Ðặt lên hàng đầu nhiệm vụ kiểm định chất lượng công trình xây dựng

Với tốc độ tăng trưởng nhanh, bình quân 26%/năm trong nhiều năm liền, SCQC không ngừng mở rộng quy mô tổ chức. Ðến nay, công ty có 4 xí nghiệp trực thuộc với gần 200 cán bộ, công nhân, trong đó, 93% số lao động có trình độ đại học và trên đại học. Nhờ đó, thương hiệu của công ty ngày càng phát triển, trở thành một trong những đơn vị chủ lực trong lĩnh vực kiểm định nhà ở và xây dựng hạ tầng đô thị, mở rộng các lĩnh vực dịch vụ tư vấn như quản lý dự án, định giá xây dựng, chứng nhận chất lượng. Ðịa bàn hoạt động của công ty không chỉ ở phạm vi thành phố Hồ Chí Minh, các tỉnh miền Ðông Nam Bộ mà còn mở rộng ra phạm vi cả nước.

Thạc sĩ Phạm Anh Tuấn, Phó Giám đốc công ty cho biết: Làm nghề tư vấn chúng tôi nhận thấy khách hàng muốn chất lượng cho từng công trình cụ thể trong những điều kiện cụ thể của họ. Cho nên sử dụng quy chuẩn, tiêu chuẩn "tĩnh" để thỏa mãn yêu cầu "động" của khách hàng là rất khó khăn. Lúc này cần một sự sáng tạo chính là điều mà SCQC đòi hỏi ở mỗi kỹ sư tư vấn với phương châm: "uy tín - chất lượng - sáng tạo".

Công ty xác định yếu tố quyết định nhất tạo dựng vị thế và thương hiệu là đào tạo nguồn nhân lực. Ði liền với bộ máy tổ chức hoạt động có hiệu quả, gọn nhẹ, năng động và ngang tầm phát triển, công ty đã có chiến lược dài hạn và kế hoạch giai đoạn trong việc đào tạo nguồn nhân lực. Trước hết, công ty tập trung nâng cao năng lực cho đội ngũ kỹ sư, thường xuyên giáo dục và giữ gìn đạo đức nghề nghiệp của kỹ sư tư vấn mang tính độc lập, không chịu áp lực nào "bẻ cong" những kết luận tư vấn kiểm định bảo đảm các sản phẩm dịch vụ tư vấn của công ty có chất lượng, được đối tác "tâm phục, khẩu phục". Mặc dù sinh sau, nhưng uy tín, đạo đức nghề nghiệp của đội ngũ cán bộ kỹ thuật trong tác nghiệp đã góp phần quan trọng tạo nên thương hiệu của công ty. Hầu hết số cán bộ trong công ty làm công tác tư vấn đều học xong các lớp chuyên môn nghiệp vụ thuộc các lĩnh vực giám sát, kiểm định, thí nghiệm, quản lý dự án, tư vấn đấu thầu. Công ty cử nhiều đoàn cán bộ đi học tập các mô hình thí nghiệm và kiểm định chất lượng ở nước ngoài. Nhiều kỹ sư được công ty cử đi đào tạo nâng cao trình độ ở ngoài nước. Công ty phối hợp Cục Giám định nhà nước về chất lượng xây dựng, Hiệp hội Tư vấn Việt Nam (VECAS) đào tạo các chứng chỉ chuyên ngành cho đội ngũ cán bộ trong công ty.

Thành tựu nổi bật trong xây dựng và phát triển của SCQC là hoàn thành tốt việc kiểm định các công trình dự án do cơ quan nhà nước trưng cầu và các hợp đồng với khách hàng trong, ngoài nước. Vì vậy, SCQC là đơn vị duy nhất được UBND TP Hồ Chí Minh, Sở Xây dựng thành phố, Cục Giám định (Bộ Xây dựng) đặt hàng thẩm định những công trình quan trọng, phức tạp như: Trụ sở UBND TP Hồ Chí Minh, Nhà hát Lớn thành phố, Nhà máy xử lý nước thải Bình Chánh, Công trình Pacific. Ngoài ra, hằng năm công ty kiểm định chất lượng hơn 100 công trình liên quan khiếu kiện, tranh chấp mà Cơ quan Công an, Thanh tra, Tòa án trưng cầu. Công ty được tín nhiệm đặt hàng kiểm định nhiều công trình quan trọng, tranh chấp gay gắt, dư luận quan tâm như: Kiểm định khu vực Cầu vượt Thủ Thiêm, các chung cư ở quận 1 TP Hồ Chí Minh, các đài nước thuộc Công ty Cấp nước TP Hồ Chí Minh, kiểm định chuỗi 44 căn nhà bị ảnh hưởng bởi cầu Nguyễn Hữu Cảnh. Các kết luận kiểm định độc lập đã được đánh giá cao, đáp ứng thời gian yêu cầu.

