vĩnh Tuy đi cầu Mai Động trên phần đường mới hoàn thiện; tổ chức giao thông một chiều cho các phương tiện lưu thông theo hướng cầu Mai Động đi cầu Vĩnh Tuy trên làn đường Minh Khai. Thời gian rào chắn và phân luồng giao thông thực hiện từ ngày 25-12-2018 đến 25-1-2019. Trên tuyến đường Kim Ngưu (khu vực gần nút giao cầu Mai Động - Kim Ngưu - Minh Khai) thi công cống D1250 dọc tuyến vành đai 2 mở rộng. Vì vậy, lực lượng chức năng sẽ rào chắn tuyến đường Kim Ngưu, đồng thời tổ chức giao thông hai chiều cho các phương tiện lưu thông trên phần đường tạm. Thời gian rào chắn và phân luồng giao thông thực hiện từ ngày 25-12-2018 đến 10-1-2019.\

Dỡ bỏ rào chắn công trường trên tuyến đường Hồ Tùng Mậu - Xuân Thủy

Sau khi toàn đoạn tuyến trên cao dự án tuyến đường sắt đô thị (ĐSĐT) Nhổn - Ga Hà Nội được hợp long, ngày 26-12, Ban Quản lý dự án ĐSĐT Hà Nội đã cho tháo dỡ phần lớn rào chắn phục vụ thi công công trình ĐSĐT Nhổn -
Ga Hà Nội trên tuyến đường Hồ Tùng Mậu, Xuân Thủy. Một vài vị trí còn lại sẽ được hoàn thiện và tháo dỡ trước ngày 30-1-2019, tạo điều kiện cho người dân đi lại thuận tiện. Nhà thầu đã thảm nhựa, hoàn trả mặt đường, đạt 80% khối lượng công việc trên toàn tuyến.