Trao tặng vật tư y tế cho tỉnh Prây-Veng (Campuchia) chống dịch Covid-19

NDO -

NDĐT - Ngày 10-4, tại Cửa khẩu quốc tế Dinh Bà, huyện Tân Hồng (tỉnh Đồng Tháp), Chủ tịch UBND tỉnh Đồng Tháp Nguyễn Văn Dương dẫn đầu đoàn công tác của tỉnh đã đến trao tặng các vật tư y tế cho tỉnh Prây-Veng (Vương quốc Campuchia) để phòng, chống dịch bệnh Covid-19.

Ông Nguyễn Văn Dương, Chủ tịch UBND tỉnh Đồng Tháp trao tặng những phần quà đến ngài Chia Sô Mê Thy - Tỉnh trưởng tỉnh Prây-Veng .
Ông Nguyễn Văn Dương, Chủ tịch UBND tỉnh Đồng Tháp trao tặng những phần quà đến ngài Chia Sô Mê Thy - Tỉnh trưởng tỉnh Prây-Veng .

Những vật tư y tế được UBND tỉnh Đồng Tháp trao tặng gồm: 30 nghìn khẩu trang y tế, 3.000 cục xà bông Lifebuoy. Ngoài ra, các ban, ngành, đoàn thể trong tỉnh Đồng Tháp cũng đã trao tặng 12 nghìn khẩu trang y tế và khẩu trang vải, hàng nghìn chai nước rửa tay sát khuẩn, găng tay, thùng mì gói.

Dịp này, chính quyền hai tỉnh Đồng Tháp và Prây-Veng đã có cuộc gặp gỡ thông tin về tình hình dịch bệnh Covid-19 tại hai địa phương. Cả hai nhất trí tăng cường hợp tác, cùng nhau chia sẻ thông tin để hoàn thành tốt nhiệm vụ phòng, chống dịch bệnh Covid-19 ở hai tuyến biên giới.

Trao tặng vật tư y tế cho tỉnh Prây-Veng (Campuchia) chống dịch Covid-19 ảnh 1

Những phần quà ý nghĩa được lực lượng chức năng tỉnh Prây-Veng tiếp nhận.

Ông Nguyễn Văn Dương cho biết: Việc trao tặng vật tư y tế nhằm giúp tỉnh Prây-Veng thực hiện hiệu quả hơn nữa công tác phòng, chống dịch bệnh Covid-19. Đây cũng là hoạt động thể hiện tinh thần tương thân, tương ái và mối quan hệ hữu nghị, đoàn kết truyền thống, láng giềng tốt đẹp giữa hai tỉnh Đồng Tháp và Prây-Veng.

Ngài Chia Sô Mê Thy - Tỉnh trưởng tỉnh Prây-Veng bày tỏ lòng cảm ơn tình cảm quý báu của chính quyền, nhân dân tỉnh Đồng Tháp đã dành cho tỉnh Prây-Veng. Hành động sẻ chia này sẽ giúp tỉnh Prây-Veng cũng như Campuchia thực hiện hiệu quả hơn nữa trong công tác phòng, chống dịch bệnh Covid-19.