Tin vắn thế giới

* Thẩm phán liên bang tại Niu Oóc ra phán quyết yêu cầu chính quyền Tổng thống Mỹ Ð.Trăm khôi phục hoàn toàn "Chương trình Hành động trì hoãn trục xuất những người nhập cư trái phép vào Mỹ từ khi còn nhỏ" (DACA). Bộ An ninh Nội địa Mỹ cũng được yêu cầu đăng thông báo công khai vào ngày 7-12 về việc sẽ chấp nhận các đơn xin nhập cư mới.

* Tổng thống Áp-ga-ni-xtan M.Gha-ni khai mạc cuộc họp đầu tiên của Hội đồng hòa giải dân tộc cấp cao, cuộc họp lịch sử khi các cuộc đàm phán hòa bình giữa đại diện chính phủ và lực lượng Ta-li-ban bước vào giai đoạn hai.

* Bộ Quốc phòng Mỹ thông báo Tổng thống Ð.Trăm ra lệnh rút gần hết binh lính Mỹ đang đồn trú tại Xô-ma-li-a vào đầu năm 2021.

* Ít nhất 18 thợ mỏ đã chết trong một vụ rò rỉ khí độc tại một hầm khai thác than đá ở tây nam Trung Quốc.

* Cơ quan năng lượng nguyên tử quốc tế (IAEA) cảnh báo, I-ran có kế hoạch lắp đặt hàng trăm máy ly tâm tiên tiến để làm giàu u-ra-ni tại nhà máy dưới lòng đất.

* Ba-ren thông báo không cho phép nhập khẩu hàng hóa của I-xra-en sản xuất tại các khu định cư trên phần lãnh thổ chiếm đóng của Pa-le-xtin.

* Nhóm pháp lý của Tổng thống Mỹ Ð.Trăm đã nộp đơn kiện mới ở bang Gioóc-gi-a nhằm yêu cầu bác bỏ kết quả bầu cử của bang này với cáo buộc có hàng chục nghìn phiếu bầu bất hợp pháp trong cuộc bầu cử vừa qua.

* Ủy ban châu Âu (EC) tuyên bố sẽ kiện Bun-ga-ri và Hy Lạp ra Tòa án Công lý của EU sau khi cả hai nước bị cáo buộc vi phạm giới hạn ô nhiễm không khí trong nhiều năm bất chấp cảnh báo.

* 16 người chết trong vụ tai nạn nghiêm trọng do xe buýt bị hỏng phanh tại Bra-xin.

* Tổng Thư ký Liên hợp quốc A.Gu-tê-rét kêu gọi các bên liên quan tiếp tục các cuộc đàm phán về khu vực xung đột Na-go-rơ-nưi Ca-ra-bắc sau khi thực thi lệnh ngừng bắn.