Ngoài chức năng kiểm định công trình thuộc các thành phần kinh tế, công ty còn vươn lên đảm nhiệm nhiều chức năng khác như: Quản lý dự án, Tư vấn giám sát, Thẩm tra thiết kế và Dự toán, Tư vấn đấu thầu, Thiết kế, Chứng nhận sự phù hợp về chất lượng công trình xây dựng.

Nét nổi bật là SCQC đã tư vấn kịp thời, đúng luật giúp các chủ đầu tư và các cấp thẩm quyền ra những quyết định hợp lý, tiết kiệm chi phí như: Tư vấn Tòa nhà Saigon Gateway, Trung tâm thương mại SOÁI KÌNH LÂM (36 tầng, 120.000 m2/sàn), Tòa nhà Vinamilk, Times Squares (44 tầng, 125.000 m2/sàn), An Lạc Plaza (60.000 m2/sàn), Chung cư cao cấp VRG (125.000 m2/sàn), Chung cư cao cấp An Phú Tây (200.000 m2/sàn), Chung cư Harmora (200.000 m2/sàn). Khách sạn Thuận Thảo Plaza Hotel (5 sao), Khách sạn Sài Gòn Phú Yên (4 sao), Khách sạn Best Western Ðà Lạt, Tòa nhà Lancaster Hà Nội (26 tầng, 2 tầng hầm, 60.000 m2 sàn xây dựng). Nhiều chủ đầu tư dự án lớn ký hợp đồng chứng nhận chất lượng bảo đảm chất lượng công trình phù hợp yêu cầu của luật và quy định hiện hành. Ðó là các công trình tổ hợp Kumho (5 sao, 120.000 m2/sàn, 100% vốn của Nhật Bản), chứng nhận cao ốc Hòa Bình...

Ðáng chú ý là trong năm 2009 công ty còn chủ động mở thêm dịch vụ mới. Ðó là dịch vụ quản lý chi phí dự án, tăng tỷ trọng tư vấn quản lý dự án chiếm từ 4% doanh thu năm 2008 lên 15% doanh thu 2009. Trong bối cảnh cạnh tranh gay gắt, công ty đã đưa công nghệ mới, nghiên cứu mới ứng dụng có hiệu quả vào thực tế, như thiết bị Pull-Off vào kiểm tra khả năng chịu lực kéo của bê-tông trong những công trình cao tầng để phát huy thế mạnh của công ty mở rộng thị trường tư vấn.

Chấp nhận cạnh tranh với các công ty nước ngoài cùng ngành nghề, tạo đà cho việc mở rộng hoạt động ra các nước trong khu vực, SCQC đã mở rộng dịch vụ tư vấn, phát huy sáng kiến, cải tiến kỹ thuật nhằm nâng cao chất lượng tư vấn, làm lợi cho chủ đầu tư như: ứng dụng móng hộp cho nhà cao tầng; Giải pháp thử tải Ostesbesg dùng cho cọc sức chịu tải Ỹ 1.000 tấn; tính toán kết cấu công trình chịu động đất theo tiêu chuẩn ACI (Mỹ); tính toán thiết kế kháng chấn cho công trình nhà cao tầng theo tiêu chuẩn TCXDVN 375-06; phương pháp kiểm định kết cấu công trình. Năm công trình do SCQC kiểm định được Hiệp hội tư vấn xây dựng Việt Nam chứng nhận đạt sản phẩm chất lượng cao gồm: Khu Khám và Ðiều trị Bệnh viện Mắt TP Hồ Chí Minh, Cầu Tân Thuận 2, Khách Sạn 4 sao Quy Nhơn, Chung cư Lô B - Cụm Chung cư cao tầng An Phú - An Khánh, Trụ sở làm việc Báo Phụ Nữ TP Hồ Chí Minh.

Ngoài việc nâng cao chất lượng tư vấn trong lĩnh vực xây dựng, công ty còn tham gia nghiên cứu đề tài cấp Bộ, Tiêu chuẩn RD28-05 về Chứng nhận chất lượng nhà ở cao tầng; Tham gia thực hiện đề tài đánh giá rủi ro cho TP Hồ Chí Minh khi xảy ra động đất. Cùng Trường đại học Bách khoa TP Hồ Chí Minh và Viện vật lý Ðịa cầu, công ty tham gia khảo sát nghiên cứu địa tầng khu vực TP Hồ Chí Minh qua các sự cố xây dựng nhà ở cao tầng để có những kiến nghị phù hợp.

Trong thời gian tới, theo Giám đốc Công ty Hoàng Ðôn Dũng, SCQC nâng cao hơn nữa hiệu quả quản trị doanh nghiệp, trên cơ sở đó mà nâng cao chất lượng tư vấn xây dựng thông qua các quy trình kỹ thuật cho từng loại hình tư vấn, mở thêm những dịch vụ mới có hiệu quả cao, chuyển trọng tâm tư vấn không chỉ các công trình thuộc doanh nghiệp nhà nước, mà còn tư vấn các công trình thuộc các thành phần kinh tế khác, nhất là các công trình lớn có vốn đầu tư nước ngoài. Qua đó, phát triển công ty mang tầm cỡ quốc gia.

KHOA ANH