Chuẩn bị phương án giảm tải cho các bệnh viện lớn

NDO -

Sáng 4-8, Thứ trưởng Y tế Nguyễn Trường Sơn cùng đoàn công tác Bộ Y tế kiểm tra, đánh giá năng lực thực hiện công tác phòng, chống dịch Covid-19  tại Bệnh viện Quân y 17 và Đội Y học dự phòng thuộc Cục Hậu cần, Quân khu 5.

Kiểm tra khu cách ly, nơi sẵn sàng tiếp nhận, điều trị bệnh nhân Covid-19.
Kiểm tra khu cách ly, nơi sẵn sàng tiếp nhận, điều trị bệnh nhân Covid-19.

Thượng tá Nguyễn Hồng Hà, Giám đốc Bệnh viện Quân y 17 cho biết, là bệnh viện tuyến cuối của Quân khu 5, từ khi dịch Covid-19 bùng phát tại Đà Nẵng, bệnh viện đã tập trung mọi nguồn lực điều trị, nuôi dưỡng thương bệnh binh, tăng cường khám chữa bệnh cho nhân dân, đáp ứng nhu cầu khi các bệnh lớn như Bệnh viện (BV) Đà Nẵng, BV C, BV Chấn thương chỉnh hình trở thành ổ dịch và bị phong tỏa.

Ngay từ những ngày đầu phát hiện bệnh nhân nhiễm Covid-19 ở Đà Nẵng, BV Quân y 17 đã thực hiện nghiêm việc chỉ định lấy mẫu bệnh phẩm, tập huấn lại cho cán bộ nhân viên bệnh viện về công tác kiểm soát nhiễm khuẩn phòng, chống lây chéo trong bệnh viện; xây dựng bộ tiêu chí bệnh viện an toàn phòng, chống dịch Covid-19 và các dịch bệnh viêm đường hô hấp; thực hiện nghiêm việc chỉ định lấy mẫu bệnh phẩm xét nghiệm đối với những trường hợp nghi ngờ cúm, ho, sốt, khó thở… nhằm phát hiện sớm ca bệnh trong cộng đồng.

BV kiện toàn Ban Chỉ đạo bệnh viện về phòng, chống dịch, tổ cơ động phòng, chống dịch và các tổ tăng cường chuyên khoa truyền nhiễm tại bệnh viện; rà soát điều chỉnh bổ sung kế hoạch hành động phòng, chống dịch viêm phổi cấp theo từng cấp độ; xây dựng quy trình khám phân loại, phân luồng, giám sát bệnh nhân nghi ngờ nhiễm Covid-19 tại cổng bệnh viện.

Tổ chức phun thuốc khử khuẩn môi trường chung quanh bệnh viện và phương tiện ra vào cổng bệnh viện; rà soát sắp xếp cán bộ nhân viên, tổ chức biên chế sẵn sàng triển khai khi có lệnh; báo cáo thực lực và đề nghị bổ sung trang thiết bị, thuốc, sinh phẩm y tế còn thiếu trong quá trình thu dung, điều trị bệnh nhân.

Khi BV Đà Nẵng, BV C bị phong tỏa, BV Quân y 17 khẩn trương chuẩn bị cơ số thuốc, sinh phẩm, chuẩn bị 20 giường bệnh để sẵn sàng thu dung, điều trị bệnh nhân Covid-19 tại bệnh viện.

Bắt đầu từ hôm nay, 4-8, các khoa có bệnh nhân lập danh sách cách bệnh nhân đi khám, điều trị, người nhà thăm nuôi để kiểm tra sàng lọc ngay từ cổng; các khoa khám điều trị nắm chắc số lượng bệnh nhân, người nhà, người có yếu tố dịch tễ… để kiểm soát, hạn chế đi lại trong bệnh viện, tránh nguy cơ lây nhiễm.

Thông tin về công tác phòng, chống dịch Covid-19, Thiếu tướng Nguyễn Đình Tiến, Phó Tư lệnh Quân khu 5 cho biết, các đơn vị thuộc quân khu đã tiến hành phun thuốc khử trùng, diệt khuẩn trên địa bàn huyện Thăng Bình, tỉnh Quảng Nam, quận Sơn Trà và khu vực Vùng 3 Hải quân; chuẩn bị cơ sở vật chất, nhân lực tiếp nhận cách ly 756 công dân Việt Nam trở về từ nước ngoài trong các ngày 4, 5, 7-8.

Các đơn vị trực thuộc ở Đà Nẵng, Quảng Nam, Quảng Ngãi phối hợp các cơ quan chức năng, địa phương tổ chức truy vết các trường hợp F1, F2 trên địa bàn.

Đoàn công tác Y học dự phòng Quân đội đang tiếp tục triển khai việc xét nghiệm mẫu bệnh phẩm Covid-19 cho tất các các trường hợp có yếu tố dịch tễ trên địa bàn quân khu, trong đó chú trọng các đơn vị thuộc Bộ Tư lệnh, đóng chân ở Đà Nẵng, Quảng Nam, Quảng Ngãi và Đắk Lắk.

Theo Thứ trưởng Y tế Nguyễn Trường Sơn, nếu dịch bệnh tiếp tục diễn biến phức tạp, Bộ Y tế sẽ hỗ trợ lực lượng, phương tiện, cơ sở vật chất để BV Quân y 17 tiếp nhận, thu dung, điều trị các bệnh nhân nhiễm Covid-19. Đồng thời, đề nghị Bộ Tư lệnh Quân khu 5 chỉ đạo các bệnh viện thuộc quân khu, nhất là BV Quân y 17 nhanh chóng xây dựng phương án, sẵn sàng lực lượng, cơ sở vật chất, trang thiết bị để tiếp nhận bệnh nhân nhiễm covid-19

Thứ trưởng Nguyễn Trường Sơn nhấn mạnh, Tình hình dịch bệnh Covid 19 đang diễn biến phức tại Đà Nẵng, số ca tăng nhanh đã dẫn đến sự quá tải đối các bệnh viện. Hiện, ngành y tế Đà Nẵng cũng như Bộ Y tế đang tính đến phương án giảm tải cho các bệnh viện trên cơ sở thành lập các bệnh viện dã chiến, cũng như  yêu cầu sự phối hợp của các bệnh viện thuộc Bộ Công an, Bộ Quốc phòng, bệnh viện tư trên địa bàn, đồng thời lên kế hoạch mở cửa trở lại ba BV Đà Nẵng, C và Chấn thương chỉnh hình.

Cũng theo đại diện Bộ Y tế, hiện Bệnh viện dã chiến Cung thể thao Tuyên Sơn đang được gấp rút hoàn thiện, công suất tối đa có thể lên đến hơn một nghìn giường bệnh. Các quy trình liên quan tiếp nhận và điều trị cũng đang được tư vấn góp ý và tiến hành chỉnh sửa theo yêu cầu của Bộ. Dự kiến trong tuần này, Bệnh viện dã chiến Tuyên Sơn sẽ đón những bệnh nhân nhiễm Covid-19 đầu tiên, góp phần giảm tải đáng kể cho các bệnh viện trên địa bàn Đà Nẵng.

Chuẩn bị phương án giảm tải cho các bệnh viện lớn -0

Khu điều trị chạy thận BV Quân y 17 được bảo đảm cách ly an toàn.

Dịch Covid-19 diễn biến nhanh, lây lan nhiều tỉnh, thành phố