Nghề dệt làng Phùng Xá

Nghề dệt Phùng Xá, huyện Mỹ Ðức hình thành từ năm 1929, được gìn giữ, duy trì và phát triển cho đến ngày nay. Trong làng hiện có 28 doanh nghiệp tư nhân, 13 công ty cổ phần với quy mô sản xuất lớn, các hộ sản xuất tư nhân, nghệ nhân. Cùng với việc cải tiến công nghệ sản xuất và mẫu mã, nghề dệt ở đây không chỉ cung cấp các sản phẩm cho thị trường các tỉnh, thành phố trong cả nước, mà còn xuất khẩu sang các nước Trung Quốc, Nhật Bản… tạo công ăn việc làm cho hàng trăm lao động địa phương và lao động các vùng lân cận.

Ảnh: MINH HÀ
Ảnh: MINH HÀ
Nghề dệt làng Phùng Xá ảnh 1
Nghề dệt làng Phùng Xá ảnh 2