Vòng đàm phán mới về vấn đề hạt nhân I-ran

Theo Roi-tơ, vòng đàm phán thứ tư đã diễn ra tại Viên (Áo), nhằm đưa I-ran và Mỹ trở lại thỏa thuận hạt nhân mang tên Kế hoạch hành động chung toàn diện (JCPOA). Đại diện Anh, Pháp, Đức, Nga, Trung Quốc cùng I-ran thảo luận và được đánh giá là "đang đi đúng hướng".

* Thứ trưởng Ngoại giao I-ran A.A-rắc-chi cho biết, các bên đã nỗ lực để đạt thỏa thuận. Tê-hê-ran cũng nhận được thông tin Mỹ nghiêm túc về việc trở lại JCPOA, sẵn sàng dỡ bỏ một số lệnh trừng phạt chống Tê-hê-ran. I-ran tiếp tục đàm phán cho tới khi đạt được yêu cầu dỡ bỏ trừng phạt hoàn toàn.

* Từ Nhà trắng, Tổng thống Mỹ G.Bai-đơn cho rằng, I-ran cũng nghiêm túc đàm phán. Nhà trắng cho biết, các cường quốc và I-ran đạt tiến triển trong các cuộc đàm phán và đây là dấu hiệu tốt.

Đại sứ Nga tại Liên hợp quốc cho biết, các bên nhất trí cần thiết thúc đẩy tiến trình đàm phán.