Tin vắn thế giới

* Hội nghị lãnh đạo Cảnh sát biển toàn cầu lần thứ hai khai mạc tại thủ đô Tokyo của Nhật Bản, với sự tham dự của đại diện lực lượng cảnh sát biển đến từ 58 quốc gia trên thế giới và tám tổ chức quốc tế. Đoàn Việt Nam do Thiếu tướng Bùi Trung Dũng, Phó Tư lệnh Cảnh sát biển dẫn đầu tham dự hội nghị.

* Thứ trưởng Ngoại giao Nga I.Mo-gu-lốp cho biết, trong chuyến thăm Nga của Thứ trưởng Ngoại giao Triều Tiên, Mát-xcơ-va kêu gọi nối lại cuộc đối thoại Triều Tiên - Mỹ “càng sớm càng tốt”.

* Hàn Quốc kêu gọi Nhật Bản có các bước đi nhằm dỡ bỏ hạn chế xuất khẩu, vốn gây thiệt hại cho cả hai nước, trong bối cảnh đàm phán giải quyết tranh cãi thương mại chưa có kết quả.

* Quân đội Mỹ thông báo, hai quân nhân nước này chết trong vụ trực thăng rơi ở Áp-ga-ni-xtan. Nguyên nhân vụ việc đang được điều tra.

* Đại sứ Nga tại Các Tiểu vương quốc A-rập Thống nhất (UAE) cho biết, UAE đang nghiên cứu các đề xuất của Nga về việc giảm căng thẳng ở vùng Vịnh.

* Cảnh sát Hà Lan bắt giữ hai nữ công dân từng là thành viên tổ chức tự xưng Nhà nước Hồi giáo (IS) tại Xy-ri vừa về nước, với cáo buộc tham gia tổ chức khủng bố.

* Lãnh đạo đảng Xanh - Trắng ở I-xra-en B.Gan-tơ gặp trao đổi với Thủ tướng đương nhiệm B.Nê-ta-ni-a-hu, một ngày trước hạn chót lập chính phủ mà ông Gan-tơ được ủy quyền.

* Lực lượng tự xưng Quân đội quốc gia Li-bi (LNA), do Tướng K.Háp-ta lãnh đạo, tiến hành không kích, phá hủy nhiều xe thiết giáp của quân đội chính phủ, tại thành phố miền đông Mi-xra-ta.

* Theo Tổ chức Giám sát nhân quyền Xy-ri (SOHR), có 11 tay súng gồm bảy người nước ngoài và bốn dân thường chết trong các vụ không kích của I-xra-en nhằm vào Xy-ri.

* Phiến quân Hu-thi ở Y-ê-men thông báo đã thả tàu của Hàn Quốc cùng các thủy thủ đoàn mà họ bắt giữ ở phía nam Biển Đỏ.

* Sau hội đàm với lãnh đạo Quỹ Tiền tệ quốc tế (IMF), Tổng thống đắc cử Ác-hen-ti-na A.Phéc-nan-đết cho biết, chính phủ sẽ nỗ lực trả các khoản nợ quốc gia, mà không sử dụng các biện pháp “thắt lưng buộc bụng”.

* Theo kết quả điều tra sơ bộ, vụ sập cầu ở tây nam nước Pháp hôm 18-11 có thể do một xe chở lượng hàng hóa hơn 50 tấn,
vượt trọng tải giới hạn của cầu.

* Theo dự báo mới nhất, biến đổi khí hậu khiến kinh tế thế giới thiệt hại 7.900 tỷ USD năm 2050, do hạn hán, lũ lụt và mất mùa làm giảm tăng trưởng kinh tế, đe dọa cơ sở hạ tầng.

* Tân Tổng thống Xri Lan-ca G.Ra-gia-pắc-xa chỉ định cựu Tổng thống M.Ra-gia-pắc-xa làm Thủ tướng, thay ông R.Uých-rê-mê-xinh-hê vừa từ chức.