Chỉ số UV cực đại tại Nam Bộ ở mức gây hại rất cao

NDO -

Theo Trung tâm Dự báo Khí tượng Thủy văn quốc gia, hôm nay, 30-1, ở khu vực Nam Bộ có ngưỡng chỉ số UV cực đại ngày lên mức 7-8, có nơi đạt 9 như TP Hồ Chí Minh, mức gây hại rất cao.

Ảnh minh họa.
Ảnh minh họa.

Hôm nay, 30-1, chỉ số UV cực đại ở các tỉnh miền bắc có xu hướng giảm, sau đó sẽ tăng dần trở lại trong ngày mai, 31-1 và ngày 1-2.

Ở khu vực TP Huế, Đà Nẵng có mức UV cực đại trong ngày hôm nay ở ngưỡng 7-8, mức có nguy cơ gây hại cao đến rất cao.

Các tỉnh, thành phố ở khu vực Nam Bộ có ngưỡng chỉ số UV cực đại ngày lên mức 7-8, có nơi đạt 9 như TP Hồ Chí Minh, ở ngưỡng gây hại rất cao. Mức chỉ số tia cực tím cao này còn duy trì trong những ngày tới.

Tại các tỉnh miền bắc, do ảnh hưởng của không khí lạnh suy yếu, hôm nay, 30-1, nhiều mây, có mưa nhỏ vài nơi, sáng sớm có sương mù; riêng vùng núi đêm có mưa, mưa rào. Trời rét, nền nhiệt thấp nhất 14-17 độ C; vùng núi 11-14 độ C, vùng núi cao có nơi dưới 10 độ C.

Khu vực Tây Nguyên và Nam Bộ, ngày nắng, đêm có mưa rào vài nơi; riêng các tỉnh Tây Nguyên đêm và sáng trời rét. Khu vực Nam Bộ có nơi hơn 33 độ C.

Cảnh báo gió mạnh, sóng lớn trên biển

Do ảnh hưởng của không khí lạnh nên trong ngày và đêm nay, 30-1, khu vực bắc Biển Đông (bao gồm cả vùng biển quần đảo Hoàng Sa), vùng biển từ Khánh Hòa đến Cà Mau và vùng biển phía tây khu vực nam Biển Đông (bao gồm cả vùng biển phía tây quần đảo Trường Sa) gió đông bắc mạnh cấp 6, giật cấp 7-8, biển động; sóng biển cao từ 2-4m.

Khu vực giữa Biển Đông gió đông bắc mạnh cấp 5, có lúc cấp 6, giật cấp 7; biển động; sóng biển cao từ 2-3m. Cảnh báo cấp độ rủi ro thiên tai do gió mạnh trên biển: cấp 1.

Dự báo thời tiết ngày và đêm 30-1 tại các địa phương trên cả nước:

Khu vực Hà Nội: Nhiều mây, có mưa nhỏ vài nơi, sáng sớm có sương mù. Gió đông đến đông nam cấp 2-3. Trời rét. Nhiệt độ thấp nhất từ: 15-17 độ C. Nhiệt độ cao nhất từ: 20-22 độ C.  

Phía Tây Bắc Bộ: Nhiều mây, ngày có mưa nhỏ vài nơi, sáng có sương mù; đêm có mưa, mưa rào. Gió nhẹ. Trời rét Nhiệt độ thấp nhất từ: 14-17 độ C, có nơi dưới 10 độ C. Nhiệt độ cao nhất từ: 19-22 độ C, riêng khu Tây Bắc có nơi hơn 23 độ C.   

Phía Đông Bắc Bộ: Nhiều mây, có mưa nhỏ vài nơi, sáng có sương mù, riêng vùng núi đêm có mưa, mưa rào. Gió đông đến đông nam cấp 2-3. Trời rét. Nhiệt độ thấp nhất từ: 14-17 độ C; vùng núi 11-14 độ C, vùng núi cao có nơi dưới 10 độ C. Nhiệt độ cao nhất từ: 19-22 độ C. 

Thanh Hóa đến Thừa Thiên Huế: Nhiều mây, có mưa vài nơi, sáng có sương mù. Gió bắc đến tây bắc cấp 2-3. Phía bắc trời rét, phía nam đêm và sáng trời rét. Nhiệt độ thấp nhất từ: 16-19 độ C. Nhiệt độ cao nhất từ: 20-23 độ C, phía nam có nơi hơn 24 độ C.  

Đà Nẵng đến Bình Thuận: Phía bắc nhiều mây, có mưa rào vài nơi; phía nam có mây, ngày nắng, đêm có mưa rào vài nơi. Gió đông bắc cấp 3-4. Phía bắc đêm và sáng trời lạnh. Nhiệt độ thấp nhất từ: 20-23 độ C, phía nam có nơi hơn 23 độ C. Nhiệt độ cao nhất từ: phía bắc 23-26 độ C; phía nam 26-29 độ C.  

Tây Nguyên: Có mây, ngày nắng, đêm có mưa rào vài nơi. Gió đông bắc đến đông cấp 2-3. Đêm và sáng trời rét. Nhiệt độ thấp nhất từ: 15-18 độ C. Nhiệt độ cao nhất từ: 24-27 độ C.  

Nam Bộ: Có mây, ngày nắng, đêm có mưa rào vài nơi. Gió đông bắc cấp 2-3. Nhiệt độ thấp nhất từ: 21-24 độ C. Nhiệt độ cao nhất từ: 30-33 độ C, có nơi hơn 33 độ C.