Đắk Lắk họp khẩn sau ca đầu tiên dương tính với SARS-CoV-2

NDO -

Ngày 29-7, Sở Y tế tỉnh Đắk Lắk có báo cáo nhanh về trường hợp đầu tiên tại Đắk Lắk dương tính với virus SARS-CoV-2 và những nơi mà bệnh nhân đã đi qua.

Ban Chỉ đạo phòng, chống dịch Covid-19 tỉnh Đắk Lắk triển khai các biện pháp khẩn cấp phòng, chống dịch Covid-19 trên địa bàn tỉnh sau khi ghi nhận trường hợp đầu tiên dương tính với SARS-CoV-2.
Ban Chỉ đạo phòng, chống dịch Covid-19 tỉnh Đắk Lắk triển khai các biện pháp khẩn cấp phòng, chống dịch Covid-19 trên địa bàn tỉnh sau khi ghi nhận trường hợp đầu tiên dương tính với SARS-CoV-2.

Theo đó, bệnh nhân là H.T.Y.N., 21 tuổi, trú tại xã Ea Tiêu, huyện Cư Kuin, tỉnh Đắk Lắk, nữ sinh viên Trường đại học Đông Á- Đà Nẵng.

Quá trình di chuyển và phát hiện bệnh nhân H.T.Y.N. nhiễm Covid-19:

Từ ngày 22-6 đến ngày 17-7, bệnh nhân thực tập tại Bệnh viện đa khoa Đà Nẵng. Ngày 20-7, bệnh nhân có biểu hiện sốt, kèm đau họng nhưng không khám bệnh.

Ngày 26-7, bệnh nhân được bạn đưa từ nhà ở quận Hải Châu, TP Đà Nẵng về TP Buôn Ma Thuột, tỉnh Đắk Lắk bằng xe khách Quốc Trung (tuyến Thanh Hóa - Đắk Lắk). Trên xe, bệnh nhân có đeo khẩu trang và không tiếp xúc với người chung quanh.

Sáng ngày 27-7, bệnh nhân xuống bến xe liên tỉnh phía bắc của tỉnh Đắk Lắk, không về nhà mà vào thẳng Bệnh viện đa khoa Thiện Hạnh bằng xe máy Grab để khai báo y tế. Sau đó, được Bệnh viện đa khoa Thiện Hạnh đưa vào Khoa Truyền nhiễm, Bệnh viện đa khoa vùng Tây Nguyên bằng xe cấp cứu lúc 9 giờ ngày 27-7. 

Ngày 28-7, Trung tâm Kiểm soát bệnh tật tỉnh Đắk Lắk (CDC) lấy mẫu xét nghiệm, kết quả bệnh nhân dương tính với Covid-19. Sau đó, mẫu bệnh phẩm tiếp tục được gửi đến Viện Vệ sinh dịch tễ Tây Nguyên. Qua xét nghiệm tại đây vào lúc 0 giờ ngày 29-7, Viện Vệ sinh dịch tễ Tây Nguyên cũng khẳng định bệnh nhân H.T.Y.N. có kết quả dương tính Covid-19.

Tính đến 14 giờ ngày 29-7, bệnh nhân H.T.Y.N không sốt, không ho, không khó thở và được theo dõi cách ly tại Khoa Truyền nhiễm, Bệnh viện đa khoa vùng Tây Nguyên.

Trước diễn biến phức tạp của dịch Covid-19 trên địa bàn, ngay trong ngày 29-7, Ban Chỉ đạo phòng, chống dịch Covid-19 của tỉnh đã tổ chức cuộc họp khẩn, triển khai một loạt các biện pháp phòng, chống dịch trên địa bàn tỉnh.

Theo đó, chỉ đạo ngành y tế tỉnh phối hợp cơ quan chức năng điều tra các yếu tố dịch tễ khác liên quan từ bến xe phía bắc tỉnh Đắk Lắk, Bệnh viện đa khoa Thiện Hạnh, lái xe Grab chở bệnh nhân, nhà xe Quốc Trung; tiến hành phun hóa chất khử khuẩn bề mặt tại Khoa Truyền nhiễm, Bệnh viện đa khoa vùng Tây Nguyên; tham mưu UBND tỉnh ban hành văn bản chỉ đạo về công tác phòng, chống dịch trên tinh thần bám sát Chỉ thị 19/CT-TTg ngày 24-4-2020 của Thủ tướng Chính phủ.

Triển khai các biện pháp tăng cường phòng, chống dịch bắt đầu từ 0 giờ ngày 30-7, khuyến cáo người dân không ra khỏi nhà nếu không cần thiết và thực hiện các biện pháp phòng, chống dịch; không tập trung quá 20 người tại nơi công cộng, ngoài phạm vi công sở, trường học, bệnh viện; giữ khoảng cách tối thiểu một mét khi tiếp xúc...

Tiếp tục tập trung tìm kiếm truy vết và cách ly các trường hợp F1 đã tiếp xúc với ca bệnh dương tính nêu trên. Công bố thông tin rộng rãi hành trình di chuyển của trường hợp ghi nhận dương tính với Covid-19 trên các phương tiện truyền thông để người dân biết, nếu đã tiếp xúc gần với bệnh nhân thì liên hệ ngay cơ quan y tế gần nhất để được tư vấn, hỗ trợ.

Kích hoạt, đưa vào hoạt động hai cơ sở cách ly tập trung: Cơ sở thứ nhất, dành cho đội ngũ y bác sĩ tại Trung tâm Điều dưỡng người có công tỉnh, địa chỉ Tổ dân phố 12, phường Tân An, TP Buôn Ma Thuột và cơ sở thứ hai, cho các đối tượng cần cách ly tại Trung đoàn Cảnh sát cơ động Tây Nguyên, địa chỉ Km 6, phường Tân Hòa, TP Buôn Ma Thuột. Rà soát và bổ sung các cơ sở cách ly y tế tập trung của tỉnh và tuyến huyện, đáp ứng tình hình dịch bệnh thực tế tại tỉnh.

Tăng cường thực hiện có hiệu quả các hoạt động chuyên môn y tế trong phòng, chống dịch. Tiếp tục triển khai phòng xét nghiệm SARS-CoV-2 tại Trung tâm Kiểm soát bệnh tật nhằm tăng tính chủ động và dự phòng đáp ứng kịp thời hoạt động xác định ca bệnh…

Đắk Lắk có ca đầu tiên dương tính với SARS-CoV-2 -0
 Ngay sau khi ghi nhận trường hợp đầu tiên dương tính với SARS-CoV-2 trên địa bàn tỉnh, Công ty Điện lực Đắk Lắk đã triển khai các biện pháp phòng, chống dịch.
Đắk Lắk họp khẩn sau ca đầu tiên dương tính với SARS-CoV-2 ảnh 2

Siết chặt phòng chống dịch sau ca nhiễm mới tại Đà Nẵng