Đường đã thông, điện đã sáng ở vùng lũ ống Minh Lương

NDO -

Sáng 18-4, ông Phí Công Hoan, Chủ tịch UBND huyện Văn Bàn (Lào Cai) thông tin: Đường đã thông hoàn toàn, điện đã sáng, nguồn nước đang được khoanh vùng xử lý, hệ thống thoát nước đã được khơi thông, cuộc sống của 25 hộ dân bị hư hại nhà cửa ở thôn Minh Hạ 1, xã Minh Lương đã cơ bản ổn định, trở lại bình thường sau trận lũ ống xảy ra rạng sáng 17-4.

Chi nhánh Điện lực Văn Bàn khôi phục hệ thống điện lưới ở vùng lũ Minh Hạ 1
Chi nhánh Điện lực Văn Bàn khôi phục hệ thống điện lưới ở vùng lũ Minh Hạ 1

Ngay sau khi xảy ra lũ ống, gây thiệt hại nặng nề, làm ba người tử vong và mất tích; hư hỏng 25 nhà ở; vùi lấp 200 mét đường, gây ách tắc quốc lộ 279 nối huyện lỵ Văn Bàn với thị trấn Than Uyên của tỉnh Lai Châu, UBND huyện Văn Bàn đã huy động tối đa nhân lực, phương tiện, vật tư tại chỗ để khắc phục hậu quả thiên tại, nhanh chóng ổn định chỗ ở, điện lưới, nguồn nước sinh hoạt, xử lý môi trường cho người dân ở vùng lũ Minh Hạ 1.  

Theo đó, Ban chỉ huy PCTT và TKCN huyện Văn Bàn, các ngành như: Giao thông vận tải, y tế, điện lực, viễn thông, công an… bám sát hiện trường thực tế, rà soát và nắm chắc thiệt hại, nhu cầu cấp thiết của người dân để có phương án cụ thể, khắc phục nhanh việc tắc đường, mất điện, ô nhiễm nguồn nước sinh hoạt, bùn đất tràn vào nhà ở, hư hại tài sản của người dân…

Bên cạnh lực lượng ứng cứu tại chỗ của xã Minh Lương, huyện Văn Bàn đã huy động hơn 250 người và phương tiện cơ giói, từ  Ban chỉ huy quân sự huyện, Công an huyện và dân quân, công an viên, y tế và người dân các xã lân cận Nậm Xây, Nậm Xé, Thẳm Dương đến hiện trường lũ ống, để tìm kiếm người bị nạn, đào bới đất đá khơi thông cống thoát nước Nậm Liệp, khôi phục hệ thống điện lưới, dọn dẹp bùn đất nhà ở giúp dân…

Nhờ vậy, đến 19 giờ tối qua (17-4), lực lượng cứu hộ đã bốc xúc, giải phóng hơn 4.000 mét khối đất đá, thông hoàn toàn quốc lộ 279, bảo đảm giao thông đi lại an toàn; khôi phục tạm thời hai cột điện bị gẫy để nối lại đường dây, cung cấp điện lưới cho người dân vùng lũ sử dụng. Hiện tại, công trình cấp nước  sinh hoạt nông thôn cùng tuyến kênh dẫn và 200 mét đường ống dẫn bị hư hỏng nặng, lực lượng cứu hộ và đơn vị chuyên môn đang tập trung khắc phục; trước mắt, người dân sử dụng nước sinh hoạt dự trữ, giếng đào, trường hợp thiếu nước thì huyện sẽ cung ứng bằng xe bồn di động. Riêng về phun khử trùng tiêu độc môi trường, do nhà ở của người dân mới dọn dẹp còn ướt và thời tiết đang có mưa, nên Trung tâm y tế sẽ có phương án xử lý phù hợp.

Chủ tịch UBND huyện Văn Bàn Phí Công Hoan cũng thông tin thêm, hiện vẫn duy trì lực lượng quân đội tìm kiếm nạn nhân bị mất tích tại khu vực xung quanh suối Nậm Liệp. Riêng về nạn nhân mất tích, đã xác định được danh tính, đó là ông Thào A Deo, sinh năm 1975, trú tại thôn Xì Phài, xã Dào San, huyện Phong Thổ, tỉnh Lai Châu. Về một phần thi thể của người (chân) tìm thấy trong trận lũ ống, vào sáng ngày 17-4, nghi là của ông Thào A Deo, công an huyện đang điều tra, xác minh làm rõ.