100 năm Ngày sinh nhà văn Vũ Trọng Phụng

NDO - Sáng 22-10, tại Hà Nội, Hội Nhà văn Việt Nam tổ chức kỷ niệm 100 năm Ngày sinh nhà văn Vũ Trọng Phụng (10-1912 - 10-2012). Ðến dự, có nhà thơ Hữu Thỉnh, Chủ tịch Ủy ban toàn quốc Liên hiệp các hội văn học - nghệ thuật Việt Nam, Chủ tịch Hội Nhà văn Việt Nam; đại diện một số ban, ngành, gia đình nhà văn cùng đông đảo các nhà nghiên cứu phê bình, văn nghệ sĩ và bạn đọc.

Nhà văn Vũ Trọng Phụng sinh ngày 20-10-1912, quê làng Hảo, huyện Mỹ Hào, tỉnh Hưng Yên, lớn lên tại Hà Nội. Ông làm báo, viết văn sớm, có nhiều tác phẩm nổi tiếng ở thể loại phóng sự và tiểu thuyết như: Cơm thầy cơm cô, Lục xì, Giông tố, Số đỏ, Làm đĩ...

Ông từng được mệnh danh "vua phóng sự đất bắc", là một trong những gương mặt xuất sắc mở đầu trào lưu văn học hiện thực nói riêng và văn học hiện đại nói chung.

Ông bị bệnh nặng, mất ngày 13-10-1939. Với 27 năm tuổi đời và chưa đầy 10 năm tuổi nghề, nhà văn Vũ Trọng Phụng đã để lại một khối lượng đồ sộ các tác phẩm ở nhiều thể loại, gồm chín tiểu thuyết, bảy phóng sự dài, hai vở kịch dài cùng hàng chục truyện ngắn, bút ký, tiểu luận, bản dịch...

Tại lễ kỷ niệm, các nhà nghiên cứu, phê bình và đồng nghiệp khẳng định những đóng góp to lớn của nhà văn Vũ Trọng Phụng trong nền văn học nước nhà. Nhà sưu tầm sách Hoàng Minh từ TP Hồ Chí Minh đã góp tặng Hội Nhà văn Việt Nam một số sách, báo, tạp chí in tác phẩm và những trang bản thảo viết tay của nhà văn Vũ Trọng Phụng.