Bảy bệnh nhân Covid-19 được chữa khỏi và xuất viện

NDO -

Chiều 16-8, Bệnh viện dã chiến Hoà Vang đã làm thủ tục xuất viện cho bảy bệnh nhân âm tính với  SARS-CoV-2. 

Các bệnh nhân được ra viện chiều nay, 16-8
Các bệnh nhân được ra viện chiều nay, 16-8

Các bệnh nhân được điều trị khỏi SARS-CoV-2 và được xuất viện gồm: BN 465 (29 tuổi), BN 489 (71 tuổi), BN 509 (29 tuổi), BN 668 (35 tuổi), BN 691 (19 tuổi), BN 707 (55 tuổi) và BN 795 (55 tuổi). Các BN này đều trú tại TP Đà Nẵng. 

Hiện tại người bệnh không có dấu hiệu lâm sàng, các kết quả xét nghiệm trong giới hạn bình thường, xét nghiệm SARS-CoV-2 âm tính.

Chia sẻ niềm vui khi được điều trị khỏi bệnh, BN 691 nói: "Em rất vui vì được các y bác sĩ tận tình chăm sóc và cứu chữa. Khi biết tin mình bị nhiễm bệnh SARS-CoV-2, ban đầu em rất sốc và buồn, lo. Nhưng khi vào đây, được điều trị khỏi bệnh không chỉ là niềm vui và còn nhiều cảm xúc đan xen".

"Em xin được gửi lời cảm ơn chân thành nhất đến các y bác sĩ của Bệnh viện dã chiến Hoà Vang đã không ngừng nỗ lực để chữa trị cho người bệnh. Mong muốn các bệnh nhân được điều trị khỏi bệnh và xuất viện trong thời gian tới", BN 691 bộc bạch. 

Ngay sau khi trao giấy chứng nhận đủ điều kiện xuất viện, Bệnh viện dã chiến Hòa Vang bố trí phương tiện đưa các bệnh nhân về nhà, đồng thời khuyến cáo áp dụng nghiêm các biện pháp cách ly, theo dõi sức khỏe trong thời gian 14 ngày theo quy định của Bộ Y tế.

Theo quy định của Bộ Y tế về việc theo dõi y tế tại nhà sau khi ra viện (Tại Quyết định 3351/QĐ-BYTngày 29-7-2020 của Bộ Y tế), đề nghị người bệnh sau khi ra viện phải thực hiện tốt và phối hợp với chính quyền địa phương thực hiện cách ly người bệnh tại nơi cư trú 14 ngày theo quy định của Bộ Y tế. 

Bác sĩ CK II Nguyễn Đại Vĩnh, Giám đốc Trung tâm y tế huyện Hòa Vang, cho biết: Hiện bệnh viện dã chiến Hòa Vang đang điều trị 177 bệnh nhân mắc SARS-CoV-2, trong đó có tám ca hồi sức. Từ ngày 13-8 đến nay có 36 được điều trị khỏi bệnh và xuất viện. 

Dịch Covid-19 diễn biến nhanh, lây lan nhiều tỉnh, thành phố