Phát hiện thêm các ca dương tính với SARS-CoV-2 tại một số địa phương

NDO -

Trong ngày 8-5, các địa phương tiếp tục ghi nhận các ca mắc Covid-19 mới trên địa bàn. Sau khi nhận được thông tin về các ca mắc mới, các địa phương đã chủ động thực hiện các biện pháp phòng, chống Covid-19 theo đúng quy định. 

Các lực lượng chức năng lập hàng rào kiểm soát việc phong toả Bệnh viện K cơ sờ Tân Triều. (Ảnh: DUY LINH)
Các lực lượng chức năng lập hàng rào kiểm soát việc phong toả Bệnh viện K cơ sờ Tân Triều. (Ảnh: DUY LINH)

Đắk Lắk ghi nhận một ca dương tính với SARS-CoV-2 

Chiều 8-5, Viện vệ sinh dịch tễ Tây Nguyên đã có kết quả xét nghiệm SARS-Cov-2 đối đối trường hợp C.T.T. T, 23 tuổi, trú tại 189/1/25 đường Mai Hắc Đế, phường Tân Thành, TP Buôn Ma Thuột, tỉnh Đắk Lắk với kết quả dương tính. Chị T là nhân viên thẩm mỹ Quốc tế AMIDA và là F1 của ca bệnh 3131 từ Đà Nẵng về Đắk Lắk.

Phát hiện thêm các ca dương tính với SARS-CoV-2 tại một số địa phương -0
Các ngành chức năng của TP Buôn Ma Thuột triển khai khẩn cấp các biện pháp phòng, chống dịch COVID-19 tại hẻm 189/1/25 đường Mai Hắc Đế, phường Tân Thành. 

Theo khai báo y tế, sáng 2-5, T tham gia cuộc họp tại thẩm mỹ AMIDA địa điểm 539 Điện Biên Phủ, TP Đà Nẵng. Trong cuộc họp hôm đó có khoảng 40 người, trong đó có bệnh nhân dương tính với SARS-CoV-2 số 3131.

Sáng 3-5, T đi mua bún ốc tại đường Huỳnh Ngọc Huệ, TP Đà Nẵng. Sau đó, 9 giờ cùng ngày T đi làm tại thẩm mỹ Quốc tế AMISA. Đến khoảng 12 giờ cùng ngày, T ghé chợ Huỳnh Ngọc Huệ mua chè rồi về phòng trọ 296 Huỳnh Ngọc Huệ, quận Thanh Khê, TP Đà Nẵng.

Ngày 4-5, T đi chợ Huỳnh Ngọc Huệ, sau đó về phòng trọ. 16 giờ cũng ngày, T đi ăn bánh canh ruộng ở gần cầu Tình Yêu không nhớ tên quán sau đó về phòng trọ.

Ngày 5-5, T đi chợ Huỳnh Ngọc Huệ mua trái cây sau đó về phòng trọ ở nhà. Khoảng 20 giờ cùng ngày, T đi uống nước mía với N. T. N. A tại bờ biển Nguyễn Tất Thành, TP Đà Nẵng. Khoảng 21 giờ 30 phút, T đi cùng bạn mua tàu hủ cóc tại đường Huỳnh Ngọc Huệ sau đó về phòng trọ và có dấu hiệu sốt, người nóng.

Ngày 6-5, T cùng T.M.T sinh năm 1998, trú tại 189/1/25 đường Mai Hắc Đế, phường Tân Thành, TP Buôn Ma Thuột, tỉnh Đắk Lắk đi ăn sáng tại quán phố Sài Gòn-Hồ Quý Ly, TP Đà Nẵng. Đến 10 giờ 45 phút, T đi ô tô cùng bạn bè về TP Buôn Ma Thuột, tỉnh Đắk Lắk. Trên đường đi, T có ghé đèo lò xo uống nước. Đến 17 giờ, T và bạn có ghé đường Hà Hội, TP Kon Tum, tỉnh Kon Tum ăn tối không nhớ tên quán (quán bán nội thất, phía trước có bán chè và bún thịt nướng) và sau đó về TP Buôn Ma Thuột.

Khoảng 23 giờ cùng ngày, T tiếp xúc và giữ khoảng cách với T.T.T.H sinh năm 1994 và N.T.L sinh năm 1972 tại 189/1/25 đường Mai Hắc Đế, phường Tân Thành, TP Buôn Ma Thuột.

Tối 7-5, T biết mình đã tiếp xúc với bệnh nhân 3131 nên đến trạm Y tế phường Tân Thành báo cáo và được đưa đi cách ly. Qua kiểm tra, T đo thân nhiệt 37,3 độ C, ho ít, test nhanh dương tính với SARS-CoV-2.  

Ngay sau khi có kết quả test nhanh T dương tính với SARS-CoV-2, UBND TP Buôn Ma Thuột đã tạm thời phong tỏa, không tiếp nhận bệnh nhân tại Trạm Y tế phường Tân Thành. Đồng thời ngay từ chiều 8-5, lãnh đạo UBND TP Buôn Ma Thuột đã có mặt tại hiện trường hẻm 189/1/25 đường Mai Hắc Đế, phường Tân Thành, TP Buôn Ma Thuột trực tiếp chỉ đạo các lực lượng chức năng thực hiện các biện pháp cấp bách phòng, chống dịch Covid-19.

Hiện nay, ngành Y tế Đắk Lắk đang tiếp tục rà sát những người đã tiếp xúc với T để theo dõi tình trạng sức khỏe.

* An Giang thêm ba trường hợp dương tính Covid-19

Tối 8-5, Trung tâm Kiểm soát bệnh tật tỉnh An Giang báo cáo nhanh về ba trường hợp nghi mắc Covid-19 tại An Giang và Bộ Y tế đã công bố ba ca mới cùng ngụ huyện An Phú, An Giang. Các ca bệnh gồm ông V. V. T, được xác định là BN 3212; bà N. T. Ph. là BN 3213; bà N. Th. H. là BN 3214. 

