Chủ động, linh hoạt, quyết liệt giải quyết các việc mới, việc khó

Năm 2018, dù cùng lúc phải thực hiện nhiều nhiệm vụ khó, nhiệm vụ mới, nhưng bằng tinh thần chủ động, giải pháp linh hoạt, cùng sự quyết liệt cao, Ðảng bộ Hà Nội đã hoàn thành xuất sắc các nhiệm vụ đề ra. Năm 2019, thành phố tăng cường đối thoại, lắng nghe, tiếp thu ý kiến của đảng viên và nhân dân để xử lý kịp thời những vấn đề phức tạp phát sinh, đồng thời, đẩy mạnh kiểm tra, giám sát việc thực hiện các nhiệm vụ trọng tâm, các khâu đột phá, các vấn đề còn hạn chế để giải quyết dứt điểm.

Ðại biểu quận Hà Ðông phát biểu ý kiến tham luận tại Hội nghị lần thứ 17 Ban Chấp hành Ðảng bộ TP Hà Nội khóa 16. Ảnh: DUY LINH
Ðại biểu quận Hà Ðông phát biểu ý kiến tham luận tại Hội nghị lần thứ 17 Ban Chấp hành Ðảng bộ TP Hà Nội khóa 16. Ảnh: DUY LINH

Thực hiện nhiều việc mới, việc khó

Bí thư Quận ủy Ðống Ða Lê Tiến Nhật cho biết, năm 2018, quận được giao chỉ tiêu thu ngân sách hơn 8.300 tỷ đồng, là quận có chỉ tiêu thu ngân sách cao nhất thành phố. Khi nhận nhiệm vụ, lãnh đạo quận khá lo lắng, bởi nguồn thu trên địa bàn chủ yếu từ thương mại, dịch vụ và đã ổn định từ nhiều năm nay. Tuy nhiên, bằng quyết tâm cao, Ban Thường vụ Quận ủy đã lãnh đạo, chỉ đạo, cùng với các cấp ủy, địa phương, đơn vị thực hiện việc khó này. Từng đồng chí Ủy viên Ban Thường vụ phụ trách địa bàn đều sát sao đôn đốc, cùng các ngành và cơ sở giải quyết ngay những vướng mắc, tạo điều kiện tốt nhất về thủ tục hành chính cho người dân, doanh nghiệp. Lực lượng chức năng cũng vào cuộc quyết liệt để rà soát, đôn đốc thu nợ thuế. Nhờ đó, năm 2018, quận Ðống Ða đã đạt tổng thu ngân sách hơn 8.800 tỷ đồng.

Trưởng Ban Tổ chức Thành ủy Vũ Ðức Bảo cho biết, năm 2018 là năm bản lề thực hiện Nghị quyết Ðại hội Ðảng bộ TP Hà Nội lần thứ 16. Với khối lượng công việc lớn, thực hiện trong bối cảnh nhiều khó khăn, thách thức, song Ðảng bộ Hà Nội đã nỗ lực, phấn đấu, triển khai toàn diện các chương trình, kế hoạch công tác về xây dựng, chỉnh đốn Ðảng, xây dựng hệ thống chính trị, đồng thời giải quyết tốt các nhiệm vụ đột xuất, phát sinh. Thành ủy đã lãnh đạo thực hiện các nhiệm vụ phát triển kinh tế - xã hội, bảo đảm quốc phòng, an ninh đạt kết quả toàn diện; hoàn thành toàn bộ 20 chỉ tiêu kinh tế - xã hội, trong đó có tám chỉ tiêu hoàn thành vượt mức; thu ngân sách đạt hơn 226.000 tỷ đồng, đạt 103,9% dự toán, tăng 16,5% so với năm 2017. Cùng với đó, tiếp tục quan tâm lãnh đạo, chỉ đạo công tác xây dựng Ðảng, xây dựng hệ thống chính trị. Một số việc khó, việc mới như xây dựng Ðề án thí điểm quản lý theo mô hình chính quyền đô thị, đánh giá cán bộ hằng tháng được dư luận đánh giá cao. Trong năm qua, thành phố đã chỉ đạo giải quyết và đưa 53 vụ việc ra khỏi danh sách thuộc diện Ban Chỉ đạo theo dõi. Các cấp, các ngành từ thành phố đến cơ sở tập trung rà soát, giải quyết dứt điểm các vụ việc khiếu nại, tố cáo phức tạp, đông người, không để phát sinh thành điểm nóng. Công tác sắp xếp tổ chức bộ máy theo tinh thần Nghị quyết số 39 và Nghị quyết số 18, 19 Hội nghị Trung ương 6 (khóa XII) được Thành ủy chỉ đạo và thực hiện quyết liệt, với cách làm chủ động, sáng tạo. Trong năm qua, Ban Thường vụ Thành ủy đã sáp nhập, chuyển giao bảy tổ chức đảng, giảm từ 59 xuống còn 52 đảng bộ trực thuộc Thành ủy; kiện toàn, sắp xếp giảm năm Ban Chỉ đạo thuộc Thành ủy; kiện toàn, sắp xếp giảm 74 Ban Chỉ đạo trực thuộc UBND thành phố; giảm 121 đơn vị sự nghiệp công lập trực thuộc các sở, ngành…

