Tin vắn thế giới

* Máy bay A320 mang số hiệu VJ971 hạ cánh xuống sân bay quốc tế In-đi-ra Gan-đi, tại thủ đô Niu Đê-li, Ấn Độ, đánh dấu việc Hãng hàng không Vietjet Air chính thức khai thác đường bay thẳng Hà Nội - Niu Đê-li, một ngày sau khi khai trương đường bay thẳng TP Hồ Chí Minh - Niu Đê-li.

* Hội Doanh nghiệp Việt Nam tại Đức tổ chức Đại hội lần thứ sáu với sự tham dự của đông đảo hội viên, đại diện các doanh nghiệp và hội đoàn đến từ nhiều thành phố của nước Đức.

* Các nhà lãnh đạo Nga và Bê-la-rút đạt được tiến bộ lớn, nhất là về vấn đề dầu mỏ và khí đốt, sau cuộc đàm phán kéo dài hơn năm giờ đồng hồ tại thành phố Xô-tri của Nga, về lộ trình hội nhập giữa hai quốc gia trong khuôn khổ Nhà nước liên minh.

* Hãng thông tấn bán chính thức Fars của I-ran đưa tin, một binh sĩ đã nổ súng giết chết ba cảnh sát ở miền nam nước này. Nghi phạm bị bắt giữ ngay lập tức, song động cơ gây án chưa được tiết lộ.

* Tại Hội nghị tổng kết quan chức cấp cao Diễn đàn hợp tác kinh tế châu Á - Thái Bình Dương (APEC) diễn ra ở Xin-ga-po, đại diện các nền kinh tế APEC tái khẳng định cam kết tăng cường hợp tác, nhất là thúc đẩy đầu tư, thương mại tự do và mở cửa.

* Trợ lý Tổng thống U-crai-na, ông A.E-rơ-mắc tuyên bố, các thỏa thuận Min-xcơ về giải quyết cuộc khủng hoảng ở miền đông U-crai-na cần được cụ thể hóa và hy vọng nhận được sự ủng hộ của các đối tác phương Tây tại hội nghị cấp cao Nhóm Noóc-man-đi sắp tới.

* Thủ tướng I-xra-en B.Nê-ta-ni-a-hu cho biết, ông muốn cử tri I-xra-en bỏ phiếu trong một cuộc bầu cử trực tiếp để chọn giữa ông và ông B.Gan-tơ, lãnh đạo đảng Xanh-Trắng, tránh phải tổ chức một cuộc bầu cử Quốc hội không cần thiết tiếp theo.

* Mỹ công bố danh tính thủ phạm trong vụ xả súng hôm 6-12 vừa qua, làm bốn người chết, tại căn cứ hải quân Pen-xa-cô-la, bang Phlo-ri-đa là Thiếu úy M.An-sam-ra-ni, 21 tuổi, người A-rập Xê-út.

* Bộ Quốc phòng Cô-lôm-bi-a thông báo, trong năm 2019 Cô-lôm-bi-a đã xóa sổ hơn 81 nghìn héc-ta diện tích trồng cây cô-ca, nguyên liệu chính để sản xuất ma túy, vượt mục tiêu đề ra trước đó là 80 nghìn héc-ta.

* Nhóm tác giả Quỹ quốc tế “Con đường hòa bình” của Nga vừa có bài viết, trong đó nhấn mạnh Việt Nam và LB Nga đang tích cực tìm kiếm “cú huých” mới trong quan hệ song phương, phấn đấu đạt các nhiệm vụ chính trị và hợp tác đặt ra, nhằm xứng tầm quan hệ truyền thống tốt đẹp giữa hai nước.

* Tại buổi tiếp Bộ trưởng Ngoại giao Trung Quốc Vương Nghị đang thăm Mi-an-ma, Tổng thống Mi-an-ma Uyn Min đánh giá cao thành công trong hợp tác và nhấn mạnh việc nâng tầm quan hệ đối tác hợp tác chiến lược toàn diện giữa hai nước.