Phát hiện thêm các ca dương tính với SARS-CoV-2 tại một số địa phương -0
 Các trường hợp mắc mới  được cách ly trong khu cách ly thị trấn An Phú.

Ông T. đi qua Campuchia làm nghề bán trái cây và ngày 6-5 ông đi bộ qua cầu Long Bình thuộc huyện An Phú để xin về nước cách ly. Ông T. được bộ đội biên phòng bàn giao cho bên y  tế tại Khu cách ly tập trung  Thị trấn An Phú. Tại đây ông T. được lấy mẫu làm xét nghiệm test nhanh kháng nguyên sau đó ông V.V. T cùng sáu người khác được vận chuyển về Khu cách ly Cần Đăng –huyện Châu Thành, An Giang bằng xe chuyên dụng. 

Còn bà N. T. Ph. qua Chợ Thum - Campuchia bán rau cải, nhưng khoảng một tháng nay do không bán được nên ngày 6-5 bà bơi thuyền gỗ từ Campuchia về đến thị trấn Long Bình bị chốt biên phòng tạm giữ, sau đó được bàn giao cho cán bộ cửa khẩu làm tờ khai y tế và được xe Chữ thập đỏ thị trấn Long Bình đưa đến Khu cách ly tập trung thị trấn An Phú. Bà Ph. được lấy mẫu làm xét nghiệm test nhanh kháng nguyên sau đó được đưa về khu điều trị của Trung tâm y tế huyện An Phú.

Bà N.Th. H sang Campuchia bán rau cải, khoảng một tháng nay do buôn bán không được nên ở nhờ nhà người thân. Ngày 6-5, bà H. dùng thuyền gỗ từ Campuchia bơi về Việt Nam và bị đồn biên phòng phát hiện, bàn giao cho bên y  tế và chuyển bà H. cùng với hai người khác về Khu cách ly tập trung  thị trấn An Phú được lấy mẫu làm xét nghiệm test nhanh kháng nguyên. Sau đó bà H. được chuyển về khu cách ly điều trị tại Trung tâm y tế huyện An Phú. 

Ngày 7-5, cả ba trường hợp trên được Bệnh viện đa khoa trung tâm An Giang thông báo cho kết quả nghi ngờ dương tính với SARS-CoV-2. Ngay sau khi nhận được thông tin nghi ngờ dương tính địa phương đã tiến hành thực hiện điều tra truy vết kết quả ghi nhận, chỉ có ông V. V. T có tiếp xúc với tám người khác trong Khu cách ly  tập trung Cần Đăng.  

Ngành y tế đã cách ly những người là F1 tại khu cách ly tập trung của thị trấn An Phú và Khu cách ly Cần Đăng riêng để quản lý tránh lây lan trong khu cách ly; cho tiến hành phun khử khuẩn xe chuyên chở các trường hợp nhiễm bệnh, nghi mắc, đồn biên phòng, trạm kiểm dịch y tế và phòng ở của trường hợp nghi nhiễm Covid-19; tiến hành điều tra, truy vết thêm, lấy mẫu các trường hợp tiếp xúc gần...

* Hà Nội ghi nhận chín ca mắc Covid-19 mới

Sáng 8-5, Trung tâm Kiểm soát bệnh tật (CDC) Hà Nội cho biết, thành phố vừa ghi nhận chín trường hợp dương tính mới với SARS-CoV-2, trong đó sáu ca tại cộng đồng, ba ca nhập cảnh cách ly tại khu cách ly tập trung.

Cụ thể, hai bệnh nhân tại Hà Đông là F1 của BN3100 (BN3100 về từ ổ dịch xã Mão Điền, huyện Thuận Thành, tỉnh Bắc Ninh). Bệnh nhân thứ nhất là nữ, sinh năm 2015, tại phường Phúc La, quận Hà Đông và bệnh nhân thứ hai là nam, sinh năm 1980, ở phường Yên Nghĩa, quận Hà Đông.

Bệnh nhân thứ ba là nữ, sinh năm 1993 tại phường Phúc Xá, quận Ba Đình, là F1 của BN3092 ở huyện Thường Tín có tiền sử dịch tễ về từ Đà Nẵng.

Bệnh nhân thứ tư là nữ, sinh năm 1987 tại xã Vân Hòa, huyện Ba Vì là F1 của bệnh nhân H.N.T.L tại Hưng Yên.

Bệnh nhân thứ năm là nữ, sinh năm 1987 ở xã Hiệp Thành, huyện Phúc Thọ là trường hợp người nhà đến chăm bệnh nhân tại Bệnh viện Bệnh Nhiệt đới Trung ương cơ sở 2 (Kim Chung, Đông Anh) từ 20-25-4.

Bệnh nhân thứ sáu là nữ, sinh năm 1985 tại Khu đô thị Thanh Hà, Cự Khê, huyện Thanh Oai, đây là trường hợp trở về từ ổ dịch xã Mão Điền, huyện Thuận Thành, tỉnh Bắc Ninh.

Ngoài sáu ca mắc tại cộng đồng, Hà Nội ghi nhận ba trường hợp nhập cảnh, cách ly tập trung tại B58, xã Hòa Thạch, huyện Quốc Oai, có kết quả xét nghiệm dương tính với SARS-CoV-2.

Thái Bình ghi nhận thêm một ca dương tính với SARS-CoV-2

Phát hiện thêm các ca dương tính với SARS-CoV-2 tại một số địa phương ảnh 3

Lực lượng y tế phun khử khuẩn toàn bộ khu vực nhà bệnh nhân thứ sáu dương tính với SARS-CoV-2 tại xã An Thái, huyện Quỳnh Phụ, tỉnh Thái Bình (Ảnh CDC Thái Bình).