Sâu sát cơ sở hơn

Bên cạnh những kết quả đạt được, vẫn còn một số hạn chế trong công tác lãnh đạo, chỉ đạo thực hiện nhiệm vụ, như công tác định hướng dư luận cán bộ, đảng viên và nhân dân, thông tin tình hình cơ sở, nhất là các vụ việc có tính chất phức tạp ở một số cấp ủy chưa kịp thời; sự phối hợp giữa các cơ quan, đơn vị trong giải quyết các vụ việc hiệu quả chưa cao. Kết quả kiểm tra đảng viên và tổ chức đảng cấp dưới khi có dấu hiệu vi phạm chưa cao, chất lượng một số cuộc kiểm tra còn hạn chế, chưa tập trung vào những vấn đề bức xúc, nổi cộm; một số nơi còn biểu hiện né tránh, ngại va chạm.

Tham gia ý kiến vào các giải pháp nâng cao chất lượng công tác xây dựng Ðảng thời gian tới, Bí thư Quận ủy Ðống Ða Lê Tiến Nhật kiến nghị thành phố tiếp tục quan tâm đẩy mạnh cải cách hành chính, cần triển khai công tác sớm, tạo điều kiện cho cấp ủy, chính quyền địa phương chủ động trong công việc, tập trung vào nhiệm vụ địa phương… Bí thư Quận ủy Thanh Xuân Vũ Cao Minh đề xuất, cần quan tâm hơn nữa tới công tác kiểm tra, giám sát, việc khắc phục khuyết điểm sau kiểm tra.

Tại hội nghị lần thứ 17 Ban Chấp hành Ðảng bộ TP Hà Nội khóa 16 diễn ra ngày 9-1, Bí thư Thành ủy Hà Nội Hoàng Trung Hải yêu cầu các cấp, các ngành phải tiếp tục nâng cao năng lực lãnh đạo, sức chiến đấu của tổ chức đảng, chất lượng đội ngũ cán bộ, đảng viên, củng cố tổ chức cơ sở đảng, nhất là những nơi còn yếu kém, hoặc có biểu hiện mất đoàn kết nội bộ. Ðồng chí nhấn mạnh các cấp ủy phải nắm chắc tình hình, chuẩn bị chu đáo, kỹ lưỡng để tổ chức tốt đại hội đảng bộ các cấp nhiệm kỳ 2020-2025. Trong đó chú trọng rà soát, đánh giá cán bộ và thực hiện tốt công tác chuẩn bị nhân sự Ðại hội, bảo đảm dân chủ, khách quan, lựa chọn, bố trí những cán bộ có đức, có tài vào các vị trí lãnh đạo.

Ðồng chí cũng đề nghị cấp ủy, chính quyền các cấp tăng cường đối thoại, lắng nghe, tiếp thu ý kiến tích cực của tổ chức, đảng viên và nhân dân để xử lý kịp thời những vấn đề phức tạp phát sinh, không để trở thành điểm nóng. Thực hiện tốt nguyên tắc tập trung dân chủ; phát huy vai trò tập thể lãnh đạo, cá nhân phụ trách, vai trò, trách nhiệm của người đứng đầu; phân công rõ người, rõ việc, rõ trách nhiệm. Tăng cường công tác kiểm tra, giám sát, nhất là việc tổ chức thực hiện các nhiệm vụ trọng tâm, các khâu đột phá, các vấn đề còn hạn chế, chậm chuyển biến, khắc phục.