Trải nghiệm cuối tuần

Rong ruổi ở ngoại ô

Cách trung tâm Hà Nội hơn mười cây số, vùng đất bãi ven sông Hồng thuộc huyện Thanh Trì với khung cảnh nên thơ, mướt xanh cỏ cây, hoa lá trở thành địa điểm ghé thăm của nhiều người vào dịp cuối tuần.

Khó có thể tìm thấy nơi nào khung cảnh làng quê trù phú nên thơ cận kề nội đô như ở mạn đông nam của huyện Thanh Trì, gồm các xã: Yên Mỹ, Tứ Hiệp, Ngũ Hiệp, Duyên Hà, Vạn Phúc. Nơi đây, còn nhiều xóm, làng bình yên nằm ven đê hoặc liền kề mép sông Hồng, quanh năm sóng vỗ. Không gian mướt xanh cùng hệ thống ao, hồ mênh mang dọc sườn đê luôn tạo bầu không khí mát mẻ, thoáng đãng. Người dân các xã vùng đồng bãi từ bao đời nay cần mẫn công việc trồng rau xanh, hoa trái cung cấp cho nội thành. Mấy năm nay, nhiều bạn trẻ từ nội đô thường phóng xe rong ruổi tới thôn xóm ven đê dạo chơi ngắm cảnh, chụp ảnh lưu niệm. Không ít đôi uyên ương lựa chọn bối cảnh chụp hình cưới lãng mạn tại vùng đất bãi mướt xanh.

Nắm bắt được nhu cầu của du khách muốn thưởng ngoạn không gian trù phú ven đê, một số doanh nghiệp tiến hành mở các khu du lịch sinh thái gần gũi thiên nhiên. Trong nhiều khu trải nghiệm sinh thái, phải kể tới Trung tâm Vạn An, nằm ở xã Yên Mỹ, bấy lâu đã trở thành địa điểm cuốn hút đông đảo giới trẻ.

Thông thường xe ô-tô chở đoàn trải nghiệm khởi hành vào buổi sáng, từ trung tâm thành phố men theo dải đê uốn lượn mềm mại xanh mượt thảm cỏ cùng sắc tím sặc sỡ của hoa dạ yến thảo bung nở hai bên đường. Điểm du lịch sinh thái Vạn An được bố trí ở vùng đất bãi rộng rãi, với vườn cây tươi tốt, lối đi ngập tràn hoa lá. Ban tổ chức gợi ý hành trình vui chơi, thử sức cho từng lứa tuổi trải nghiệm phù hợp với tâm lý, sức khỏe các em.

Hành trình trải nghiệm bắt đầu với hàng loạt hoạt động sôi nổi, chẳng hạn: Thổi cơm bằng niêu đất, thu hoạch nông sản theo mùa (ngô, cà chua, bắp cải, súp lơ,…); bài học về các loại rau xanh, được hướng dẫn cách ươm trồng cây, trang trí chậu hoa, cây cảnh. Trải nghiệm chế biến ẩm thực hấp dẫn nhiều bạn nhỏ háo hức tập làm các loại bánh trôi, bánh cuốn, bánh chưng, bánh bao chay; nấu chè lam, chè đỗ đen, đỗ xanh, sắn dây; bắt và nướng cá bằng lá chuối. Các em được tự tay gấp những chiếc chong chóng, dán diều, nặn tò he.

Khu vực diễn ra trò chơi dưới nước luôn ồn ào, náo nhiệt với trải nghiệm thú vị, như đua thuyền, đu cáp qua sông, đại chiến bóng nước, bắn súng nước; vui chơi tại bể vầy; vui chơi trò bập bênh quay, đi cà kheo; thậm chí được trải nghiệm cưỡi ngựa. Trang trại còn phục vụ nhu cầu dựng lều, đốt lửa trại buổi tối cho các đoàn ở xa, lan tỏa niềm vui thích, nồng nhiệt của tuổi trẻ cùng nhảy múa, hát ca dưới đêm trăng. Du khách nhỏ tuổi có thể trải nghiệm du lịch trong khu “Mê cung” để hiểu rõ hơn về địa lý, địa danh nổi tiếng của mọi miền đất nước; tìm hiểu và học cách in tranh Đông Hồ…

Sau cả buổi thỏa sức vui chơi, khám phá, du khách thưởng thức bữa ăn tươm tất được chế biến từ các loại thực phẩm an toàn trong vùng. Chuyến trải nghiệm nơi vùng ngoại ô trù phú tuy ngắn ngủi nhưng cũng để lại dấu ấn khó quên.