Thông tin từ Sở Y tế tỉnh Thái Bình cho biết, ngày 8-5, tỉnh Thái Bình ghi nhận thêm một trường hợp dương tính với SARS-CoV-2 liên quan đến Bệnh viện K cơ sở Tân Triều (huyện Thường Tín, TP Hà Nội). 

Trước đó, bà Đ.T.T (SN 1952), trú tại thôn Thái Thuần, xã An Thái, huyện Quỳnh Phụ, đến điều trị tại Bệnh viện K cơ sở Tân Triều và trở về địa phương vào ngày 5-5. 

Ngày 7-5, ngay sau khi nhận được thông tin bệnh nhân từ Bệnh viện K cơ sở Tân Triều trở về địa phương, ngành y tế đã lấy mẫu xét nghiệm, kết quả cho thấy bà T. dương tính với SARS-CoV-2. 

Ngay sau khi ghi nhận ca bệnh, UBND huyện Quỳnh Phụ đã quyết định khoanh vùng, cách ly y tế toàn bộ thôn Thái Thuần, xã An Thái kể từ 10 giờ sáng 8-5, đồng thời triển khai ngay các biện pháp truy vết các trường hợp F1, F2, lấy mẫu xét nghiệm và phun khử khuẩn nơi bệnh nhân sinh sống. Hiện bệnh nhân được chuyển lên cách ly, điều trị tại Khoa Truyền nhiễm, Bệnh viện Đa khoa tỉnh Thái Bình. 

Liên quan đến diễn biến dịch Covid-19 tại địa bàn, sáng 8-5 UBND, huyện Kiến Xương quyết định thành lập năm chốt kiểm soát, phong tỏa thôn Việt Nam Hòa (xã Bình Minh) do có một ca bệnh dương tính mới được ghi nhận ngày 7-5 tại Bệnh viện Bệnh nhiệt đới Trung ương cơ sở Đông Anh về địa phương từ ngày 29 đến 30-4. Bệnh nhân này có ăn uống và tiếp xúc nhiều người.

Như vậy, tính đến sáng nay, tỉnh Thái Bình đã ghi nhận sáu trường hợp dương tính với SARS-CoV-2 tại bốn huyện gồm: Thái Thụy có ba ca; Vũ Thư, Kiến Xương, Quỳnh Phụ mỗi huyện có một ca. Trong đó, năm trường hợp dương tính liên quan đến Bệnh viện Bệnh nhiệt đới Trung ương cơ sở Đông Anh, một trường hợp liên quan đến Bệnh viện K cơ sở Tân Triều. Tỉnh Thái Bình đang thực hiện phong tỏa sáu thôn và phong tỏa tạm thời Bệnh viện Đa khoa tỉnh Thái Bình.                          

Hưng Yên ghi nhận thêm một ca mắc Covid-19 trong cộng đồng

Theo thông tin từ Trung tâm Kiểm soát bệnh tật tỉnh Hưng Yên, ngày 8-5, thị xã Mỹ Hào ghi nhận thêm một trường hợp ở phường Dị Sử dương tính với Covid-19. Trường hợp này là F1 của BN 3063 ở tổ dân phố Nguyễn Xá, phường Nhân Hòa, thị xã Mỹ Hào. Thị xã Mỹ Hào đã thực hiện giãn cách xã hội theo Chỉ thị 15 của Thủ tướng Chính phủ trên toàn bộ địa bàn thị xã.

Như vậy, ngày 8-5, tỉnh Hưng Yên ghi nhận thêm ba ca dương tính với Covid-19; trong đó có hai ca ở xã Tân Châu, xã Đông Ninh, huyện Khoái Châu.

Từ đầu đợt dịch thứ tư đến nay, tỉnh Hưng Yên đã ghi nhận 11 ca dương tính với Covid-19 trong cộng đồng, trong đó: thị xã Mỹ Hào có 05 ca; huyện Khoái Châu có 04 ca; huyện Phù Cừ có 02 ca.

* Nam Định: Con gái BN3126 dương tính lần 1 với SARS-CoV-2

Phát hiện thêm các ca dương tính với SARS-CoV-2 tại một số địa phương -0
Trường THPT Lê Quý Đôn (thị trấn Cổ Lễ, huyện Trực Ninh), nơi con gái BN3126 đang theo học tạm dừng hoạt động, tiến hành lấy mẫu xét nghiệm với toàn bộ giáo viên và học sinh. 

Ngày 8-5, Sở Y tế tỉnh Nam Định cho biết, đã phát hiện thêm một trường hợp có kết quả xét nghiệm sàng lọc dương tính với virus SARS-CoV-2. Đây là con gái của bệnh nhân (BN) 3126 (nữ, 36 tuổi, địa chỉ tại huyện Trực Ninh, tỉnh Nam Định, là ca mắc Covid-19 trong cộng đồng đầu tiên trên địa bàn tỉnh).

Con gái BN3126 hiện là học sinh lớp 10 trường THPT Lê Quý Đôn, thị trấn Cổ Lễ, huyện Trực Ninh. Trường hợp này có kết quả xét nghiệm sàng lọc dương tính với virus SARS-CoV-2 do CDC Nam Định thực hiện, đang chờ kết quả xét nghiệm khẳng định từ T.Ư. Cả hai mẹ con đều được cách ly, điều trị tại Trung tâm Y tế huyện Trực Ninh.

Trước đó, tối 7-5, Bộ Y tế công bố ca mắc Covid-19 trong cộng đồng đầu tiên tại tỉnh Nam Định là BN3126. Từ ngày 25-4 đến 2-5, BN3126 lên Hà Nội để chăm sóc người thân tại Bệnh viện Bệnh Nhiệt đới T.Ư cơ sở 2 và Bệnh viện K cơ sở Tân Triều, sau đó trở về nhà ở xóm Trại, tổ dân phố Tây Kênh, thị trấn Cổ Lễ, huyện Trực Ninh.

