Những người tiếp xúc bệnh nhân Covid-19 ở Hải Dương đều âm tính

NDO -

NDĐT- Sáng 21-3, Trung tâm Kiểm soát bệnh tật tỉnh Hải Dương cho biết tất cả 51 mẫu xét nghiệm của những người tiếp xúc gần với bệnh nhân covid- 19 đầu tiên ở huyện Thanh Miện (bệnh nhân 73) đều cho kết quả âm tính.

Huyện Thanh Miện đã trích ngân sách 100 triệu đồng để mua các thiết bị bảo hộ y tế, ti vi, và lắp wifi cho các phòng ở khu cách ly tập trung; cung cấp ba suất ăn hằng ngày (trị giá 60 nghìn đồng) cho các trường hợp đang ở các khu cách ly.

Ca nhiễm Covid-19 ở Hải Dương là nam giới, 11 tuổi, quê ở ly thôn Tiêu Sơn (Thanh Giang). Bệnh nhân từ London (Anh) về Việt Nam trên chuyến bay VN0054 ngày 9-3. cùng với bố, mẹ và hai em.

Tính đến thời điểm này, toàn tỉnh Hải Dương hiện có 1.583 người phải cách ly, gồm 347 người cách ly tập trung, 1.236 người cách ly tại nhà và nơi cư trú.