Bão Surigae không đi vào Biển Đông

NDO -

Ngày 23-4, Trung tâm Dự báo Khí tượng Thủy văn quốc gia cho biết, bão Surigae không còn khả năng đi vào Biển Đông và đây là tin cuối cùng về cơn bão này.

Vị trí và hướng di chuyển của bão Surigae. (Nguồn: nchmf.gov.vn)
Vị trí và hướng di chuyển của bão Surigae. (Nguồn: nchmf.gov.vn)

Hồi 7 giờ ngày 23-4, vị trí tâm bão ở vào khoảng 22,8 độ vĩ bắc; 128.6 độ kinh đông, cách phía bắc đảo Luzon (Philippines) khoảng 830 km về phía Đông Bắc. Sức gió mạnh nhất vùng gần tâm bão mạnh cấp 12 (135-150 km/giờ), giật cấp 15.

Dự báo trong 24 giờ tới, bão di chuyển theo hướng đông, mỗi giờ đi được khoảng 10 km. Đến 7 giờ ngày 24-4, vị trí tâm bão ở khoảng 23,0 độ vĩ bắc; 130,8 độ kinh đông, cách phía bắc đảo Luzon (Philippines) khoảng 1.000 km về phía Đông Bắc. Sức gió mạnh nhất vùng gần tâm bão mạnh cấp 11 (100-115 km/giờ), giật cấp 14.

Trong 48 đến 72 giờ tiếp theo, bão di chuyển theo hướng đông, mỗi giờ đi được 20-25 km. Như vậy, bão Surigae không còn khả năng đi vào Biển Đông.

Đây là tin cuối cùng về cơn bão này.

• Siêu bão Surigae tiến gần Philippines, 100 nghìn người sơ tán
• Các khu vực từ Quảng Ninh đến Cà Mau sẵn sàng ứng phó siêu bão Surigae
• Xuất hiện siêu bão mạnh cấp 17 ở vùng biển phía đông miền trung Philippines
• Bão Surigae ít khả năng đi vào Biển Đông