BN3126 có bốn F1 đều là người trong gia đình, gồm chồng và ba con. Ngoài con gái đã cho kết quả xét nghiệm sàng lọc dương tính với virus SARS-CoV-2, những trường hợp còn lại đều đang chờ kết quả.

Chiều 7-5, để ngăn nguy cơ lây lan dịch bệnh trong cộng đồng, Chủ tịch UBND tỉnh Nam Định Phạm Đình Nghị chỉ đạo UBND huyện Trực Ninh thực hiện giãn cách xã hội trên phạm vi toàn thị trấn Cổ Lễ, bắt đầu từ 0 giờ ngày 8-5, theo Chỉ thị 15/CT-TTg ngày 27-3-2020 của Thủ tướng Chính phủ. Theo ghi nhận của phóng viên trong ngày đầu thực hiện giãn cách, đường phố thị trấn rất vắng vẻ, hầu hết mọi người đều ở trong nhà.

Cùng thời điểm, cơ quan chức năng tỉnh Nam Định yêu cầu trường THPT Lê Quý Đôn, nơi con gái BN3126 đang theo học tạm dừng hoạt động, tiến hành lấy mẫu xét nghiệm đối với toàn bộ giáo viên và học sinh.

Tại thị trấn Cổ Lễ, lực lượng chức năng địa phương đã phong tỏa xóm Trại, tổ dân phố Tây Kênh; thành lập năm chốt kiểm dịch và tiến hành truy vết, rà soát, lấy mẫu xét nghiệm những người đã tiếp xúc với BN3126.

Chính quyền tỉnh Nam Định yêu cầu người dân bình tĩnh, chủ động thực hiện nghiêm những biện pháp phòng, chống dịch theo thông điệp 5K của Bộ Y tế; cơ quan chức năng tỉnh tăng cường kiểm tra, xử lý những trường hợp cố tình vi phạm, siết chặt quy trình phòng, chống dịch trên địa bàn.

* Đà Nẵng thêm hai ca dương tính với SARS-CoV-2

Phát hiện thêm các ca dương tính với SARS-CoV-2 tại một số địa phương ảnh 5

Quận Sơn Trà làm xét nghiệm cho hơn 500 nhân viên làm việc tại các quán bar, pub…ngày 7-5.

Sáng nay, 8-5, Đà Nẵng ghi nhận thêm hai ca nghi mắc Covid-19, đều là nhân viên Thẩm mỹ Quốc tế Amida, nơi bệnh nhân (BN) 3131 làm việc.

Theo Ban Chỉ đạo phòng, chống dịch bệnh Covid-19 TP Đà Nẵng, hai trường hợp nghi nhiễm gồm:

BN L.T.D, nữ, 30 tuổi, trú đường Lê Hiến Mai, Liên Chiểu, Đà Nẵng, người này sống cùng tám người lớn là ba mẹ, anh chị em trong gia đình và bốn trẻ em.

Là nhân viên Thẩm mỹ Quốc tế Amida, trong thời gian làm việc BN tiếp xúc với khách hàng và đồng nghiệp.

Sáng 6-5, BN bắt đầu xuất hiện triệu chứng sốt nhẹ mệt mỏi. 

Từ ngày 21 đến 29-4, BN đi làm bằng xe máy đến 222 Phan Châu Trinh, Đà Nẵng, cơ sở 2 của Thẩm mỹ Quốc tế Amida. Buổi trưa BN ăn tại cơ quan. Đến 18 giờ, BN về nhà. 

Ngày 26-4, từ 12 đến 18 giờ, BN có di chuyển qua cơ sở 1 tại 539 Điện Biên Phủ làm dịch vụ cho khách hàng. Ngày 30-4, BN đi chợ Hòa Khánh. Thời gian còn lại ở nhà. 

Ngày 1-5, từ 9 đến 12 giờ, BN cùng chồng và con gái đi chơi tại Khu vui chơi Coopmart Điện Biên Phủ, sau đó về ở nhà. Từ 17 đến 19 giờ, BN đi chơi tại bãi biển chùa Linh Ứng, sau đó về nhà.

Ngày 2-5, BN ăn sáng tại nhà, đến 9 giờ đi làm bằng xe máy tại 222 Phan Châu Trinh, buổi trưa ăn cơm tại đây. Từ 19 giờ 30 phút đến 22 giờ 30 phút, họp Tổng công ty (với tất cả nhân viên trong công ty), sau đó đi xe máy về nhà.

Ngày 3-5, khoảng 9 giờ BN đi xe máy đến công ty tại 222 Phan Châu Trinh, ăn trưa tại công ty. Từ 12 giờ 30 phút đến 17 giờ, di chuyển qua cơ sở 1 tại 539 Điện Biên Phủ làm dịch vụ cho khách hàng, sau đó về nhà. 

Ngày 4 và 5-5, BN ở nhà. 8 giờ 30 phút ngày 6-5, BN đi chợ gần chợ Hòa Khánh Nam, sau đó về nhà (khu vực gần Trạm Y tế Hòa Khánh Nam). Sau đó, BNvề và ở tại nhà cả ngày. Đến 15 giờ ngày 7-5, BN được chồng chở đến Bệnh viện Phổi Đà Nẵng bằng xe máy. Kết quả xét nghiệm khẳng định dương tính với SARS-CoV-2.

BN thứ hai là N.T.H.A, nữ, 39 tuổi, trú phường Hòa An, quận Cẩm Lệ, Đà Nẵng, là quản lý Thẩm mỹ Quốc tế Amida.

