Mưa lớn gây sạt lở đất ở Quảng Nam

NDO -

Chiều 8-10, Ban Chỉ huy Phòng, chống thiên tai và Tìm kiếm cứu nạn (PCTT và TKCN) tỉnh Quảng Nam cho biết, ảnh hưởng của mưa lớn kéo dài nên nhiều tuyến giao thông huyết mạch ở các huyện vùng cao Nam Trà My, Tây Giang bị sạt lở, gây khó khăn trong việc đi lại và vận chuyển hàng hóa.

Lực lượng chức năng giúp ông Hồ Văn Hoành (xã Trà Vân, huyện Nam Trà My) di dời nhà ở.
Lực lượng chức năng giúp ông Hồ Văn Hoành (xã Trà Vân, huyện Nam Trà My) di dời nhà ở.

Ảnh hưởng của dải hội tụ nhiệt đới, từ sáng 6 đến trưa 8-10, trên khắp địa bàn tỉnh Quảng Nam đã có mưa rất to. Một số nơi có tổng lượng mưa đo được vượt quá 500 mm như: Hội Khách: 542 mm, Thành Mỹ: 503 mm…

Mưa lớn làm mực nước trên các sông dâng cao; trong đó, trên sông Vu Gia tại: Ái Nghĩa đạt đỉnh 9,11 m và đang xuống chậm (mực nước lúc 7 giờ sáng 8-10 là 9,02 m, cao hơn báo động 3: 0,02 m), tại Hội Khách: 13,93 m (dưới báo động 1: 0,57 m). Còn trên sông Thu Bồn mực nước trên mức báo động 1.

Để hạn chế thiệt hại do mưa lũ gây ra, UBND huyện Tây Giang đã tổ chức lực lượng sơ tán khẩn cấp 13 hộ có nguy cơ sạt lở ta luy âm, ta-luy dương tại thôn Tary và thôn Aró thuộc xã Lăng đến nơi ở an toàn. Ngoài ra, huyện cũng đã sơ tán sáu hộ dưới chân công trình Trường THPT Võ Chí Công (xã Axan) và các hộ dân tại các vùng trũng thấp đến nơi ở an toàn.

Chủ tịch UBND huyện Nam Trà My Trần Duy Dũng cho biết, mưa lớn đã gây sạt lở đất tại nhiều nơi. Tại tuyến quốc lộ 40B, đoạn từ địa phận xã Trà Mai đi xã Trà Don có nhiều điểm sạt lở đất đá, cây cối xuống đường gây ách tắc giao thông cục bộ.

Mưa lớn gây sạt lở đất tại các huyện miền núi cao Quảng Nam -0
 Sạt lở trên tuyến đường tại qua xã Trà Cang (huyện Nam Trà My).

Ngoài ra, các tuyến đường trên địa bàn thôn 3, xã Trà Mai; thôn 5, xã Trà Cang; thôn 1, xã Trà Tập và đường đi thôn 2, nóc Măng Lùng, xã Trà Linh… bị sạt lở khiến việc lưu thông bị ách tắc.

Mưa lũ lớn đã làm nhà ở của ông Hồ Văn Hoành thôn 1, xã Trà Vân  (huyện Nam Trà My) bị sạt lở, chính quyền địa phương đã huy động lực lượng xung kích tháo dỡ nhà và di dời đến nơi an toàn.

Trường mẫu giáo Họa Mi, xã Trà Vân và Trường tiểu học tại thôn 1, xã Trà Vân và khu bếp ăn tập thể Trường THCS Trà Vân có nguy cơ bị sạt lở.

Còn tại huyện biên giới Tây Giang, đường Hồ Chí Minh và đường ĐT 606 bị sạt lở hàng chục vị trí gây khó khăn cho việc đi lại.

Đặc biệt, tuyến đường từ xã Tr’hy đi xã Axan có hai điểm sạt lở, với khối lượng lớn, gây ách tắc giao thông hoàn toàn. Tại Trường THCS bán trú Lý Tự Trọng (xã Axan), nước đã tràn vào khu nhà kho bán trú học sinh. Nhà trường đã bố trí giáo viên, học sinh đến khu vực an toàn.

Cũng trong đợt mưa lớn này, tại xã Đại Đồng (huyện Đại Lộc) đã có một người tử vong do điện giật. Theo người dân địa phương, khoảng 21 giờ ngày 7-10, ông Nguyễn Văn L. (SN 1967, thôn Hà Thanh, xã Đại Đồng) đang dọn đồ đạc để tránh lũ, bất ngờ mất điện giữa chừng. Khi điện có trở lại, ông L. không may bị điện giật.

Khi phát hiện, ông L. được người dân và lực lượng chức năng đưa đi cấp cứu nhưng không qua khỏi.

Ngày 7-10, trước diễn biến phức tạp của các trận mưa lớn và thời tiết nguy hiểm trên biển, chính quyền Quảng Nam đã sử dụng Zalo để thông tin rộng rãi đến từng người dân. 

Cụ thể, các thông báo khẩn, cách chủ động ứng phó bão lũ, báo cáo về công tác chuẩn bị của tỉnh trước tình hình mưa và áp thấp đều được trang Zalo “Chính quyền điện tử Quảng Nam” cập nhật liên tục và đầy đủ, để người dân kịp thời nắm bắt thông tin.

Ban Chỉ huy phòng chống thiên tai và tìm kiếm cứu nạn của tỉnh Quảng Nam cũng yêu cầu các huyện, thị xã, thành phố theo dõi chặt chẽ diễn biến của thời tiết, tình hình mưa trên các phương tiện thông tin đại chúng, như Zalo để chủ động ứng phó kịp thời các tình huống xấu có thể xảy ra.

Công tác tổ chức kiểm tra, rà soát các khu dân cư, các biện pháp cảnh báo được thực hiện nghiêm túc, thông tin kịp thời để người dân chủ động phòng tránh, hạn chế đi lại khi thời tiết xấu. Ngoài ra, địa phương cũng chủ động các phương án thực hiện sơ tán, di dời người dân đến nơi an toàn.

Để truy cập vào trang Zalo “Chính quyền điện tử Quảng Nam”, người dùng Zalo cần nhập “Chính quyền điện tử Quảng Nam” trên ô tìm kiếm của ứng dụng hoặc quét mã QR bên dưới và bấm nút quan tâm. Các thông tin về tình hình mưa lũ, thời tiết nguy hiểm trên biển và địa phương cũng như các thông tin chính thống khác sẽ được tỉnh Quảng Nam gửi đến người dân hằng ngày.

Đài Khí tượng thủy văn Quảng Nam cho biết, các địa phương trên địa bàn tỉnh từ ngày 6 đến 9-10 có mưa vừa đến mưa to, có nơi mưa rất to và dông, trong cơn dông cần đề phòng có lốc, sét và gió giật mạnh. Đồng thời do ảnh hưởng của gió mùa Đông Bắc và vùng áp thấp có khả năng mạnh lên thành áp thấp nhiệt đới nên thời tiết trên biển nguy hiểm. Do đó, các huyện, thị xã, thành phố cũng như người dân cần hết sức đề phòng và liên tục theo dõi thông tin thời tiết qua Zalo để chủ động ứng phó.