Mang thuốc nổ trong hành lý đi máy bay

NDO -

NDĐT - Ngày 9-12, Cơ quan An ninh điều tra Công an tỉnh Thanh Hóa phối hợp lực lượng chức năng ở Cảng hàng không Thọ Xuân điều tra rõ động cơ của hành khách làm thủ tục lên máy bay có mang theo kíp nổ, thuốc nổ trong hành lý xách tay.

Vị khách làm thủ tục đi máy bay có mang vật liệu nổ trong hành lý bị lực lượng chức năng phát hiện.
Vị khách làm thủ tục đi máy bay có mang vật liệu nổ trong hành lý bị lực lượng chức năng phát hiện.

Sáng cùng ngày, lực lượng chức năng ở Cảng hàng không Thọ Xuân đang làm thủ tục đón hành khách đi chuyến bay BL565 chặng bay Thanh Hóa – TP Hồ Chí Minh thì nhân viên kiểm soát an ninh của Cảng hàng không Thọ Xuân phát hiện trong hành lý xách tay của các hành khách Phạm Văn Thành (sinh năm 1989) và Bùi Văn Tuân (sinh năm 1998), đều ở xã Quảng Phú, huyện Thọ Xuân có vật nghi ngờ vật liệu nổ.

Tiến hành kiểm tra trực quan, lực lượng an ninh sân bay phát hiện trong hành lý Thành xách tay có một kíp nổ điện, một đoạn dây dẫn điện, khoảng 400 gam thuốc nổ dạng muối màu trắng đựng trong túi ni-lông, tám lưỡi dao mổ, một cán dao mổ. Kiểm tra hành lý xách tay của Bùi Văn Tuân, lực lượng chức năng phát hiện một pin dự phòng nhãn hiệu ARUN màu trắng. Lực lượng an ninh hàng không nhanh chóng cách ly số vật phẩm nguy hiểm, đưa hai hành khách về phòng trực ban an ninh hàng không tiếp tục xử lý sự việc.

Hiện, lực lượng An ninh hàng không phối hợp Cơ quan An ninh điều tra Công an tỉnh Thanh Hóa điều tra rõ động cơ, mục đích của hành khách làm thủ tục lên máy bay có mang theo kíp nổ, thuốc nổ.