BN không có triệu chứng gì. Ngày 7-5, BN tự đi làm xét nghiệm SARS-CoV-2 tại Bệnh viện Gia đình Đà Nẵng, kết quả cho dương tính. Cùng ngày, mẫu đã gửi đến Trung tâm Kiểm soát bệnh tật TP Đà Nẵng để xét nghiệm khẳng định, kết quả cho dương tính với SARS-CoV-2. 

BN sống cùng gia đình tại đường Nguyễn Quyền, phường Hòa An, quận Cẩm Lệ, TP Đà Nẵng gồm bố, mẹ, ba em và con trai. Từ ngày 23-4 đến 1-5, BN đi làm tại Thẩm mỹ Quốc tế Amida, sau đó về nhà. Không đi đâu hay tiếp xúc với ai ngoài đồng nghiệp trong công ty. Từ 19 giờ đến 22 giờ ngày 2-5, BN dự cuộc họp Tổng công ty tại Thẩm mỹ Quốc tế Amida. Trong cuộc họp có ca bệnh F0 là BN 3131

Ngày 3 và 4-5, BN đi làm tại Thẩm mỹ Quốc tế Amida, sau đó về nhà. 

Ngày 5-5, BN đi ăn tối với gia đình tại quán Dasushi (đường Phan Châu Trinh, Phước Ninh, Hải Châu, Đà Nẵng).

Ngày 6-5, BN đi làm tại công ty và về nhà. Không đi đâu hay tiếp xúc với ai ngoài gia đình và đồng nghiệp tại công ty. Ngày 7-5, BN tự đi đến Bệnh viện Đa khoa Gia đình Đà Nẵng để làm xét nghiệm SARS-CoV-2 và có kết quả dương tính. 

Hà Nội tiếp tục ghi nhận thêm các ca mắc Covid-19 liên quan đến hai bệnh viện trên địa bàn

Phát hiện thêm các ca dương tính với SARS-CoV-2 tại một số địa phương ảnh 6

Cán bộ y tế lấy mẫu xét nghiệm Covid-19.

CDC Hà Nội cho biết, tính đến 10 giờ sáng 8-5, Hà Nội có thêm ba trường hợp dương tính với SARS-CoV-2. Trong đó có một trường hợp liên quan đến Bệnh viện Bệnh nhiệt đới Trung ương cơ sở 2; một trường hợp liên quan Khoa Gan - Mật - Tụy, Bệnh viện K cơ sở Tân Triều và một trường hợp nhập cảnh.

Cụ thể, trường hợp Đ.H.T (nam, SN 1962, địa chỉ tại Hiệp Thuận, Phúc Thọ) là bệnh nhân điều trị tại Bệnh viện Bệnh nhiệt đới Trung ương cơ sở 2. Ông T đã ra viện và là F1 của bệnh nhân Đ.T.L (người chăm sóc ông T tại bệnh viện) được Trung âm Y tế Phúc Thọ lấy mẫu xét nghiệm ngày 7-5 và ngày 8-5 cho kết quả dương tính với SARS-CoV-2. Bệnh nhân Đ.T.L. có kết quả xét nghiệm dương tính vào sáng sớm 8-5. 

Trường hợp thứ hai là bệnh nhân liên quan đến Bệnh viện K cơ sở Tân Triều là N.T.H. (nữ, sinh năm 1958, địa chỉ tại Dương Nội, quận Hà Đông) - bệnh nhân đang điều trị tại Khoa Gan - Mật - Tụy, được Trung tâm Y tế Hà Đông lấy mẫu xét nghiệm  ngày 7-5, ngày 8-5 có kết quả dương tính với SARS-CoV-2.

Trường hợp thứ ba là P.Q.H. (nam, sinh năm 1991, quê quán: Lê Chân, Hải Phòng). Anh H nhập cảnh từ Canada về Việt Nam ngày 6-5, được cách ly ngay sau khi nhập cảnh tại Trung đoàn B59, Chương Mỹ. Kết quả xét nghiệm lần 1 dương tính với SARS-CoV-2.

Trước đó, vào 7 giờ sáng 8-5, Trung tâm Kiểm soát bệnh tật (CDC) TP Hà Nội cũng đã công bố chín trường hợp dương tính mới với Covid-19. Trong đó sáu ca tại cộng đồng, ba ca nhập cảnh cách ly tại khu cách ly tập trung.

Như vậy, chỉ trong buổi sáng 8-5, Hà Nội đã phát hiện tám ca mắc Covid-19 tại cộng đồng và bốn ca nhập cảnh.

Hải Phòng phát hiện một ca nghi mắc Covid-19

Phát hiện thêm các ca dương tính với SARS-CoV-2 tại một số địa phương ảnh 7

Ban Chỉ đạo phòng, chống dịch Covid-19 huyện Tiên Lãng họp khẩn sáng 8-5

Sáng 8-5, Ban Chỉ đạo phòng, chống dịch Covid-19 huyện Tiên Lãng (TP Hải Phòng) đã họp khẩn và ban hành văn bản hoả tốc số 818/UBND-VP về theo dõi, giám sát các trường hợp tiếp xúc gần với ca nghi mắc Covid-19 trên địa bàn. 

Đây là động thái tích cực của địa phương sau khi nhận được thông báo của Ban Chỉ đạo phòng, chống dịch Covid-19 thành phố về trường hợp công dân P.V.T, sinh năm 1967, thường trú tại khu 6 (Lộc Trù), xã Tiên Thắng (huyện Tiên Lãng) nghi mắc Covid-19 với kết quả xét nghiệm lần 1 dương tính với SARS-CoV-2. Ông T. là trường hợp có liên quan đến Bệnh viện K cơ sở 3 từ ngày 28-4 đến ngày 4-5.

