Cứu bốn thuyền viên gặp nạn trên biển

NDO -

NDĐT - Lúc 4 giờ sáng ngày 20-2, phương tiện tàu vỏ thép mang số hiệu KG-49799 do Doanh nghiệp tư nhân Nhàn Thu (địa chỉ tại An Thới, Phú Quốc, tỉnh Kiên Giang) bị mắc cạn trên bãi đá thuộc xã Phú Thuận, huyện Phú Vang, tỉnh Thừa Thiên - Huế.

Các lực lượng đang nỗ lực kéo phương tiện mắc cạn ra điểm an toàn.
Các lực lượng đang nỗ lực kéo phương tiện mắc cạn ra điểm an toàn.

Trên tàu bị nạn có bốn thuyền viên, gồm ông Trần Văn Tròn (trú quán tại Gio Linh, tỉnh Quảng Trị) làm thuyền trưởng cùng ba thuyền viên khác.

Nhận được tin báo, Đồn Biên phòng cửa khẩu cảng Thuận An phối hợp Hải đội 2 Biên phòng đã cử lực lượng, phương tiện ứng cứu. Đến 8 giờ cùng ngày, các lực lượng đã đưa bốn ngư dân vào bờ an toàn và được cán bộ Quân y Đồn Biên phòng cảng Thuận An chăm sóc.

Cứu bốn thuyền viên gặp nạn trên biển ảnh 1

Lực lượng Bộ đội Biên phòng tỉnh đã đưa bốn ngư dân vào bờ an toàn.

Thượng tá Trần Công Thắng, Đồn trưởng Đồn Biên phòng cảng Thuận An cho biết, phương tiệu tàu vỏ thép mang số hiệu KG-49799 có công suất 290 mã lực, nặng 124 tấn, chuyên nạo vét luồng lạch, di chuyển theo hướng Phú Quốc - Nam Định. Khi đến bãi đá thuộc xã Phú Thuận (huyện Phú Vang) thì bị mắc cạn cách bờ hơn 300 m. Đến thời điểm hiện tại, cả bốn người trên phương tiện gặp nạn đã được đưa vào bờ an toàn. Hiện nay, chúng tôi đang huy động thêm tàu cá của ngư dân để lai dắt tàu vào nơi an toàn, tránh để va đập làm hư hỏng phương tiện.