"Cảnh sát biển đồng hành với ngư dân”

NDO -

NDĐT - Chiều 14-8, tại TP Quảng Ngãi (Quảng Ngãi), Ban Thường vụ Tỉnh ủy Quảng Ngãi và Ban Thường vụ Đảng ủy Cảnh sát biển Việt Nam tổ chức hội nghị ký kết chương trình phối hợp thực hiện công tác dân vận “Cảnh sát biển đồng hành với ngư dân”.

Lãnh đạo Tỉnh ủy Quảng Ngãi và Cảnh sát biển Việt Nam ký kết chương trình phối hợp.
Lãnh đạo Tỉnh ủy Quảng Ngãi và Cảnh sát biển Việt Nam ký kết chương trình phối hợp.

Theo đó, chương trình phối hợp thực hiện công tác dân vận “Cảnh sát biển đồng hành với ngư dân” gồm năm nội dung chính: tổ chức tuyên truyền, vận động nhân dân thực hiện tốt đường lối chủ trương của Đảng, chính sách pháp luật của Nhà nước, thông tin tình hình biển đảo cho nhân dân và cán bộ, đảng viên, chiến sỹ lực lượng vũ trang trên địa bàn tỉnh; tham gia xây dựng hệ thống chính trị vững mạnh; giúp dân phát triển kinh tế, xã hội, văn hóa, nâng cao đời sống văn hóa, góp phần thực hiện tốt tiêu chí xây dựng nông thôn mới; là điểm tựa để ngư dân vươn khơi, bám biển, góp phần giữ vững an ninh, chủ quyền biển, đảo của Tổ quốc; phối hợp thực hiện huy động nhân lực, phương tiện, tàu thuyền tham gia bảo vệ chủ quyền biển, đảo.

Theo Ban Thường vụ Đảng ủy Cảnh sát biển Việt Nam, mục tiêu của chương trình ký kết nhằm phát huy sức mạnh của khối đại đoàn kết toàn dân, của cả hệ thống chính trị, doanh nghiệp, nhân dân trên địa bàn Quảng Ngãi và lực lượng Cảnh sát biển trong xây dựng, bảo vệ vững chắc chủ quyền, quyền chủ quyền, an ninh, trật tự, an toàn biển đảo của Tổ quốc và phát triển bền vững biển, đảo; có các biện pháp cụ thể, thiết thực, hiệu quả để đồng hành với ngư dân.

Phát biểu tại hội nghị ký kết, Ủy viên T.Ư Đảng, Bí thư Tỉnh ủy Quảng Ngãi Lê Viết Chữ đánh giá cao mô hình công tác dân vận “Cảnh sát biển đồng hành với ngư dân” tại huyện đảo Lý Sơn do lực lượng Cảnh sát phối hợp thực hiện trong thời gian qua đã mang lại kết quả tích cực, góp phần tuyên truyền chủ trương, đường lối của Đảng, chính sách, pháp luật của Nhà nước, nhất là pháp luật về biển đảo cho ngư dân.

“Trong những năm qua, lực lượng Cảnh sát biển Việt Nam cùng với các lực lượng khác đã đồng cam cộng khổ, chia ngọt sẻ bùi với ngư dân, nhất là lúc bà con ngư dân gặp thiên tai, hoạn nạn trên biển. Những hoạt động thiết thực, hiệu quả, trách nhiệm với dân chính là chỗ dựa tin cậy để ngư dân vươn khơi, bám biển phát triển kinh tế, giữ gìn biển đảo thiêng liêng của Tổ quốc”, Bí thư Tỉnh ủy Quảng Ngãi Lê Viết Chữ nhấn mạnh và cho rằng việc tổ chức ký kết chương trình phối hợp thực hiện công tác dân vận “Cảnh sát biển đồng hành với ngư dân” giữa Ban Thường vụ Tỉnh ủy Quảng Ngãi và Ban Thường vụ Đảng ủy Cảnh sát biển Việt Nam là hoạt động thiết thực, góp phần làm sâu sắc hơn, cụ thể hơn, thiết thực hơn, trách nhiệm cao của Cảnh sát biển Việt Nam với tỉnh Quảng Ngãi và ngư dân Quảng Ngãi.

Dịp này, lãnh đạo Cảnh sát biển Việt Nam đã trao 200 suất quà (1 triệu đồng/suất) tặng ngư dân Quảng Ngãi có hoàn cảnh khó khăn.