Giúp gia đình cách ly y tế thu hoạch mùa màng

NDO -

Giữa đại dịch Covid-19, chính quyền và người dân Hà Tĩnh tiếp tục khơi dậy tinh thần “tương thân, tương ái”, sẵn sàng huy động nhân lực giúp đỡ các gia đình phải thực hiện cách ly do dịch Covid-19 thu hoạch mùa màng.

Đoàn viên, thanh niên xã Nam Phúc Thăng giúp các hộ gia đình đang cách ly y tế thu hoạch lúa xuân.
Đoàn viên, thanh niên xã Nam Phúc Thăng giúp các hộ gia đình đang cách ly y tế thu hoạch lúa xuân.

Sau khi đưa con trai đi điều trị tại bệnh viện ở Hà Nội về, gia đình ông Nguyễn Văn Hữu (thôn Nam Yên, xã Nam Phúc Thăng) thuộc đối tượng phải cách ly tại nhà để phòng, chống dịch Covid-19. Cách ly vào đúng vụ thu hoạch lúa xuân nên ba lao động chính trong gia đình lo lắng không yên. Hiểu khó khăn của gia đình, Đoàn thanh niên xã Nam Phúc Thăng đã đứng ra huy động lực lượng để giúp ông Hữu thu hoạch lúa.

Chị Nguyễn Thị Yến, Bí thư Đoàn xã Nam Phúc Thăng chia sẻ: “Chúng tôi huy động hơn 20 đoàn viên, thanh niên (ĐVTN) giúp gia đình bác Hữu thu hoạch, vận chuyển, phơi khô bốn sào lúa rồi đưa về tận cổng cho gia đình. Trên địa bàn hiện còn có ba gia đình có sản xuất nông nghiệp đang thực hiện cách ly tại nhà nên chúng tôi sẽ tiếp tục bám đồng ruộng để giúp đỡ họ thu hoạch lúa, bảo đảm thực hiện cách ly theo quy định”.

Cũng trong tình cảnh “nội bất xuất, ngoại bất nhập” vì thuộc đối tượng phải cách ly tại nhà, những ngày qua, bà Nguyễn Thị Lài (tổ dân phố 7, thị trấn Cẩm Xuyên) được cán bộ thôn đứng ra huy động lực lượng để giúp đỡ trong mọi hoạt động của đời sống. Gia đình bà cũng được địa phương hỗ trợ một suất quà gồm tiền mặt và nhu yếu phẩm, thêm nguồn trang trải trong thời gian cách ly.

Bà Lài chia sẻ: “Nhà có lao động chính nhưng vì cách ly nên không thể ra đồng. Cũng may nhờ người thân, hàng xóm láng giềng và chính quyền địa phương nên gia đình mới thu hoạch được hơn một mẫu ruộng và bảo đảm nguồn thức ăn hằng ngày cho bò. Mỗi khi cần phải mua thuốc men hay đi chợ… tôi đều gọi điện nhờ cán bộ thôn và được hỗ trợ hết sức chu đáo”.

Đến thời điểm hiện tại, trên địa bàn huyện Cẩm Xuyên có 13 người đang cách ly tập trung, 692 trường hợp đang cách ly tại nhà và 755 trường hợp đang theo dõi sức khỏe tại nhà. Những trường hợp này đa phần đều sản xuất nông nghiệp nên thời điểm này, việc cách ly gây không ít khó khăn cho các gia đình, nhất là việc thu gom lúa vụ xuân.

Giúp gia đình cách ly y tế thu hoạch mùa màng -0
 Các tổ chức đoàn thể, mặt trận xã Cẩm Thành (Cẩm Xuyên) trao quà động viên, hỗ trợ gia đình cách ly y tế.

Để giúp đỡ những người phải cách ly y tế, Ủy ban MTTQ huyện Cẩm Xuyên đã phát động các tổ chức hội và chính quyền các xã/thị trấn huy động lực lượng, thuê máy móc tiến hành thu hoạch vụ xuân giúp các hộ dân cũng như hỗ trợ sản xuất vụ hè thu theo đúng lịch thời vụ. Trong sáu ngày đầu phát động, các lực lượng gồm: Đoàn thanh niên, hội phụ nữ, hội nông dân… đã huy động hàng trăm người giúp đỡ cho 24 người cách ly tại nhà thu hoạch lúa.

Bên cạnh đó, Ủy ban MTTQ huyện Cẩm Xuyên còn vận động quyên góp ủng hộ các gia đình đang cách ly có hoàn cảnh đặc biệt khó khăn. Tính đến nay, Ủy ban MTTQ huyện Cẩm Xuyên đã quyên góp hỗ trợ 87 gia đình phải thực hiện cách ly y tế với tổng số tiền trị giá hơn 40 triệu đồng. Ngoài ra, Ủy ban MTTQ huyện Cẩm Xuyên cũng đứng ra vận động các doanh nghiệp, con em xa quê hỗ trợ hơn 40 nghìn khẩu trang y tế, và hàng trăm chai dung dịch sát khuẩn cho các cơ sở y tế và các đối tượng đang thực hiện cách ly.

Chủ tịch Ủy ban MTTQ huyện Cẩm Xuyên, Nguyễn Thanh Long cho biết, phát huy tinh thần tương thân tương ái, đồng lòng, đồng sức cùng nhau vượt qua khó khăn, Ủy ban MTTQ huyện đã đứng ra kêu gọi các tổ chức và chính quyền các xã/thị trấn triển khai những phần việc thiết thực như: tặng quà cho các gia đình khó khăn đang thực hiện cách ly, giúp các gia đình đang cách ly thu hoạch lúa vụ xuân...

Đây là những hoạt động thể hiện trách nhiệm với cộng đồng, đặc biệt là thể hiện tình người trong việc phòng, chống dịch bệnh Covid-19 của người dân Hà Tĩnh.

Theo số liệu thống kê, Hà Tĩnh hiện có tám ca dương tính đang được điều trị tại BVĐK khu vực Cửa khẩu quốc tế Cầu Treo, tình trạng sức khỏe các bệnh nhân ổn định. Hiện có 435 người đang cách ly tập trung; theo dõi, cách ly tại nhà 13.149 người.

Tập trung khống chế dịch Covid-19 lây lan