Theo đó, Ban Chỉ đạo phòng, chống dịch Covid-19 huyện Tiên Lãng yêu cầu những người có tiếp xúc gần với ông T. trong thời gian từ ngày 4-5 đến ngày 7-5 và đi cùng chuyến xe của nhà xe Bích Đoàn (biển kiểm soát: 15B-043.01) từ TP Hà Nội về huyện trong khoảng thời gian từ 13 giờ 45 phút đến 16 giờ 30 phút, ngày 4-5 chủ động liên hệ với trạm y tế gần nhất để thực hiện khai báo y tế và thực hiện các biện pháp phòng, chống dịch Covid-19 theo hướng dẫn.  

Ban Chỉ đạo phòng, chống dịch Covid-19 huyện Tiên Lãng cũng yêu cầu UBND các xã, thị trấn thông báo rộng rãi lịch trình di chuyển, thời gian tiếp xúc với mọi người của ông T.; khẩn trương chỉ đạo rà soát và giám sát các trường hợp nêu trên, lập danh sách các trường hợp F1 để đưa đi cách ly y tế tập trung tại thành phố; tổ chức cách ly y tế và giám sát chặt chẽ việc cách ly y tế tại nhà đối với các trường hợp thuộc diện cách ly y tế tại nhà.  

Theo thông tin ban đầu, từ ngày 28-4 đến 4-5, ông T. đi chăm vợ là bệnh nhân N.T.B tại phòng 712 Khoa Gan - Mật - Tụy, Bệnh viện K; từ 14 giờ ngày 4-5, ông T. cùng vợ đã đón xe của nhà xe Bích Đoàn (chuyên tuyến Tiên Lãng - Hà Nội) tại cửa Bệnh viện K để về khu 6 (Lộc Trù), xã Tiên Thắng (huyện Tiên Lãng). Khi về nhà, ông T. gặp người nhà, hàng xóm, đi làm phụ xây dựng... nhưng không đeo khẩu trang; trong đó, ông có đến Khoa Bệnh nhiệt đới (Bệnh viện Hữu nghị Việt Tiệp), tiếp xúc với hai bác sĩ và có đeo khẩu trang....

Hiện, hai vợ chồng ông T. đã được cách ly y tế tập trung tại Bệnh viện Hữu nghị Việt Tiệp - Cơ sở 2 và kết quả xét nghiệm lần một cho thấy ông T. đã dương tính với SARS-CoV2.

* Bắc Ninh phát hiện thêm 17 ca dương tính với SARS-CoV-2

Phát hiện thêm các ca dương tính với SARS-CoV-2 tại một số địa phương ảnh 8

Lấy mẫu xét nghiệm SARS-CoV-2 tại Mão Điền.

Ngày 8-5, thông tin từ Sở Y tế tỉnh Bắc Ninh cho biết, tỉnh Bắc Ninh vừa phát hiện thêm 17 ca dương tính với SARS-CoV-2, nâng tổng số ca mắc trên địa bàn toàn tỉnh từ ngày 5-5 đến nay 46 ca. Các ca mắc mới này đều được ghi nhận tại huyện Thuận Thành. 

Các ca mắc mới được ghi nhận tại: xã Mão Điền - 14 ca, xã Hoài Thượng - 1 ca, xã Xuân Lâm - 2 ca, tất cả đều liên quan đến ổ dịch tại xã Mão Điền. 

Như vậy, tính từ ngày 5-5 đến nay, trên địa bàn tỉnh đã ghi nhận 46 ca dương tính với SARS - CoV-2, trong đó huyện Thuận Thành có 37 ca (riêng xã Mão Điền có 34 ca), huyện Tiên Du có 05 ca, Thành phố Bắc Ninh có 1 ca, Lương Tài 1 ca, thị xã Từ Sơn có 2 ca. 

Ngay sau khi phát hiện các ca bệnh, tỉnh Bắc Ninh đã rà soát các trường hợp tiếp xúc gần với bệnh nhân Covid-19 trên địa bàn toàn tỉnh, xác định 957 trường hợp F1, 6.026 trường hợp F2 và 5.670 trường hợp F3.

Tỉnh đã thực hiện cách ly theo quyết định của UBND tỉnh tại 16 xóm/khu phố. Đồng thời, lấy 21.574 mẫu xét nghiệm SARS-CoV-2. Trong đó, ở huyện Thuận Thành lấy mẫu tại 11 thôn của xã Mão Điền với 5.246 hộ với tổng số 11.584 mẫu xét nghiệm; huyện Lương Tài lấy mẫu xét nghiệm tại hai thôn của xã An Thịnh với 801 mẫu; huyện Tiên Du lấy 5.653 mẫu xét nghiệm cho các hộ dân tại hai xã Hiên Vân và Liên Bão; thành phố Bắc Ninh lấy 2.017 mẫu xét nghiệm tại khu Vân Trại, phường Vân Dương và thị xã Từ Sơn lấy hơn 1.500 mẫu xét nghiệm tại hai điểm thuộc khu phố Đa Hội, phường Châu Khê.

* Hưng Yên phát hiện ca dương tính với SARS-CoV-2

Phát hiện thêm các ca dương tính với SARS-CoV-2 tại một số địa phương -0
Trạm kiểm soát dịch Covid-19 ở thôn Tử Lý, xã Đông Ninh, huyện Khoái Châu, tỉnh Hưng Yên. 

Ngày 8-5, theo Ban chỉ đạo phòng, chống dịch Covid-19 huyện Khoái Châu, cơ quan y tế tiến hành lấy mẫu làm xét nghiệm ông Đ.V.D (thôn Mãn Hòa, xã Tân Châu) và bà P.T.T (thôn Tử Lý, xã Đông Ninh) đều ở huyện Khoái Châu, cho kết quả dương tính với SARS-CoV-2. Đây là hai F1 của cặp vợ chồng BN 3122 và 3123 ở thôn Tử Lý, xã Đông Ninh được phát hiện sáng 7-5. 

