Miền bắc mưa rét, vùng núi có nơi 12 độ C

NDO -

NDĐT - Theo Trung tâm Dự báo Khí tượng Thủy văn quốc gia, do ảnh hưởng của không khí lạnh hôm nay, 13-1, ở các tỉnh Bắc Bộ và Trung Bộ có mưa vài nơi, trưa chiều giảm mây trời nắng. Sáng và đêm trời rét. Riêng vùng núi các tỉnh miền bắc rét đậm, có nơi 12 độ C.

Miền bắc mưa rét, vùng núi có nơi 12 độ C

Hôm nay, 13-1, các tỉnh miền bắc sáng có sương mù, mưa phùn, trời rét, đến trưa chiều trời hửng nắng, nhiệt độ tăng thêm 2-3 độ C cảm giác ấm hơn, nhiệt độ cao nhất từ 20-22 độ C. Các tỉnh vùng núi rét đậm, có nơi 12-15 độ C.

Ở các tỉnh Bắc Trung Bộ đêm và sáng trời rét. Nhiệt độ thấp nhất 18-21 độ C, có nơi hơn 21 độ C. Các tỉnh Nam Trung Bộ có mây, ngày nắng, đêm có mưa rào vài nơi, nhiệt độ cao nhất 28-31 độ C, có nơi hơn 31 độ C.

Khu vực Tây Nguyên và Nam Bộ ngày nắng, đêm có mưa rào vài nơi. Nhiệt độ cao nhất ở Tây Nguyên từ 27-30 độ C. Ở các tỉnh Nam Bộ nhiệt độ cao nhất 30-33 độ C, có nơi hơn 33 độ C.

Trên biển, do ảnh hưởng của không khí lạnh nên ngày và đêm nay (13-1), vùng biển phía Đông Bắc khu vực bắc Biển Đông, vùng biển phía Tây khu vực nam Biển Đông (bao gồm cả vùng biển phía Tây quần đảo Trường Sa) có gió đông bắc mạnh cấp 6, giật cấp 7; vùng biển từ Bình Thuận đến Cà Mau có gió đông bắc mạnh cấp 5, có lúc cấp 6, giật cấp 7. Sóng biển cao 1,5-3m, biển động. Cấp độ rủi ro thiên tai: cấp 1.

Dự báo thời tiết ngày và đêm 13-1 tại các địa phương trên cả nước:

Khu vực Hà Nội: Nhiều mây, có mưa vài nơi. Gió đông bắc cấp 2-3. Trời rét. Nhiệt độ thấp nhất 17-19 độ C, nhiệt độ cao nhất 20-22 độ C.

Phía Tây Bắc Bộ: Nhiều mây, có mưa vài nơi, trưa chiều giảm mây trời nắng. Gió nhẹ. Trời rét. Nhiệt độ thấp nhất 15-18 độ C; có nơi dưới 14 độ C, nhiệt độ cao nhất 20-23 độ C, riêng khu Tây Bắc 25-28 độ C, có nơi hơn 28 độ C.

Phía Đông Bắc Bộ: Nhiều mây, có mưa vài nơi, riêng khu Đông Bắc đêm có mưa nhỏ rải rác. Gió đông bắc đến đông cấp 2-3. Trời rét. Nhiệt độ thấp nhất 16-19 độ C, vùng núi có nơi 12-15 độ C, nhiệt độ cao nhất 19-22 độ C, vùng núi có nơi 16-19 độ C.

Thanh Hóa - Thừa Thiên Huế: Phía bắc nhiều mây, có mưa vài nơi; phía nam có mây, ngày nắng, đêm có mưa rào vài nơi. Gió đông bắc cấp 2-3. Phía bắc đêm và sáng trời rét. Nhiệt độ thấp nhất 18-21 độ C, có nơi hơn 21 độ C, nhiệt độ cao nhất phía bắc 21-24 độ C, phía nam 25-28 độ C.

Đà Nẵng đến Bình Thuận: Có mây, ngày nắng, đêm có mưa rào vài nơi. Gió đông bắc cấp 2-3. Nhiệt độ thấp nhất 21-24 độ C, nhiệt độ cao nhất 28-31 độ C, có nơi hơn 31 độ C.

Tây Nguyên: Có mây, ngày nắng, đêm có mưa rào vài nơi. Gió nhẹ. Nhiệt độ thấp nhất 17-20 độ C, nhiệt độ cao nhất 27-30 độ C.

Nam Bộ: Có mây, ngày nắng, đêm có mưa rào vài nơi. Gió đông bắc đến đông cấp 2-3. Nhiệt độ thấp nhất 22-25 độ C, nhiệt độ cao nhất 30-33 độ C, có nơi hơn 33 độ C.