Phát hiện ba cơ sở giết mổ lợn lậu ở Đồng Nai

NDO -

Ngày 14-11, lực lượng chức năng TP Biên Hòa (Đồng Nai), phối hợp với phường Long Bình bất ngờ kiểm tra, phát hiện ba cơ sở giết mổ lợn lậu.

Lực lượng chức năng phát hiện cơ sở giết mổ lợn lậu tại phường Long Bình, TP Biên Hòa, tỉnh Đồng Nai.
Lực lượng chức năng phát hiện cơ sở giết mổ lợn lậu tại phường Long Bình, TP Biên Hòa, tỉnh Đồng Nai.

Cụ thể, sáng cùng ngày, lực lượng kiểm tra đã phát hiện cơ sở giết mổ lợn lậu tại tổ 2, khu phố 2A, phường Long Bình do ông Nguyễn Văn Hoàn (38 tuổi), làm chủ.

Tại thời diểm kiểm tra, cơ sở có bốn người đang trực tiếp giết mổ hàng chục con lợn dưới nền nhà không bảo đảm vệ sinh môi trường, với số thịt gần 1,3 tấn.

Cũng tại cơ sở này, lực lượng chức năng còn phát hiện gần 30 con lợn khác đang được nhốt tại chuồng chờ giết mổ. Kiểm tra một số tảng thịt lợn được đưa lên xe để đưa đi tiêu thụ, lực lượng chức năng phát hiện có nhiều vệt mực dài nghi là làm giả dấu kiểm dịch thú y.

Tiếp tục kiểm tra một ngôi nhà ở tổ 25, khu phố 2A, phường Long Bình, lực lượng chức năng phát hiện hộ Phạm Minh Tuấn đang giết mổ lợn lậu, với khoảng 100kg thịt dưới sàn nhà dơ bẩn và 38 con lợn đang chờ được giết mổ.

Cùng thời điểm trên, lực lượng chức năng cũng đã kiểm tra, phát hiện cơ sở giết mổ lợn lậu của ông Nguyễn Văn Cường, tổ 25, khu phố 2A, phường Long Bình đang có khoảng 150kg thịt lợn vừa giết mổ xong không bảo đảm vệ sinh thú y.

Qua kiểm tra, cả ba cơ sở trên đều không được các cơ quan có thẩm quyền cấp phép.

Lực lượng chức năng TP Biên Hòa đã tiến hành lập biên bản xử phạt vi phạm hành chính.

Đối với số thịt lợn đã được giết mổ, lực lượng chức năng xử lý bằng nhiệt theo quy định. Riêng số lợn chưa được giết mổ được lực lượng thú y theo dõi sức khỏe trong những ngày tới, từ đó, đưa ra phương án xử lý tiếp theo.