Tặng thiết bị xét nghiệm SARS-CoV-2 cho tỉnh Cao Bằng

NDO -

Ngày 3-9, Đoàn công tác Tạp chí Cộng sản do đồng chí Đoàn Minh Huấn, Ủy viên dự khuyết Ban Chấp hành T.Ư Đảng, Tổng Biên tập Tạp chí Cộng sản làm trưởng đoàn đã đến trao tặng thiết bị xét nghiệm SARS-CoV-2 cho tỉnh Cao Bằng.

Tổng Biên tập Tạp chí Cộng sản Đàm Minh Huấn trao tặng thiết bị xét nghiệm SARS-CoV-2 cho tỉnh Cao Bằng.
Tổng Biên tập Tạp chí Cộng sản Đàm Minh Huấn trao tặng thiết bị xét nghiệm SARS-CoV-2 cho tỉnh Cao Bằng.

Thiết bị xét nghiệm SARS-CoV-2 và kit xét nghiệm được trao tặng do Viện Phát triển Khoa học Công nghệ và Giáo dục nghiên cứu, chế tạo, trị giá  hơn ba tỷ đồng; trong hai giờ đồng hồ thiết bị có thể hoàn thành xét nghiệm 47 mẫu bệnh phẩm. Thiết bị nhỏ gọn, có thể lưu động chuyển đến các vùng sâu,vùng xa, vùng đi lại khó khăn, tạo thuận lợi, chủ động trong công tác phòng dịch Covid-19.

Cảm ơn Tạp chí Cộng sản đã tặng món quà thiết thực, ý nghĩa phục vụ công tác phòng, chống Covid-19 của Cao Bằng, đồng chí Lại Xuân Môn, Ủy viên T.Ư Đảng, Bí thư Tỉnh ủy Cao Bằng chia sẻ, đến nay, tỉnh Cao Bằng đã tiếp nhận hơn 8.000 người ở các tỉnh, thành phố trong cả nước từ Trung Quốc nhập cảnh vào Việt Nam qua các cửa khẩu trong tỉnh Cao Bằng; ngành y tế tiến hành lấy mẫu, xét nghiệm hơn 10 nghìn mẫu bệnh phẩm.

Hiện tỉnh Cao Bằng chưa ghi nhận trường hợp nào nhiễm Covid-19. Việc tiếp nhận thiết bị xét nghiệm và bộ kít xét nghiệm sẽ giúp Cao Bằng chủ động trong xét nghiệm các trường hợp nghi nhiễm SARS-CoV-2, trường hợp trở về từ vùng dịch.

Bộ thiết bị đã được giao cho ngành y tế Cao Bằng quản lý, sử dụng để khai thác hiệu quả.

Tập trung phòng, chống dịch Covid-19