Xử lý nghiêm các công trình vi phạm trật tự xây dựng

Ủy ban nhân dân (UBND) quận Ba Ðình vừa hoàn thành việc cưỡng chế các công trình xây dựng không phép, sai phép tại dự án cống hóa mương thoát nước Phan Kế Bính (phường Cống Vị), do Công ty cổ phần Ða quốc gia làm chủ đầu tư dự án. Trước đó, UBND quận Cầu Giấy đã hoàn thành cưỡng chế 23 công trình xây dựng từ năm 2012 tại dự án cống hóa mương thoát nước Nghĩa Ðô, nằm trên phố Nguyễn Khánh Toàn (phường Quan Hoa) do Công ty cổ phần Ðầu tư, xây lắp, thương mại và dịch vụ làm chủ đầu tư.

Ðây đều là các công trình được xây dựng trên những khu đất có vị trí đắc địa, rất thuận lợi cho việc kinh doanh buôn bán. Chủ đầu tư sau khi thực hiện dự án cống hóa mương thoát nước làm bãi gửi xe, công trình phụ trợ, đã tự ý sử dụng đất sai mục đích, xây dựng công trình không phép, sai phép, rồi cho thuê lại để hưởng lợi. Các vi phạm diễn ra trong thời gian dài, với quy mô lớn, được cử tri phản ánh, kiến nghị nhiều lần. Chính quyền và lực lượng chức năng đã ra quân xử lý, nhưng không triệt để, khiến người dân bức xúc. Lần xử lý này, ngay sau khi hoàn thành cưỡng chế, lực lượng chức năng đã dựng hàng rào tôn bảo vệ chống lấn chiếm.

Tại công trình xây dựng số 8B phố Lê Trực, phường Ðiện Biên, quận Ba Ðình, sau khi hoàn thành phá dỡ phần diện tích sai phạm giai đoạn 1, "cắt ngọn" tầng 19, Công ty cổ phần tập đoàn Phương Bắc - đơn vị thực hiện tháo dỡ công trình, cho biết việc thực hiện tháo dỡ giai đoạn 2, giật cấp công trình, sẽ ảnh hưởng đến kết cấu, độ an toàn, bền vững công trình. Cùng với đó, nguy cơ mất an toàn đối với người tham gia phá dỡ, người dân sinh sống chung quanh, cũng như người, phương tiện lưu thông trong khu vực. Trước những ý kiến trên, lãnh đạo UBND thành phố Hà Nội đã giao Sở Xây dựng nghiên cứu, đề xuất phương án tháo dỡ giai đoạn 2 trên nguyên tắc sai đến đâu, xử lý đến đó. UBND thành phố chỉ đạo UBND quận Ba Ðình, các sở, ngành liên quan và chủ đầu tư nghiêm túc thực hiện các nội dung chỉ đạo của Thủ tướng Chính phủ, xử lý triệt để sai phạm. Thực hiện chỉ đạo nêu trên, mới đây đại diện lãnh đạo UBND quận Ba Ðình vừa yêu cầu Công ty Thăng Long, đơn vị sở hữu cẩu trục tháp tại công trình số 8B phố Lê Trực, tháo dỡ hệ thống cẩu trục tháp để bảo trì, bảo dưỡng, bảo đảm an toàn tuyệt đối cho người và phương tiện. Sau khi hoàn thành bảo trì, bảo dưỡng thiết bị, cẩu trục tháp sẽ được lắp đặt lại để sẵn sàng phục vụ công tác phá dỡ giai đoạn 2.

Những ngày qua, dư luận rất đồng tình, ủng hộ việc các cơ quan chức năng thành phố và chính quyền các cấp mạnh tay xử lý dứt điểm nhiều công trình vi phạm trật tự xây dựng lớn, tồn tại suốt thời gian dài trên địa bàn thành phố. Tuy nhiên, việc xử lý sai phạm tại công trình số 8B phố Lê Trực đã kéo dài nhiều năm. Vì thế, với tiến độ xử lý các công trình xây dựng sai phạm trong thời gian gần đây, dư luận hy vọng thành phố tiếp tục có những giải pháp xử lý dứt điểm sai phạm tại công trình số 8B phố Lê Trực, bảo đảm giữ nghiêm trật tự, kỷ cương trong quản lý trật tự xây dựng, đô thị.