Xuất hiện áp thấp nhiệt đới giật cấp 8 gần Biển Đông

NDO -

NDĐT - Theo Trung tâm Dự báo Khí tượng Thủy văn quốc gia, hiện nay (30-8), trên vùng biển phía đông đảo Luzon (Philippines) đã xuất hiện một áp thấp nhiệt đới. Hồi 19 giờ, vị trí tâm áp thấp nhiệt đới ở cách đảo Luzon (Philippines) khoảng 330 km về phía đông. Sức gió mạnh nhất vùng gần tâm áp thấp nhiệt đới mạnh cấp 6 (40-50 km/giờ), giật cấp 8.

Vị trí và hướng di chuyển của áp thấp nhiệt đới. (Nguồn: nchmf.gov.vn)
Vị trí và hướng di chuyển của áp thấp nhiệt đới. (Nguồn: nchmf.gov.vn)

Dự báo trong 24 giờ tới, áp thấp nhiệt đới di chuyển chủ yếu theo hướng Tây, mỗi giờ đi được khoảng 10-15 km và có khả năng mạnh thêm. Đến 19 giờ ngày 31-8, vị trí tâm áp thấp nhiệt đới ở khoảng 18,6 độ vĩ bắc; 122,0 độ kinh đông, trên khu vực phía Đông Bắc đảo Luzon. Sức gió mạnh nhất vùng gần tâm áp thấp nhiệt đới mạnh cấp 6-7 (40-60 km/giờ), giật cấp 9.

Trong 24 đến 48 giờ tiếp theo, áp thấp nhiệt đới di chuyển theo hướng Tây, mỗi giờ đi được khoảng 20 km, đi vào Biển Đông và tiếp tục mạnh thêm. Đến 19 giờ ngày 1-9, vị trí tâm áp thấp nhiệt đới ở khoảng 18,4 độ vĩ bắc; 117,2 độ kinh đông, cách quần đảo Hoàng Sa khoảng 530 km về phía Đông Đông Bắc. Sức gió mạnh nhất vùng gần tâm áp thấp nhiệt đới mạnh cấp 7 (50-60 km/giờ), giật cấp 9.

Vùng nguy hiểm trên Biển Đông trong 24 đến 48 giờ tới: Phía đông kinh tuyến 115,0 độ kinh đông; phía bắc vĩ tuyến 16,0 độ vĩ bắc. Cấp độ rủi ro thiên tai: cấp 3.

Bắc Bộ và Bắc Trung Bộ mưa lớn

Hiện nay (30-8), dải hội tụ nhiệt đới có trục qua khu vực Bắc Trung Bộ nối với vùng áp thấp nhiệt đới trên khu vực phía đông đảo Luzon (Philippines).

Dự báo, do ảnh hưởng của dải hội tụ nhiệt đới có xu hướng nâng trục lên phía bắc nên từ nay đến ngày 2-9, ở các tỉnh Bắc Bộ, Thanh Hóa và Nghệ An có mưa vừa, mưa to (100-200mm/đợt); riêng các tỉnh Hòa Bình, Sơn La, Yên Bái, Phú Thọ có mưa rất to (200-300mm/đợt).

Khu vực Hà Nội đêm nay và ngày mai có mưa vừa, có nơi mưa to. Cấp độ rủi ro thiên tai: cấp 1.

* Hồi 13 giờ, vị trí tâm áp thấp nhiệt đới ở vào khoảng 18,6 độ vĩ bắc; 125,5 độ kinh đông, cách đảo Luzon (Philippines) khoảng 350 km về phía đông. Sức gió mạnh nhất vùng gần tâm áp thấp nhiệt đới mạnh cấp 6 (40-50 km/giờ), giật cấp 8.

Dự báo trong 24 giờ tới, áp thấp nhiệt đới di chuyển chủ yếu theo hướng tây, mỗi giờ đi được khoảng 10-15 km và có khả năng mạnh thêm. Đến 13 giờ ngày 31-8, vị trí tâm áp thấp nhiệt đới ở khoảng 18,8 độ vĩ bắc; 122,2 độ kinh đông, trên khu vực phía đông Bắc đảo Luzon. Sức gió mạnh nhất vùng gần tâm áp thấp nhiệt đới mạnh cấp 6-7 (40-60 km/giờ), giật cấp 9.

Trong 24 đến 48 giờ tiếp theo, áp thấp nhiệt đới di chuyển theo hướng tây, mỗi giờ đi được khoảng 20 km, đi vào Biển Đông và tiếp tục mạnh thêm. Đến 13 giờ ngày 1-9, vị trí tâm áp thấp nhiệt đới ở khoảng 18,6 độ vĩ bắc; 118,3 độ kinh đông, cách quần đảo Hoàng Sa khoảng 670 km về phía Đông Đông Bắc. Sức gió mạnh nhất vùng gần tâm áp thấp nhiệt đới mạnh cấp 7 (50-60 km/giờ), giật cấp 9.

Vùng nguy hiểm trên Biển Đông trong 24 đến 48 giờ tới: Phía đông kinh tuyến 115,5 độ kinh đông; phía bắc vĩ tuyến 16,0 độ vĩ bắc. Cấp độ rủi ro thiên tai: cấp 3.

* Hồi 10 giờ, vị trí tâm áp thấp nhiệt đới ở vào khoảng 18,7 độ vĩ bắc; 125,8 độ kinh đông, cách đảo Luzon (Philippines) khoảng 380 km về phía đông. Sức gió mạnh nhất vùng gần tâm áp thấp nhiệt đới mạnh cấp 6 (40-50 km/giờ), giật cấp 8.

Dự báo trong 24 giờ tới, áp thấp nhiệt đới di chuyển chủ yếu theo hướng tây, mỗi giờ đi được khoảng 10-15 km và có khả năng mạnh thêm.

Đến 10 giờ ngày 31-8, vị trí tâm áp thấp nhiệt đới ở khoảng 18,7 độ vĩ bắc; 122,8 độ kinh đông, trên khu vực phía Đông Bắc đảo Luzon (Philippines). Sức gió mạnh nhất vùng gần tâm áp thấp nhiệt đới mạnh cấp 6-7 (40-60 km/giờ), giật cấp 9.

Trong 24 đến 48 giờ tiếp theo, áp thấp nhiệt đới di chuyển theo hướng Tây Tây Nam, mỗi giờ đi được khoảng 20 km, đi vào Biển Đông và tiếp tục mạnh thêm.

Đến 10 giờ ngày 1-9, vị trí tâm áp thấp nhiệt đới ở khoảng 18,6 độ vĩ bắc; 118,5 độ kinh đông, cách quần đảo Hoàng Sa khoảng 700 km về phía Đông Đông Bắc. Sức gió mạnh nhất vùng gần tâm áp thấp nhiệt đới mạnh cấp 7 (50-60 km/giờ), giật cấp 9.

Vùng nguy hiểm trên Biển Đông trong 24 đến 48 giờ tới: Phía đông kinh tuyến 116,0 độ kinh đông; phía bắc vĩ tuyến 16,0 độ vĩ bắc. Cấp độ rủi ro thiên tai: cấp 3.