Thái Lan xuất khẩu gạo thấp nhất trong vòng 10 năm

NDO -

Hiệp hội các nhà xuất khẩu gạo Thái Lan cho biết, lượng gạo xuất khẩu của nước này dự kiến giảm xuống còn 6,5 triệu tấn trong năm 2020. Đây là mức thấp nhất trong 10 năm qua, nguyên nhân chính là do tác động tiêu cực của dịch Covid-19 và đồng baht mạnh khiến gạo Thái Lan khó cạnh tranh về giá bán.

Năm nước xuất khẩu gạo hàng đầu thế giới. (Ảnh: Bangkok Post)
Năm nước xuất khẩu gạo hàng đầu thế giới. (Ảnh: Bangkok Post)

Trong cuộc họp với Bộ Thương mại, Chủ tịch danh dự Hiệp hội các nhà xuất khẩu gạo Thái Lan, ông Chookiat Ophaswongse cho rằng, triển vọng xuất khẩu gạo của quốc gia Đông-Nam Á này trong năm nay là khá ảm đạm, có thể chỉ đạt mức khiêm tốn 6,5 triệu tấn, so mức trung bình khoảng 10 triệu tấn của các năm trước, cũng như so dự báo 7,5 triệu tấn trước đó.

Theo ông Chookiat, xuất khẩu gạo của Thái Lan chịu tác động của nhiều yếu tố không thuận lợi, trong đó đáng kể nhất là đại dịch Covid-19 và đồng baht mạnh khiến giá gạo Thái Lan khó cạnh tranh với các nước khác. Giá gạo 5% tấm tiêu chuẩn của Thái Lan hiện được niêm yết 520 USD/tấn, trong khi gạo của Việt Nam và Ấn Độ lần lượt ở mức 440-450 USD và 360 USD/tấn. Ông Chookiat cho rằng, giá gạo của Thái Lan cao đã khiến khách hàng lựa chọn gạo từ các nhà cung cấp khác rẻ hơn.

Trong năm tháng đầu năm 2020, Thái Lan đã xuất khẩu 2,57 triệu tấn gạo, giảm 31,9% so cùng kỳ năm ngoái, thu về số ngoại tệ tương đương 54,2 tỷ baht, giảm 13,2% so cùng kỳ năm 2019.

Năm nước nhập khẩu gạo hàng đầu của Thái Lan trong giai đoạn này là Mỹ với 338.769 tấn, tăng 41,2% so cùng kỳ 2019; Nam Phi: hơn 231.400 tấn, giảm 12,6%; Angola: gần 195.500 tấn, giảm 1,5%; Trung Quốc: hơn 120.200 tấn, giảm 41,6% và Nhật Bản: gần 116.340 tấn, tăng 7,9%.

Ông Chookiat dự báo, Thái Lan sẽ xuất khẩu khoảng 3,5 triệu tấn gạo trong nửa cuối năm nay.