Thêm bảy ca nhiễm mới, phong tỏa Bệnh viện dã chiến Điện Biên Phủ

NDO -

Thông tin từ Trung tâm kiểm soát Bệnh tật tỉnh Điện Biên, sáng 19-5, Điện Biên tiếp tục ghi nhận thêm bảy ca dương tính với virus SARS-CoV-2. Sở Y tế Điện Biên đã quyết định phong tỏa tạm thời Bệnh viện dã chiến Điện Biên Phủ.

Cán bộ y tế về từng bản trên địa bàn xã Si Pa Phìn để truy vết, lấy mẫu xét nghiệm cho nhân dân.
Cán bộ y tế về từng bản trên địa bàn xã Si Pa Phìn để truy vết, lấy mẫu xét nghiệm cho nhân dân.

Trong đó, bốn ca liên quan tới chùm ca bệnh tại xã Si Pa Phìn, huyện (Nậm Pồ) đang thực hiện cách ly y tế tại các khu cách ly tập trung trên địa bàn huyện Nậm Pồ; ba ca còn lại đều là nhân viên y tế làm việc tại Bệnh viện dã chiến Điện Biên Phủ.

Trước tình hình trên, Sở Y tế Điện Biên đã quyết định phong tỏa tạm thời Bệnh viện dã chiến Điện Biên Phủ; khẩn trương họp bàn đánh giá tình hình, kiểm soát các yếu tố nguy cơ lây nhiễm và chỉ đạo xét nghiệm cho toàn bộ cán bộ, nhân viên y tế làm việc tại bệnh viện.

Cũng ngay trong sáng 19-5, Sở Y tế Điện Biên quyết định thành lập Tổ tăng cường công tác dịch bệnh trên địa bàn TP Điện Biên Phủ gồm 30 thành viên, được trưng tập từ ba đơn vị: Trung tâm Kiểm soát bệnh tật tỉnh, Trung tâm y tế huyện Mường Ảng và Trung tâm y tế huyện Tuần Giáo. Trong đó, 16 cán bộ thuộc Trung tâm Kiểm soát bệnh tật tỉnh; sáu cán bộ Trung tâm y tế huyện Mường Ảng và tám cán bộ đến từ Trung tâm y tế huyện Tuần Giáo. Sở Y tế Điện Biên cũng quyết định tăng cường tám cán bộ từ Trung tâm kiểm soát bệnh tật tỉnh bổ sung cho các trạm y tế trên địa bàn TP Điện Biên Phủ để thực hiện công tác phòng chống dịch Covid-19.

Trước đó, ngày 18-5, Sở Y tế Điện Biên đã quyết định thành lập Tổ cách ly tập trung thuộc cơ sở cách ly y tế tập trung phòng, chống dịch Covid-19 tại khu bán trú Trường Tiểu học - Trung học cơ sở xã Thanh Minh (TP Điện Biên Phủ).

Như vậy, tình hình dịch trên địa bàn tỉnh Điện Biên những ngày qua cho thấy, dịch không chỉ diễn biến nhanh mà còn khó lường tại hai địa bàn là huyện Nậm Pồ và TP Điện Biên Phủ. Điều này không chỉ khiến công tác khoanh vùng, khống chế dịch thêm khó khăn mà còn đặt ngành y tế địa phương đứng trước nguy cơ thiếu nhân lực trầm trọng. Cùng với đó là thiếu trang thiết bị, sinh phẩm xét nghiệm và trong tâm dịch ở Si Pa Phìn còn thiếu nhiều phương tiện, thiết bị phòng dịch tối thiểu.

Tập trung khống chế dịch Covid-19 lây lan