Bồi dưỡng về đạo đức công vụ, ngoại ngữ cho cán bộ, công chức

UBND thành phố Hà Nội vừa ban hành Quyết định số 1869/QĐ-UBND về việc ban hành kế hoạch đào tạo, bồi dưỡng cán bộ, công chức, viên chức TP Hà Nội giai đoạn 2021 - 2025.

Trong giai đoạn 2021 - 2025, thành phố bảo đảm hằng năm có ít nhất 80% số cán bộ, công chức được cập nhật kiến thức pháp luật, được bồi dưỡng về đạo đức công vụ; 70% số cán bộ, công chức được bồi dưỡng cập nhật kiến thức, kỹ năng, phương pháp thực thi công vụ; 25% số cán bộ, công chức dưới 40 tuổi được đào tạo, bồi dưỡng đạt trình độ ngoại ngữ bậc 4 trở lên theo quy định. 100% số viên chức của thành phố được bồi dưỡng theo tiêu chuẩn chức danh nghề nghiệp. Thông qua công tác đào tạo, bồi dưỡng, thành phố từng bước xây dựng đội ngũ cán bộ, công chức, viên chức chuyên nghiệp, chất lượng, năng lực phù hợp  vị trí việc làm, đủ phẩm chất, trình độ, năng lực, đáp ứng yêu cầu sự nghiệp phát triển kinh tế - xã hội và hội nhập quốc tế của TP Hà Nội.

Ra mắt tuyển tập những sáng tác về lực lượng TNXP TP Hồ Chí Minh

Nhà xuất bản Tổng hợp TP Hồ Chí Minh vừa phát hành cuốn sách Một thời chân đất nhân dịp kỷ niệm 46 năm Ngày Giải phóng hoàn toàn miền nam, thống nhất đất nước và 45 năm Ngày truyền thống của lực lượng thanh niên xung phong (TNXP) TP Hồ Chí Minh. Đây là tuyển tập truyện ngắn - ký - thơ - tản văn với hơn 100 bài viết của 50 tác giả là cựu TNXP năm xưa được thực hiện để gây quỹ hỗ trợ, giúp đỡ đồng đội có hoàn cảnh khó khăn. Trong đó, có nhiều văn nghệ sĩ quen thuộc với bạn đọc như nhà văn Nguyễn Nhật Ánh, các nhà thơ: Hồ Thi Ca, Cao Vũ Huy Miên, nhạc sĩ Trương Quang Lục... 

PV

Triển lãm Giải thưởng mỹ thuật thiếu nhi Việt Nam năm 2021

Cục Mỹ thuật, Nhiếp ảnh và Triển lãm (Bộ Văn hóa, Thể thao và Du lịch) vừa có thông báo về tổ chức Triển lãm Giải thưởng Mỹ thuật thiếu nhi Việt Nam năm 2021. Tranh dự thi phản ánh chủ đề về tình yêu quê hương, đất nước và những tình cảm của các em với Bác Hồ, với gia đình, bảo vệ môi trường và mong ước về thế giới hòa bình, hạnh phúc... trên các chất liệu mầu, xé dán để tham gia (không vẽ bằng chì đen) với kích thước 30 cm x 40 cm hoặc 38 cm x 55 cm. Ban tổ chức nhận tác phẩm dự thi từ ngày 25-5 đến 5-7, tại Phòng Mỹ thuật của Cục Mỹ thuật, Nhiếp ảnh và Triển lãm (38 phố Cao Bá Quát, Hà Nội). 400 tác phẩm xuất sắc sẽ được chọn để tham gia Triển lãm Giải thưởng Mỹ thuật thiếu nhi Việt Nam năm 2021 với ba giải nhất, sáu giải nhì, 10 giải ba, 20 giải khuyến khích và 10 giải tập thể.

PV

35 tỉnh, thành phố đạt tiêu chí loại trừ bệnh sốt rét

Theo báo cáo của Viện Sốt rét - Ký sinh trùng - Côn trùng T.Ư (Bộ Y tế), đến năm 2020, số người nhiễm ký sinh trùng sốt rét giảm 65% so với năm 2016; số người chết do mắc sốt rét trong giai đoạn 2016 - 2020 là 11 người. Năm 2020, Ban điều hành Dự án phòng, chống sốt rét đã thẩm định và công nhận 10 tỉnh, thành phố đạt tiêu chí loại trừ bệnh sốt rét, gồm: Lào Cai, Tuyên Quang, Thái Nguyên, Cao Bằng, Thanh Hóa, Hà Tĩnh, TP Hồ Chí Minh, Long An, Sóc Trăng và Bạc Liêu. Như vậy, đến thời điểm này 35 tỉnh, thành phố trên cả nước được công nhận đạt tiêu chí loại trừ căn bệnh này.

Tuy nhiên, hiện công tác phòng, chống sốt rét ở nước ta còn gặp không ít khó khăn như: nguồn kinh phí từ ngân sách nhà nước, nhà tài trợ quốc tế tiếp tục bị cắt giảm; tình trạng người bệnh kháng thuốc tăng, ý thức người dân thực hiện các biện pháp phòng, chống sốt rét như phun hóa chất, uống thuốc không đủ liều khi bị bệnh còn phổ biến...