125 công dân trở về từ Nga hoàn thành cách ly

NDO -

Ngày 2-11, Trung tâm Kiểm soát bệnh tật tỉnh Nam Định cho biết, đã tổ chức trao giấy chứng nhận cho 125 công dân (thuộc 26 tỉnh, thành phố) trở về từ Liên bang Nga, vừa hoàn thành thời gian 14 ngày cách ly tập trung sau khi nhập cảnh từ sân bay Vân Đồn (tỉnh Quảng Ninh).

Trao giấy chứng nhận hoàn thành cách ly cho các công dân trở về từ Liên bang Nga tại cơ sở cách ly tập trung tỉnh Nam Định (thị trấn Gôi, huyện Vụ Bản).
Trao giấy chứng nhận hoàn thành cách ly cho các công dân trở về từ Liên bang Nga tại cơ sở cách ly tập trung tỉnh Nam Định (thị trấn Gôi, huyện Vụ Bản).

Ở thời điểm trao giấy chứng nhận tại cơ sở cách ly tập trung tỉnh Nam Định (thị trấn Gôi, huyện Vụ Bản), 125 công dân đều có tình trạng sức khỏe ổn định, không ho, không sốt, không khó thở, được Trung tâm Kiểm soát bệnh tật tỉnh xác nhận đủ điều kiện chuyển về địa phương tiếp tục tự cách ly và theo dõi. Họ đã qua hai lần xét nghiệm virus SARS-CoV-2 theo chỉ định, cho 100% kết quả âm tính.

Thời gian qua, Trung tâm Kiểm soát bệnh tật tỉnh Nam Định phối hợp Bộ Chỉ huy quân sự tỉnh đã làm tốt công tác chuẩn bị về cơ sở vật chất, trang thiết bị y tế cho khu vực cách ly tập trung; bảo đảm điều kiện ăn, ở, trang thiết bị sinh hoạt, nhu yếu phẩm cho công dân; tổ chức phun thuốc khử trùng, khử khuẩn và các điều kiện về vệ sinh dịch tễ theo đúng quy định.

Sau khi trao giấy chứng nhận, Bộ Chỉ huy quân sự tỉnh đã phối hợp các lực lượng chức năng bố trí phương tiện, hỗ trợ đưa công dân về địa phương một cách thuận tiện, nhanh chóng, an toàn. Các công dân được hướng dẫn khi trở về địa phương phải thông báo cho các cơ quan chức năng, tiếp tục tự cách ly, theo dõi sức khỏe tại nhà.

Liên quan công tác phòng, chống dịch Covid-19 trên địa bàn tỉnh Nam Định, hiện Bệnh viện đa khoa tỉnh đang cách ly, điều trị bốn bệnh nhân Covid-19. Trong đó, bệnh nhân 1.140 đã có kết quả xét nghiệm âm tính hai lần; hai bệnh nhân có kết quả xét nghiệm âm tính một lần (bệnh nhân 1.139 âm tính lần một, còn bệnh nhân 1.137 sau khi âm tính lần một đã dương tính trở lại). Riêng bệnh nhân 1.138 vẫn dương tính với virus SARS-CoV-2.

Chủ động phòng chống dịch viêm đường hô hấp cấp do chủng mới của virus corona (Covid-19)