Tổng thống Mỹ kêu gọi giảm căng thẳng

Theo Roi-tơ và TTXVN, ngày 13-1, Tổng thống Mỹ Ð.Trăm kêu gọi những người ủng hộ ông không tổ chức biểu tình, trong bối cảnh an ninh được siết chặt trước lễ nhậm chức của Tổng thống đắc cử G.Bai-đơn. Tổng thống Ð.Trăm cũng kêu gọi tất cả người dân Mỹ giảm căng thẳng, không có hành vi vi phạm pháp luật và cố ý phá hoại, dưới bất kỳ hình thức nào.

★ Cùng ngày, với kết quả 232 phiếu thuận và 197 phiếu chống, Hạ viện Mỹ thông qua nghị quyết với điều khoản luận tội Tổng thống Mỹ Ð.Trăm, với cáo buộc lãnh đạo Nhà trắng kích động bạo loạn chống chính phủ. Nghị quyết này mở đường cho phiên tòa xét xử ông Ð.Trăm trong thời gian tới.

★ Tổng thống đắc cử G.Bai-đơn kêu gọi Thượng viện ưu tiên chương trình nghị sự của chính quyền mới. Ông G.Bai-đơn nhấn mạnh, nước Mỹ đang đối mặt đại dịch Covid-19 và tình trạng kinh tế yếu kém, do đó ông mong muốn Thượng viện có thể nhanh chóng thông qua các lựa chọn nhân sự để chính quyền mới sớm đi vào hoạt động.  

★ Nhóm chuyển tiếp của Tổng thống đắc cử G.Bai-đơn công bố ba lựa chọn quan trọng đối với đội ngũ nhân sự trong lĩnh vực an ninh quốc gia, trong đó có đề cử bà A.Niu-bơ-gơ, quan chức hàng đầu của Cơ quan An ninh quốc gia (NSA), giữ vai trò Phó Cố vấn An ninh quốc gia về công nghệ mạng. Phó Tổng thống đắc cử C.Ha-rít đánh giá cao quyết định về nhân sự nêu trên.

★ Theo kết quả khảo sát công bố ngày 13-1, tỷ lệ ủng hộ Tổng thống Mỹ Ð.Trăm đã giảm xuống mức thấp kỷ lục. Theo đó, tỷ lệ ủng hộ tổng thống đương nhiệm chỉ đạt 34%, thấp nhất trong bốn năm qua. Tỷ lệ cử tri đảng Cộng hòa ủng hộ ông Ð.Trăm là 75%.