Ngay trong đêm 7-5, chính quyền xã Tân Châu đã tiến hành phong tỏa khu vực nhà bệnh nhân này tại thôn Mãn Hòa. Hiện, hai ca bệnh mới phát hiện đã được chuyển đến Bệnh viện Bệnh nhiệt đới Trung ương để điều trị.

Như vậy, đến sáng 8-5, huyện Khoái Châu đã ghi nhận bốn ca mắc Covid-19 (ba ca ở xã Đông Ninh, một ca ở xã Tân Châu). Các cơ quan chức năng của huyện Khoái Châu đã tiếp tục truy vết các trường hợp F1, F2, F3 và tổ chức cách ly kịp thời theo quy định. Tiến hành phun khử khuẩn toàn bộ gia đình các trường hợp F0, F1 và các hộ gia đình liên quan. Đồng thời, tăng cường tuyên truyền, vận động người dân nâng cao ý thức tự giác, thực hiện khai báo y tế, nghiêm túc thực hiện theo thông điệp 5K và các biện pháp phòng, chống dịch theo hướng dẫn của Bộ Y tế; bình tĩnh phối hợp với chính quyền địa phương thực hiện các biện pháp phòng chống dịch theo quy định.

Trước đó, UBND huyện Khoái Châu đã có quyết định thực hiện giãn cách xã hội tại xã Tân Châu và Đại Tập do có nhiều trường hợp liên quan đến hai ca dương tính với Covid-19 ở xã Đông Ninh.

* Lạng Sơn có thêm hai người mắc Covid-19

Lúc 16 giờ 30 phút, Trung tâm kiểm soát bệnh tật tỉnh Lạng Sơn cho biết: Chiều ngày 8-5, Theo kết quả thông báo của Viện Vệ sinh dịch tễ T.Ư, Lạng Sơn có thêm hai ca mắc Covid-19. 

Lúc 16 giờ 30 phút, Trung tâm kiểm soát bệnh tật tỉnh Lạng Sơn cho biết: Chiều ngày 8-5, theo kết quả thông báo của Viện Vệ sinh dịch tễ T.Ư, Lạng Sơn có thêm hai ca mắc Covid-19.

Phát hiện thêm các ca dương tính với SARS-CoV-2 tại một số địa phương -0
Lực lượng chức năng tiến hành phun thuốc khử trùng tại phòng khám Bệnh viện phổi Lạng Sơn nơi từng khám điều trị cho bệnh nhân số 3090. 

Hai ca mắc mới là hai trường hợp trú tại xóm Chim, xã Minh Hòa, thuyện Hữu Lũng là LVQ ( 46 tuổi) và HTT, (44 tuổi);  (là hai vợ chồng có quá trình điều trị tại Bệnh viện Nhiệt đới T.Ư) có kết quả xét nghiệm dương tính với SARS-CoV-2 và trở thành người mắc Covid-19 thứ hai. Hiện nay, tỉnh Lạng Sơn chính thức có ba bệnh nhân dương tính với SARS-CoV-2 trong năm 2021.

Hiện các ca dương tính đã được đưa đi điều trị tại Bệnh viện Nhiệt đới T.Ư cơ sở 2, Đông Anh, Hà Nội.

Liên quan đến hai bệnh nhân này, ông LVC là bố của hai bệnh nhân cũng đã có thông báo dương tính với Sars-CoV-2 của Bệnh viện Đa khoa tỉnh Lạng Sơn, trở thành đối tượng nghi ngờ mắc bệnh. Lúc 12 giờ ngày 8-5, ông LVC cũng đã được chuyển về Bệnh viện Nhiệt đới T.Ư.

Tính đến thời điểm 15 giờ ngày 8-5 chưa có kết quả xét nghiệm khẳng định của ông LVQ của Viện Vệ sinh dịch tễ T.Ư.

Liên quan đến các ca bệnh tại Hữu Lũng, các đơn vị chức năng đã rà soát được 36 F1, 227 F2 và đã tiến hành lấy 18 mẫu bệnh phẩm của đối tượng F1, 178 mẫu bệnh phẩm của đối tượng F2. Hiện tại chưa có kết quả xét nghiệm của các đối tượng này.

Trước tình hình phức tạp của dịch bệnh, huyện Hữu Lũng đã quyết định cho 15 trường nghỉ học cho đến khi có thông báo mới. Cùng đó, huyện đã phong tỏa cụm dân cư nơi các bệnh nhân sinh sống, thiết lập bốn chốt tại các đường vào khu dân cư; tổng số hộ khu cách ly là 10 hộ với 42 khẩu.

Ban chỉ đạo phòng, chống dịch Covid-19 của huyện Hữu Lũng đang tích cực triển khai các biện pháp truy vết, những người có liên quan, đồng thời tăng cường tuyên truyền, kiểm tra công tác phòng dịch tại các bến xe, chợ, các cơ sở lưu trú trên địa bàn huyện.

Liên quan đến bệnh nhân NTVA  số 3090 được xác định mắc Covid-19 ngày 6-5, các lực lượng chức năng tỉnh Lạng Sơn đã truy vết được 42 F1 và 48% F2. Trong đó 42 F1 đã có kết quả xét nghiệm âm tính lần 1, 402 mẫu bệnh phẩm được lấy xét nghiệm trong tổng số 485 F2 cũng đã có kết quả sét nghiệm sàng lọc Covid-19 âm tính lần thứ nhất.

 * An Giang: Xử lý gấp trường hợp BN 2606 tái dương tính
 

Ngày 8-5, Giám đốc CDC An Giang Phạm Thanh Tâm cho biết, Trung tâm Kiểm soát bệnh tật tỉnh An Giang đã có báo cáo nhanh về một trường hợp tái dương tính SARS-CoV-2. Đó là BN2606 tên H. N. H ngụ tại huyện Chợ Mới, An Giang. 

