Tài chính-Ngân hàng

Thu hút đầu tư tiếp tục tăng

Trong tháng 5 vừa qua, tình hình kinh tế của Hà Nội tiếp tục ổn định. Tổng thu ngân sách nhà nước trên địa bàn năm tháng đầu năm ước đạt 92,4 nghìn tỷ đồng, bằng 38,8% dự toán cả năm… Đáng chú ý, thu hút đầu tư trực tiếp nước ngoài vào Hà Nội tiếp tục tăng.

Theo báo cáo mới nhất, trong năm tháng, Hà Nội đã thu hút 860 triệu USD vốn đầu tư nước ngoài, trong đó cấp mới 225 dự án, vốn đầu tư đăng ký mới 529,2 triệu USD. Các dự án đầu tư vốn ngoài ngân sách ước thực hiện 27 dự án, tổng mức đầu tư đạt 27 nghìn tỷ đồng; có 13 dự án điều chỉnh quy mô vốn, tăng 1.980 tỷ đồng.

Tiếp đà khởi sắc đó, Chủ tịch UBND thành phố Hà Nội Nguyễn Đức Chung đã giao Sở Kế hoạch và Đầu tư khẩn trương chuẩn bị tổ chức Hội nghị "Hà Nội năm 2018 - Hợp tác đầu tư và phát triển". Hội nghị dự kiến diễn ra ngày 16-6, với sự tham dự của 1.200 đến 1.500 đại biểu. Đây là dịp để lãnh đạo thành phố gặp mặt các nhà đầu tư, doanh nghiệp, đại diện các đại sứ quán, cơ quan tham tán thương mại, văn phòng đại diện của các nhà đầu tư nước ngoài, các hiệp hội, tổ chức Việt Nam và quốc tế, nhằm tăng cường thu hút đầu tư trong nước và quốc tế thông qua việc quảng bá tiềm năng và cơ hội đầu tư của Thủ đô và của các địa phương trong vùng. Đây cũng là dịp đẩy mạnh hợp tác với các địa phương; phát triển kinh tế - xã hội Vùng kinh tế trọng điểm Bắc Bộ, tạo sức hút mạnh hơn về cung, cầu và sức lan tỏa về công nghệ, sáng tạo trong toàn vùng, góp phần hạn chế tình trạng đầu tư manh mún, dàn trải.

Trước đó, tại Hội nghị Hợp tác đầu tư và phát triển năm 2017, Hà Nội đã giới thiệu danh mục 136 dự án đến các nhà đầu tư với tổng mức đầu tư khoảng 1,1 triệu tỷ đồng; cùng các nhà đầu tư ký biên bản ghi nhớ với kinh phí là 134,79 nghìn tỷ đồng; trao quyết định chủ trương đầu tư cho 48 dự án với tổng vốn đầu tư đăng ký hơn 74,37 nghìn tỷ đồng (số vốn này gấp hai lần so với cân đối ngân sách của Hà Nội đầu tư trong năm 2017). Để thu hút các nguồn lực đầu tư, lãnh đạo thành phố luôn khẳng định, tiếp tục chỉ đạo các đơn vị liên quan chủ động, tích cực triển khai thực hiện các thủ tục, tạo điều kiện thuận lợi nhất để doanh nghiệp triển khai dự án đầu tư bảo đảm nhanh chóng, hiệu quả.

Theo Giám đốc Sở Kế hoạch và Đầu tư Nguyễn Mạnh Quyền, Hà Nội tiếp tục triển khai nhiều giải pháp đồng bộ nhằm thu hút nguồn lực đầu tư vào Thủ đô. Do vậy, trong thời gian tới, Sở tiếp tục tham mưu cho thành phố đẩy mạnh cải thiện môi trường đầu tư kinh doanh nhằm hỗ trợ tốt nhất cho doanh nghiệp phát triển, thu hút đầu tư trong và ngoài nước. “5 năm qua, môi trường đầu tư kinh doanh của Hà Nội liên tục được cải thiện. Năm 2017, chỉ số cạnh tranh cấp tỉnh (PCI) của thành phố có bước chuyển vững chắc, đứng thứ 13 trong số 63 tỉnh, thành phố. Hy vọng tới đây bằng những hành động cụ thể, Hà Nội sẽ đứng trong tốp 10 trên bảng xếp hạng”, Giám đốc Sở Nguyễn Mạnh Quyền cho hay.

Thực tế, có thời điểm đầu tư trực tiếp nước ngoài vào Hà Nội chững lại. Nhưng sau khi rà soát lại các quy hoạch, chính sách… sau thời điểm mở rộng địa giới hành chính, từ năm 2015, vốn đầu tư trực tiếp nước ngoài vào Hà Nội dần ổn định và đến năm 2016, Hà Nội thu hút hơn 1,9 tỷ USD (tăng 2,9 lần so năm 2015, vượt kế hoạch năm 2016 đề ra 2,2 lần); năm 2017, thu hút hơn 3,3 tỷ USD, tăng 3,7% so năm 2016. Theo các chuyên gia kinh tế, Hà Nội giữ đúng cam kết luôn đồng hành cùng doanh nghiệp, mở rộng môi trường đầu tư minh bạch, cộng với thuận lợi từ việc Thủ tướng Chính phủ đã ký ban hành Nghị định số 74/2017/NĐ-CP quy định cơ chế, chính sách đặc thù đối với Khu Công nghệ cao Hòa Lạc…, dự kiến sắp tới, không những nguồn vốn đầu tư nước ngoài mà cả nguồn vốn xã hội khác đầu tư vào Hà Nội sẽ tăng mạnh.