Bảo đảm giao thông thông suốt trong dịp Tết

Đã thành thông lệ, cứ vào dịp lễ, Tết, tình hình giao thông trên địa bàn Hà Nội lại trở nên căng thẳng. Năm nay, mặc dù còn hơn một tuần nữa mới đến Tết Dương lịch 2018, nhưng việc đi lại trên các tuyến đường cửa ngõ, đường xuyên tâm, các nút giao thông trọng điểm ở Thủ đô đã vất vả hơn hẳn những ngày trước đó.

Tình trạng ùn ứ giao thông, không chỉ xảy ra vào các khung giờ cao điểm ngày đi làm, mà còn diễn ra cả vào ngày nghỉ. Trong khi đó, nhiều tuyến đường vành đai, tuyến đường cửa ngõ ra vào Thủ đô, như đường Phạm Văn Ðồng, đường Nghi Tàm, đường Nguyễn Khoái, đường Trường Chinh, Xuân Thủy, Cầu Giấy, Kim Mã… đều đang triển khai thi công các dự án xây dựng công trình hạ tầng giao thông, phần đường dành cho các phương tiện lưu thông bị thu hẹp, đi lại rất khó khăn. Nhiều người lo ngại, những ngày giáp Tết, khi nhu cầu đi lại thăm hỏi, mua sắm của người dân tăng cao, tình trạng ùn ứ giao thông sẽ diễn ra nghiêm trọng hơn.

Trước tình hình này, Phòng Cảnh sát giao thông đường bộ - đường sắt (Công an TP Hà Nội) đã lên phương án bảo đảm an toàn giao thông, hạn chế tình trạng ùn ứ giao thông. Theo phương án này, đơn vị sẽ huy động cao nhất lực lượng, phối hợp với công an các quận, huyện, thị xã để điều hành, hướng dẫn giao thông tại 15 tuyến quốc lộ, trục đường chính ra, vào thành phố nhằm phân luồng từ xa, hạn chế để xảy ra tình trạng ùn tắc kéo dài, giảm áp lực tại các nút giao thông cửa ngõ. Ðồng thời, tăng cường lực lượng tuần tra kiểm soát lưu động 24/24 giờ, xử lý các vi phạm về đi sai phần đường, làn đường, chở quá số người quy định; dừng, đỗ, đón trả khách sai quy định; chở quá tải, quá khổ... Lực lượng Cảnh sát trật tự cũng tăng cường công tác tuần tra kiểm soát, xử lý vi phạm về trật tự đô thị, an toàn giao thông, tổ chức điều tiết tại các tuyến đường cửa ngõ. Việc điều hành, hướng dẫn giao thông, xử lý vi phạm, nhất là trên địa bàn các quận trung tâm và sẽ còn duy trì cho đến hết ngày 30-3-2018.

Sở Giao thông vận tải chỉ đạo lực lượng Thanh tra Sở ứng trực 100% quân số, sẵn sàng phối hợp Cảnh sát giao thông nhằm chống ùn tắc tại các điểm có nguy cơ ùn tắc giao thông cao. Thanh tra Sở sẽ lập chốt để xử lý nghiêm các trường hợp xe đón trả khách trên đường, xe dù, bến cóc trước khu vực các bến xe Mỹ Ðình, Giáp Bát, Nước Ngầm, Yên Nghĩa, Gia Lâm...; đồng thời, phân tuyến từ các cửa ngõ nhằm hạn chế phương tiện ngoại tỉnh đi vào trung tâm. Với các khu vực bến bãi, các đơn vị tăng cường công tác kiểm tra xử lý, tránh trường hợp khi vắng bóng lực lượng chức năng thì các xe khách lại dừng, đỗ tràn lan, sai quy định.

Trong điều kiện hiện tại, khi hạ tầng giao thông đô thị đang trong quá trình xây dựng, cải tạo, số phương tiện giao thông cá nhân tiếp tục tăng nhanh, các loại hình vận tải hành khách công cộng vận chuyển khối lượng lớn chưa hoàn thành, thì sự chủ động phân luồng, điều hành, hướng dẫn giao thông của các lực lượng chức năng của thành phố là rất đáng ghi nhận. Tuy nhiên, để công tác bảo đảm an toàn giao thông trong dịp cao điểm Tết đạt hiệu quả cao, ngoài sự chủ động của lực lượng chức năng, thì ý thức của người dân đóng vai trò rất quan trọng. Nếu người điều khiển phương tiện luôn chấp hành nghiêm túc Luật Giao thông đường bộ, các hộ kinh doanh trên các tuyến phố tuân thủ các quy định về trật tự đô thị, không lấn chiếm lòng đường, vỉa hè để kinh doanh và dừng, đỗ phương tiện đúng nơi quy định thì tình trạng ùn tắc giao thông nhất định sẽ có chuyển biến, giảm sự bức xúc trong dư luận.