Tin vắn thế giới

* Ma-lai-xi-a thông báo sẽ tổ chức Hội nghị cấp cao hằng năm Diễn đàn Hợp tác Kinh tế châu Á - Thái Bình Dương (APEC) 2020 vào tháng 11 tới theo hình thức trực tuyến. Ðây sẽ là hội nghị cấp cao trực tuyến đầu tiên của APEC do tác động của dịch Covid-19.

* Sau sáu năm chờ đợi, Ủy ban Bầu cử Thái-lan chính thức ấn định tổ chức cuộc bầu cử chủ tịch và thành viên của các cơ quan hành chính cấp tỉnh tại 76 tỉnh trên toàn quốc, ngoại trừ Băng-cốc, vào ngày 20-12 tới.

* Thủ tướng Pa-ki-xtan I.Khan đã gửi thư tới Giám đốc điều hành Facebook yêu cầu nền tảng xã hội lớn nhất thế giới này cấm các bài đăng tải có nội dung bài Hồi giáo.

* Nga đề xuất với Mỹ cơ chế mới giám sát hệ thống tên lửa trên mặt đất, trong đó hai nước cùng không triển khai một số hệ thống tên lửa trên mặt đất tại châu Âu, đồng thời đưa ra một số biện pháp kiểm chứng lẫn nhau nhằm xây dựng sự tin tưởng sau khi Hiệp ước Các lực lượng hạt nhân tầm trung (INF) hết hạn.

* Bộ trưởng Ngoại giao Mỹ M.Pom-peo và Bộ trưởng Quốc phòng Mỹ M.E-xpơ bắt đầu chuyến công du Ấn Ðộ để tham gia Ðối thoại 2+2 cấp bộ trưởng lần thứ ba. Ấn Ðộ là chặng dừng chân đầu tiên trong khuôn khổ chuyến công du châu Á kéo dài năm ngày của ông M.Pom-peo.

* Người phát ngôn Bộ Ngoại giao Trung Quốc Triệu Lập Kiên cảnh báo, nước này sẽ áp đặt các biện pháp trừng phạt đối với các thực thể của Mỹ liên quan tới việc Mỹ bán vũ khí cho Ðài Loan (Trung Quốc).

* Ðảng Liên minh Tổ quốc của Lít-va tuyên bố giành chiến thắng trong cuộc tổng tuyển cử và sẽ bắt đầu thành lập chính phủ mới cùng với hai đảng trung hữu khác, nhằm đạt được thế đa số trong Quốc hội.

* Quốc hội Thái-lan mở một phiên họp đặc biệt kéo dài hai ngày nhằm thảo luận các giải pháp cho cuộc khủng hoảng chính trị hiện nay ở nước này.

* Chính trị gia đảng Dân chủ Xã hội Ðức (SPD), Phó Chủ tịch Quốc hội Ðức T.Óp-pơ-mơn đột ngột qua đời ở tuổi 66. Nhiều chính trị gia Ðức bày tỏ sự bất ngờ và đau buồn trước sự ra đi đột ngột của ông T.Óp-pơ-mơn.

* Chánh Văn phòng Nội các Nhật Bản Cát-xư-nô-bư Ca-tô cho biết, nước này sẽ không tham gia Hiệp ước cấm vũ khí hạt nhân của Liên hợp quốc.

* Tổng thống Ni-giê-ri-a M.Bu-ha-ri kêu gọi hòa bình ở nước này, trong bối cảnh nhà chức trách đang nỗ lực ngăn chặn nạn cướp bóc trên cả nước sau hai tuần diễn ra làn sóng biểu tình bạo lực.

* Bộ Thông tin Ca-mơ-run cáo buộc các nhóm khủng bố ly khai có vũ trang đã thực hiện vụ tiến công "tàn bạo và man rợ" vào một trường học ở tây nam nước này, khiến ít nhất sáu trẻ em chết và 13 em bị thương.