Mưa lớn gây nhiều thiệt hại tại Lào Cai và Yên Bái

Theo Trung tâm dự báo Khí tượng - Thủy văn quốc gia, do ảnh hưởng của rìa tây nam lưỡi áp cao lục địa kết hợp với hội tụ gió lên đến mực 1.500 m hoạt động yếu dần nên ngày 2-10 ở Bắc Bộ có mưa rào và dông rải rác, cục bộ có mưa vừa, mưa to. Từ ngày 1-10 đến 2-10, ở Nam Trung Bộ, Tây Nguyên và Nam Bộ có mưa, mưa vừa và dông, có nơi mưa to đến rất to. Trong mưa dông có khả năng xảy ra lốc, sét, mưa đá và gió giật mạnh. Cấp độ rủi ro thiên tai do lốc, sét, mưa đá: Cấp 1.

* Từ 19 giờ ngày 30-9 đến 7 giờ ngày 1-10 ở khu vực Bắc Bộ, Trung Bộ và Tây Nguyên có mưa, mưa vừa, mưa to. Một số trạm có mưa lớn như: Thượng Sơn (Hà Giang) 98 mm, Bản Ngò (Hà Giang) 169 mm, Mỹ Bằng (Tuyên Quang) 76 mm, Thèn Sin (Lai Châu) 119 mm, Thủy điện Thác Bà (Yên Bái) 99 mm, Yên Bình (Yên Bái) 159 mm, Quân Chu (Thái Nguyên) 183 mm, Ðại Phạm (Phú Thọ) 82 mm, Ea Bar (Ðắk Lắk) 89 mm.

* Ðêm 30-9 rạng sáng 1-10, các khu vực trong tỉnh Lào Cai có mưa lớn trên diện rộng. Cụ thể, ở xã Ngũ Chỉ Sơn (Sa Pa) là 31 mm, xã Trung Lèng Hồ (Bát Xát) 40 mm, thị trấn Bát Xát 47,8 mm; riêng TP Lào Cai có mưa rất to, với lượng mưa đo được là 135,5 mm.

Mưa lớn đã gây nhiều thiệt hại ở TP Lào Cai. Tại phường Cốc Lếu, mưa lớn kéo dài khiến đất đá từ trên đồi cao trượt lở vào một ngôi nhà trên đường Trần Ðại Nghĩa gây thiệt hại một số tài sản. Hàng chục nhà dân thuộc tổ 6, 7, 8, 9, 10, 11, 13, 14, 15 và 16 bị ngập úng sâu; đường phố Nhạc Sơn ngập lụt từ 1 đến 1,2 m, khiến giao thông bị tắc nghẽn cục bộ. Ðặc biệt, sét trong mưa dông làm cháy toàn bộ quạt trần, máy tính, ti-vi, tủ mát, đường điện và máy đo mưa tự động của Trạm Khí tượng Lào Cai. Tại phường Duyên Hải, khu vực tổ 4 và 7 cũng bị ngập sâu khoảng 1 m, gây ngập úng nhiều ô-tô, xe máy, đồ dùng điện... của nhiều hộ dân. Chính quyền các địa phương đã huy động lực lượng tại chỗ giúp người dân khắc phục hậu quả để ổn định cuộc sống.

* Theo Ban Chỉ huy Phòng chống thiên tai (PCTT) và Tìm kiếm cứu nạn (TKCN) tỉnh Yên Bái, mưa lớn đêm 30-9 và sáng 1-10 đã làm 65 hộ dân tại TP Yên Bái bị ngập úng sâu khoảng 1 m (xã Tân Thịnh một nhà, phường Ðồng Tâm 40 nhà, phường Yên Thịnh 12 nhà, xã Văn Phú 12 hộ); làm 27,2 ha lúa và hoa màu bị ngập úng; sạt ta - luy dương tại xã Vĩnh Kiên, huyện Yên Bình làm 17 con lợn chết do bị vùi lấp. Bảy héc-ta ao cá bị tràn bờ, một số tuyến đường bị nước ngập tràn gây ách tắc giao thông cục bộ. Ðường liên xã Văn Phú (TP Yên Bái) bị sạt ta-luy dương, khối lượng khoảng 1.000 m3. Ước tính thiệt hại 800 triệu đồng. Ngay sau đó, UBND thành phố Yên Bái và huyện Yên Bình đã chủ động, thành lập các đoàn công tác xuống cơ sở chỉ đạo, huy động lực lượng tại chỗ khắc phục hậu quả thiên tai.

