Di dời khẩn cấp 20 hộ dân do sạt lở núi ở Tuyên Hóa

NDO -

Ngày 22-10, UBND xã Thạch Hóa, huyện Tuyên Hóa, tỉnh Quảng Bình cho biết, khu vực núi Ba Cồn, tại thôn Đạm Thủy 2, xã Thạch Hóa xuất hiện vết nứt lớn, gây sạt lở, chính quyền địa phương phải di dời khẩn cấp 20 hộ dân khỏi khu vực nguy hiểm. 

Sạt lở núi Ba Cồn ở Tuyên Hóa (Quảng Bình) làm hư hỏng nhiều ngôi nhà.
Sạt lở núi Ba Cồn ở Tuyên Hóa (Quảng Bình) làm hư hỏng nhiều ngôi nhà.

Theo ông Cao Xuân Bình, Chủ tịch UBND xã Thạch Hóa, lượng lớn đất đá trên núi Ba Cồn, ở thôn Đạm Thủy 2 sạt lở xuống sát nhà dân. Sau khi nhận được thông tin, lãnh đạo xã đã cử lực lượng chức năng xã Thạch Hóa đến hỗ trợ di dời 21 hộ dân, với hơn 100 nhân khẩu ra khỏi khu vực nguy hiểm.

Tại hiện trường, đất đá cùng cây cối sạt trượt xuống khiến nhiều ngôi nhà tường vách bị nứt, đổ, đất tràn vào nhà. Phía trên ngọn núi Ba Cồn có một đường nứt rất lớn, đất đá đang tiếp tục sạt lở trên diện rộng.

Được biết, trước đó tại khu vực này, sạt lở cũng đã làm hư hỏng bốn ngôi nhà, rất may không gây thiệt hại về người.