Tin vắn thế giới

* Tại cuộc thảo luận của Hội đồng Bảo an Liên hợp quốc (LHQ) về chủ đề "Tác động của đại dịch Covid-19 đối với trẻ em trong xung đột vũ trang", Trưởng Phái đoàn thường trực Việt Nam tại LHQ, Đại sứ Đặng Đình Quý nhấn mạnh quan điểm của Việt Nam cho rằng, các quốc gia đang trong xung đột chịu trách nhiệm chính trong việc bảo vệ, ngăn chặn bạo lực và bảo đảm các nhu cầu thiết yếu của trẻ em, tuân thủ luật nhân đạo và nhân quyền quốc tế.

* Phái bộ Liên hiệp châu Âu (EU) tại ASEAN phối hợp Ban Thư ký ASEAN công bố Sách xanh về quan hệ EU-ASEAN năm 2021, được ban hành sau khi hai bên nâng cấp quan hệ lên Đối tác chiến lược.

* Điện đàm với người đồng cấp Ô-xtrây-li-a, Thủ tướng Ấn Độ N.Mô-đi đánh giá sự hỗ trợ kịp thời của Ô-xtrây-li-a dành cho Ấn Độ trong cuộc chiến chống Covid-19; nhất trí thúc đẩy tiếp cận vắc-xin công bằng trên toàn cầu.

* Ngân hàng Phát triển châu Á (ADB) cân nhắc ngừng tài trợ các dự án phát triển nhiệt điện, cho rằng chính sách này không còn phù hợp quan điểm toàn cầu chống biến đổi khí hậu.

* Tổng thống G.Bai-đơn bác bỏ số liệu không tích cực về tình trạng việc làm, theo đó tháng 4 vừa qua, tỷ lệ thất nghiệp tại Mỹ tăng lên mức 6,1%.

* Nhật Bản và Séc ký chương trình hợp tác chiến lược mới, ưu tiên các lĩnh vực khoa học, đổi mới, kinh tế thương mại, an ninh và ngoại giao đa phương.

* Bộ Ngoại giao Mỹ cáo buộc lực lượng Hu-thi cố tình phớt lờ cơ hội đem lại hòa bình cho Y-ê-men, vì từ chối cuộc gặp đặc phái viên LHQ dự kiến tại Ô-man.

* Nhà trắng thông báo, Tổng thống G.Bai-đơn ký sắc lệnh hành pháp thành lập văn phòng mới thuộc chính phủ, có nhiệm vụ hỗ trợ chính sách liên quan biến đổi khí hậu.

* Giới chức Ấn Độ cho biết, ít nhất 10 công nhân mất tích trong vụ nổ bên trong một mỏ đá vôi ở bang An-đra Pra-đét, miền nam nước này.

* Ít nhất 25 người chết và 52 người bị thương, trong đó có nhiều sinh viên, sau ba vụ nổ liên tiếp xảy ra ở bên ngoài một trường học ở phía tây thủ đô Ca-bun của Áp-ga-ni-xtan.