* Chiều 1-10, Ban Chỉ đạo T.Ư về PCTT (Ban Chỉ đạo) có Công điện số 13/CÐ-TW lệnh Giám đốc Công ty Thủy điện Sơn La, Công ty Thủy điện Hòa Bình, Công ty cổ phần Thủy điện Thác Bà: Thực hiện nghiêm túc nội dung Công điện số 12/CÐ-TW ngày 29-9 của Ban Chỉ đạo. Hồ Sơn La: Mở một cửa xả đáy vào hồi 16 giờ ngày 1-10. Hồ Thác Bà: Mở một cửa xả đáy vào hồi 16 giờ ngày 1-10 để đưa mực nước thượng lưu hồ không vượt quá cao trình +58 m. Hồ Hòa Bình tiếp tục duy trì một cửa xả đáy và sẵn sàng phương án mở thêm cửa xả thứ 2 khi có lệnh. Tổ chức theo dõi chặt chẽ diễn biến mưa lũ, hiện trạng công trình, kịp thời báo cáo về Ban Chỉ đạo và các cơ quan có liên quan để có quyết định điều hành phù hợp tình hình thực tế.

* Ngày 1-10, Văn phòng Thường trực Ban Chỉ đạo T.Ư về PCTT có Công văn số 404/VPTT gửi Ban Chỉ huy PCTT và TKCN các tỉnh, thành phố: Sơn La, Hòa Bình, Phú Thọ, Yên Bái, Tuyên Quang, Vĩnh Phúc, Hà Nội, Bắc Ninh, Hưng Yên, Hà Nam, Nam Ðịnh, Thái Bình, Hải Dương, Hải Phòng về việc bảo đảm an toàn hạ du khi xả lũ các hồ Sơn La, Hòa Bình, Thác Bà. Theo đó, đề nghị các tỉnh, thành phố: Tổ chức thông báo đến các cấp chính quyền, người dân, các tổ chức có hoạt động trên sông, ven sông; cơ sở nuôi trồng thủy sản trên sông... biết thông tin xả lũ các hồ thủy điện để chủ động các biện pháp phòng tránh. Rà soát phương án phòng, chống lũ bảo đảm an toàn cho hạ du, nhất là các trọng điểm đê điều, khu vực sạt lở bờ sông tại tổ 26, phường Ðồng Tiến, TP Hòa Bình và các khu tập trung dân cư ở bãi sông để sẵn sàng ứng phó...

* Do mưa lớn diện rộng khiến nước từ thượng nguồn đổ về hồ thủy điện tăng nhanh. Ðể bảo đảm an toàn cho thân đập, lúc 11 giờ ngày 1-10, Nhà máy Thủy điện Bắc Hà đã phải xả lũ qua đập tràn, với lưu lượng khoảng 863 m3/giây, qua chạy máy 192 m3/giây. Tổng lưu lượng đổ về hạ lưu là 1.055 m3/giây, lượng xả tràn có khả năng tăng lên nếu nước từ thượng nguồn tiếp tục đổ về hồ lớn. Người dân sinh sống ven sông Chảy vùng hạ du Thủy điện Bắc Hà cần theo dõi chặt chẽ diễn biến lũ trên sông; tuyệt đối không vận chuyển bè mảng, đánh bắt cá, chèo thuyền vớt củi, gỗ trôi trên sông để phòng ngừa hiểm họa.

* Ngày 30-9, Hội Chữ thập đỏ tỉnh Khánh Hòa phối hợp Hội Chữ thập đỏ thị xã Ninh Hòa và UBND phường Ninh Hà (thị xã Ninh Hòa) tổ chức diễn tập ứng phó khẩn cấp với bão năm 2020 .Tại buổi diễn tập, các thành viên tham gia thực hiện các tình huống giả định như: triển khai họp bàn các phương án, hoạt động chuẩn bị ứng phó khi bão đổ bộ vào địa phương và quán triệt nhiệm vụ cụ thể cho các thành viên; thực hành thực tế việc chằng chống nhà cửa, di dời nhân dân ra khỏi vùng nguy cơ cao; sơ cấp cứu người bị thương; cứu hộ trên sông, hồ; họp đánh giá nhanh tình hình thiệt hại và xác định nhu cầu cứu trợ khẩn cấp…

PV và CTV