Vững vàng phòng tuyến chống dịch Covid-19 vùng biên Nghệ An

NDO -

Thực hiện tinh thần chỉ đạo của Thủ tướng Chính phủ “Chống dịch như chống giặc”, Bộ đội Biên phòng (BĐBP) Nghệ An đã triển khai các chốt kiểm soát phòng, chống dịch Covid-19 trên toàn tuyến biên giới, trong suốt hơn ba tháng qua. 

Tổ chức canh gác tại các điểm “nóng”.
Tổ chức canh gác tại các điểm “nóng”.

Nghệ An có tuyến biên giới tiếp giáp với ba tỉnh của nước bạn Lào là Hủa Phăn, Xiêng Khoảng, BôlyKhămxay, dài hơn 468 km; cư dân Nghệ An sinh sống, lao động tại nước bạn Lào lại khá đông.

Trước tình hình phức tạp của dịch Covid-19, giữa tháng 3, Bộ đội Biên phòng Nghệ An đã thành lập 56 chốt cố định và 11 chốt cơ động tại các đường mòn, lối mở ở dọc tuyến biên giới để ngăn chặn các đối tượng nhập cảnh trái phép, chặn đứng nguy cơ dịch bệnh xâm nhập vào nội địa.

A2BP-1593680942509.jpg
Đo thân nhiệt. 
A3_BP-1593680942034.jpg
Đưa các đối tượng vi phạm về khu cách ly y tế tập trung.

Trong quá trình thực hiện nhiệm vụ ở chốt biên giới, các cán bộ, chiến sĩ BĐBP Nghệ An phải đối mặt với muôn vàn khó khăn. Đó là đường biên giới dài, phức tạp khi có nhiều đường mòn, lối mở. Thời tiết vô cùng khắc nghiệt.

Sau Tết Nguyên đán Canh Tý trời rét buốt, sương mù dày đặc cả ngày lẫn đêm; mùa hè nắng nóng khốc liệt, có lúc lên đến 40-42 độ C. Điều kiện ăn, ở của bộ đội đã khó khăn lại thiếu nước sinh hoạt. Bên cạnh đó, đồi dốc hiểm trở khiến việc đi lại, tuần tra và vận chuyển lương thực, thực phẩm hết sức vất vả.

Qua tuần tra, kiểm soát, các chốt biên phòng đã kịp thời phát hiện và lập biên bản vi phạm hành chính 44 vụ, với 105 công dân nhập cảnh trái phép từ bên kia biên giới về Việt Nam để đưa về các khu cách ly tập trung y tế theo quy định. Trong đó, 11 chốt kiểm soát của Đồn Biên phòng cửa khẩu quốc tế Nậm Cắn, Kỳ Sơn (Nghệ An) đã ngăn chặn được 22 vụ nhập cảnh trái phép, đưa về khu cách ly tập trung phòng, chống dịch 40 đối tượng liên quan; xử phạt theo quy định với tổng số tiền là 117 triệu đồng.

A4BP-1593680574707.jpg
Hằng ngày, cán bộ chiến sĩ Biên phòng tổ chức tuyên truyền về bệnh Covid-19 cho đồng bào các dân tộc thiểu số ở dọc biên giới.

Các chốt của Đồn Biên phòng Mỹ Lý (Kỳ Sơn) đã phát hiện, ngăn chặn bảy đối tượng nhập cảnh trái phép và đưa về khu cách ly tập trung. Bốn chốt Đồn Biên phòng Thông Thụ (huyện Quế Phong) đã kịp thời phát hiện 13 vụ, đưa về khu cách ly y tế 31 công dân nhập cảnh trái phép nhằm trốn tránh cách ly tập trung.

Mới đây, ngày 11-6, trong quá trình thực hiện nhiệm vụ tuần tra, kiểm soát đường mòn lối mở, Đồn Biên phòng Thông Thụ đã kịp thời phát hiện và lập biên bản vi phạm hành chính tám trường hợp công dân nhập cảnh trái phép và đưa về khu cách ly tập trung.

a5BP-1593680574266.jpg
Với tinh thần chống dịch lâu dài, các chốt đã tự bảo đảm công tác hậu cần tại chỗ, khắc phục khó khăn, đẩy mạnh tăng gia tại chốt nhằm bảo đảm thực phẩm, dinh dưỡng cho cán bộ, chiến sĩ. 

Thượng tá Hồ Quyết Thắng, Phó Chỉ huy trưởng, Tham mưu trưởng BĐBP Nghệ An cho biết: Tất cả các công dân nhập cảnh trái phép đều là lao động tự do, qua Lào làm công nhân. Do ảnh hưởng của dịch Covid -19, công nhân không có việc làm, đời sống khó khăn nên đã tìm cách vượt biên trở về Việt Nam. Bộ đội Biên phòng Nghệ An đã kịp thời phát hiện các trường hợp vượt biên qua đường mòn, lối mở; tiến hành phân loại, đưa đi cách ly tập trung theo quy định; sau khi hết thời thời hạn cách ly sẽ xử lý theo quy định của pháp luật.

A1_BP_1-1593680860032.jpg
 
A1_BP_2-1593680859546.jpg
 Tổ chức canh gác, tuần tra tại các điểm “nóng” trên đường mòn, lối mở qua biên giới, phát hiện người nhập cảnh trái phép.

Hằng ngày, ngoài công tác tuần tra, kiểm soát, cán bộ chiến sĩ BĐBP Nghệ An còn tổ chức tuyên truyền về dịch bệnh, cách phòng chống dịch Covid-19 cho đồng bào các dân tộc thiểu số ở khu vực dọc biên giới.

Giữ vững trận tuyến phòng, chống dịch Covid-19 ở biên cương có tính dài lâu, khi các chốt tự tổ chức tăng gia, chăn nuôi ngay ở lưng chừng trời biên giới, bảo đảm công tác hậu cần tại chỗ, bảo đảm thực phẩm, dinh dưỡng cho cán bộ, chiến sĩ.