Trước đó, H. từ Philippines trở về Việt Nam và ngày 31-3-2021 được làm xét nghiệm có kết quả dương tính với virus SARS-CoV-2 nên được điều trị tại Bệnh viên Lao và Phổi Bến Tre. Đến ngày 23-4, H. được xuất viện, được chuyển về địa phương và theo dõi cách ly tại nhà ở xã Bình Phước Xuân, huyện Chợ Mới. Trong thời gian cách ly tại nhà,  H. sống cùng cha, mẹ và người cháu. Ngày 29-4, xét nghiệm H. và kết quả lần 1 là âm tính nhưng ngày 7-5, khi xét nghiệm lần 2 thì  H. có kết quả dương tính lại với virus SARS-CoV-2.

Ba trường hợp liên quan đến H. gồm bố mẹ và cháu của H. đã được được cách ly tập trung tại Phòng khám đa khoa khu vực Mỹ Luông và đã được lấy mẫy xét nghiệm vào lúc 8 giờ 30 ngày 8-5. Cơ quan chức năng đang tiếp tục điều tra bổ sung các mốc dịch tễ của đối tượng, điều tra, lập danh sách quản lý những người có tiếp xúc gần (F2) với các trường hợp liên quan với đối tượng. CDC An Giang cũng đề nghị Trung tâm y tế huyện Chợ Mới tiếp tục chỉ đạo địa phương phối hợp truy vết các trường hợp liên quan với đối tượng; hướng dẫn việc khử khuẩn tại nhà của H.

* Đà Nẵng thêm sáu ca dương tính với SARS-CoV-2

Chiều 8-5, Đà Nẵng ghi nhận thêm sáu ca dương tính với với SARS-CoV-2, trong đó, bốn bệnh nhân (BN) liên quan đến ổ dịch tại Thẩm mỹ viện Quốc tế AMIDA ((222 Phan Châu trinh, P. Bình Hiên, Q, Hải Châu, TP Đà Nẵng) và Bar New Phương Đông.

Phát hiện thêm các ca dương tính với SARS-CoV-2 tại một số địa phương -0
Khu vực Thẩm mỹ viện Quốc tế AMIDA đã được cách ly y tế, phong toả 

Sáu ca dương tính với SARS-CoV-2, trong đó bốn ca các bệnh nhân (BN): BN N.Đ.K, nam, sinh năm 1996, trú tại tổ 49 phường Chính Gián, quận Thanh Khê, TP Đà Nẵng cùng bố và em trai; BN N.T.Đ.T, nữ, sinh năm 1995, trú quận Cẩm Lệ, TP Đà Nẵng;  BN N.T.L.D, nữ, sinh năm 1986, trú quận Hải Châu TP Đà Nẵng, trú quận Cẩm Lệ, TP Đà Nẵng; BN N.V.P, nam, sinh năm 1998, là FI của BN 3128, BN 3129, trú tại đường An Thượng 32, Mỹ An, Ngũ Hành Sơn, Đà Nẵng. Cả bốn BN này là nhân viên của Thẩm mỹ viện AMIDA, nơi có BN BN 3131 làm việc, dự họp tổng công ty vào tối ngày 2-5.

Trong đó, BN N.Đ.K có lịch trình di chuyển dày đặc ở Đà Nẵng, đi du lịch tại Quy Nhơn và dự đám cưới tại Quảng Ngãi từ ngày 28 đến 30-4. Ngày 6-5, sốt nhẹ, mệt mỏi. Ngày 7-5, đi uống cà phê tại 77 Thái Thị Bôi. Sau đó, được Trung tâm Y tế quận Thanh Khê lấy mẫu xét nghiệm ngày 7-5, kết quả Trung tâm Kiểm soát bệnh tật TP Đà Nẵng (CDC Đà Nẵng) khẳng định dương tính với SARS-CoV-2.

BN N.T.L.D có yếu tố dịch tễ ngày 29-4 BN có ra Hà Nội, BN có đến bệnh viện 108, sau đó về bệnh viện YHCT Hà Nội 70 Nguyễn Thị Định, chiều uống cà phê tại đường Mai Hắc Đế với bạn tên C. Ngày 30-4, về quê ngoại tại Hòa Bình cùng với mẹ ở nhà chị gái tên D. tại Hòa Bình. Ngày 1-5, đi uống cà phê một mình, sau đó về Đà Nẵng. Ngày 5-5 lúc 4giờ00 BN có gặp chị D. (là F1 của BN 3131), ở đường Hà Huy Tập khoảng 20 phút, có đeo khẩu trang, sát khuẩn. Đến sáng 7-5 đến phòng khám Thiện Nhân để làm xét nghiệm. Vào lúc 18giờ 00 bệnh nhân đến Trạm y tế phường Bình Hiên, quận Hải Châu để khai báo y tế, đến 19giờ 00-20giờ00 bệnh nhân được đưa cách ly tại khu KTX phía Tây.

BNN.T.Đ.T ngày 7-5 khoảng 11giờ 00 vì lo lắng tự đi xe máy đến khám tại Trung tâm Y tế Cẩm Lệ. BN được khám tại khu vực khám phân luồng sàng lọc, sau đó BN được cách ly tại Trung tâm Y tế quận Cẩm Lệ. Kết quả xét nghiệm bằng phương pháp Realtime RT-PCR của CDC Đà Nẵng khẳng định dương tính với SARS-CoV-2.

Hai BN còn lại là BN L.D.Q.H, nữ, sinh năm 1995, trú An Trung 2, phường An Hải Tây, quận Sơn Trà, TP Đà Nẵng, bán hàng online tại nhà. Là F1 của BN 3129; BN D.T.C, nữ, sinh năm 1939, trú tổ 50 Phường Tam Thuận, quận Thanh Khê, TP Đà Nẵng. Là F1 của hai BN BN 3086 và BN 3085.
 

Tập trung khống chế dịch Covid-19 lây lan