Người Nga bị ảnh hưởng tài chính tăng gấp đôi do Covid-19

NDO -

Ngày càng có nhiều người Nga cảm thấy những tác động tiêu cực từ đại dịch Covid-19 lên thu nhập của họ. Số người tiêu dùng Nga bị ảnh hưởng tài chính do Covid-19 đã tăng gấp đôi từ tháng 9-2020 đến 1-2021.

Người Nga gặp nhiều thách thức do dịch Covid-19. (Ảnh Global Look Press)
Người Nga gặp nhiều thách thức do dịch Covid-19. (Ảnh Global Look Press)

Cụ thể, theo kết quả nghiên cứu mới đây của NielsenIQ, nếu tháng 9-2020, chỉ 27% số người Nga cảm thấy những ảnh hưởng tiêu cực từ đại dịch Covid-19 lên tài chính của họ, thì đến tháng 1-2021, con số này tăng lên mức 53%. 

Các chuyên gia lưu ý, con số 53% kể trên cao hơn mức trung bình của thế giới (46%).

Cũng theo nghiên cứu của NielsenIQ, trong số 47% những người Nga không bị giảm thu nhập, 16% bắt đầu theo dõi chi tiêu chặt chẽ. Tức là, 69% số công dân Nga buộc phải tiết kiệm hơn.

Giới nghiên cứu cũng phát hiện ra rằng, phần lớn số người Nga (62%) sẵn sàng mua bất kỳ sản phẩm giảm giá mà không quan tâm đến thương hiệu, trong khi 20% tìm kiếm sản phẩm rẻ nhất.

Về mua sắm, Tập đoàn X5 Retail khẳng định, đối với người tiêu dùng ngày nay, giá cả là tiêu chí chính khi lựa chọn sản phẩm. Tương tự, hãng Ashan ghi nhận sự quan tâm ngày càng tăng của người mua đối với các chương trình giảm giá và khuyến mãi.

Các nhà bán lẻ thời trang xác nhận, do khủng hoảng bởi dịch Covid-19, người mua có xu hướng chọn quần áo cơ bản với giá rẻ hơn.

Cũng theo một số chuyên gia kinh tế, do hoạt động tiêu dùng giảm và chuyển sang chế độ tiết kiệm, mức tiêu dùng hàng hóa sẽ không tăng trong năm nay.

Do đại dịch Covid-19 gây hậu quả nặng nề, từ giữa năm 2020, thu nhập của người Nga giảm đáng kể. Tỷ lệ công dân có mức thu nhập từ 5.000 rúp đến 15 nghìn rúp và từ 15 nghìn rúp đến 25 nghìn rúp tăng lên, trong khi tỷ lệ người có thu nhập cao giảm sút.

Theo một khảo sát của hãng Rosgosstrakh Life, cứ năm người tham gia trả lời thì có một người cho biết thu nhập của họ giảm đáng kể, trong khi 10% cho rằng mất hoàn toàn thu nhập.

Trong bối cảnh ghi nhận nhiều tín hiệu lạc quan về phòng, chống dịch Covid-19, Bộ Phát triển kinh tế Nga dự đoán, năm 2021, thu nhập khả dụng thực tế tăng 3%, và sau đó tăng từ 2,4% đến 2,5%. Trong khi đó, một số nhà kinh tế không tự tin về sự phục hồi nhanh chóng thu nhập khả dụng thực tế của người dân.

Cảnh báo làn sóng Covid-19 thứ ba