Quán xá bao vây di tích

Từ chiều cho tới tối muộn hằng ngày, quanh khu vực gò Đống Đa, khung cảnh thường đông đúc, náo nhiệt, nhất là vào những hôm thời tiết nắng nóng, oi bức.

Mọi người đến đây để rong chơi, dạo mát, chiêm ngưỡng cảnh quan. Ở phía ngoài bức tường rào chung quanh gò, xe cộ đỗ lộn xộn. Một số cháu nhỏ, thậm chí cả người lớn đu bám lên những thanh sắt rào chắn, đung đưa, nhảy nhót. Thêm vào đó, nhiều quán trà đá vỉa hè, hàng rong “bủa vây” quanh khu vực. Chủ quán kê tạm chiếc bàn nhỏ, dăm ba chiếc ghế nhựa là đủ quay vòng phục vụ khách ngồi uống nước, hút thuốc lá, thuốc lào nhả khói mù mịt, chuyện trò râm ran. Một số quán bán nước mía mỗi lúc lại thải ra cả đống bã mía ngồn ngộn, ruồi nhặng bay vo ve. Thỉnh thoảng dưới chân tường rào, xuất hiện vũng nước đọng xỉn mầu hôi hám, dấu hiệu do một số người thiếu ý thức tùy tiện tiểu bậy.

Gò Đống Đa được xếp hạng di tích quốc gia đặc biệt, nằm trong quần thể Công viên văn hóa Đống Đa, ở phố Tây Sơn , phường Quang Trung, quận Đống Đa, Hà Nội. Đây là di tích mang ý nghĩa lớn về văn hóa, lịch sử, cần được bảo tồn, gìn giữ. Vậy mà, tình trạng quán xá nhếch nhác, tạm bợ, vô tư xả rác, phóng uế bừa bãi, xâm phạm mỹ quan vẫn diễn ra. Những hành vi phản cảm như vậy rất cần được ngăn chặn để góp phần bảo vệ cảnh quan di tích.