Mỹ lại xác lập kỷ lục mới về số ca mắc Covid-19 trong một ngày

NDO -

Theo số liệu cập nhật của Worldometers, đến 8 giờ 30 phút sáng 5-12 (theo giờ Việt Nam), toàn thế giới đã ghi nhận tổng cộng hơn 66.210.991 ca mắc và hơn 1.523.550 ca tử vong do Covid-19. Trong đó, quốc gia dẫn đầu thế giới về số ca mắc Covid-19 là Mỹ tiếp tục xác lập kỷ lục mới về số ca mắc trong một ngày với 235.236 ca.

Nhân viên y tế chuyển bệnh nhân mắc Covid-19 tới bệnh viện ở Brooklyn, New York, Mỹ, ngày 3-12-2020. (Ảnh: THX/TTXVN)
Nhân viên y tế chuyển bệnh nhân mắc Covid-19 tới bệnh viện ở Brooklyn, New York, Mỹ, ngày 3-12-2020. (Ảnh: THX/TTXVN)

Cụ thể, trong một ngày qua, thế giới ghi nhận thêm 684.049 ca mắc và 12.115 ca tử vong do Covid-19.

Theo sau Mỹ về số ca mắc mới tiếp tục là Brazil (47.435 ca), Ấn Độ (36.638 ca), Thổ Nhĩ Kỳ (32.736 ca),…

Về số ca tử vong, với thêm 2.712 ca tử vong do Covid-19, Mỹ cũng là quốc gia ghi nhận số ca tử vong trong một ngày cao nhất thế giới. Theo sau là Italy (814 ca), Brazil (674 ca), Mexico (608 ca),…

Cũng tính đến 8 giờ 30 phút sáng 5-12 (theo giờ Việt Nam), tổng số ca bệnh phục hồi trên thế giới là 45.797.646 ca; số ca đang điều trị là 18.889.795 ca, trong đó có 106.084 ca trong tình trạng nghiêm trọng hoặc nguy kịch.

Tại châu Mỹ, Giám đốc Viện dị ứng và bệnh truyền nhiễm quốc gia (UNIAID) của Mỹ, Tiến sĩ Anthony Fauci ngày 4-12 cảnh báo, Mỹ vẫn chưa trải qua “đỉnh dịch hậu kỳ nghỉ Lễ Tạ ơn” về mức độ lây nhiễm Covid-19, ngay cả khi các bang trên khắp nước Mỹ đã ghi nhận số ca lây nhiễm tăng kỷ lục trong tuần qua.

Phát biểu với hãng tin NBC News, Tiến sĩ Fauci nêu rõ: “Chúng ta vẫn chưa trải qua đỉnh dịch hậu kỳ nghỉ Lễ Tạ ơn” và cho biết thêm rằng Mỹ sẽ có thể không nhận thấy ảnh hưởng đầy đủ do các cuộc tụ họp và đi lại vào kỳ nghỉ Lễ Tạ ơn gây ra cho đến khoảng 2-3 tuần sau kỳ nghỉ này. Ông Feuci cho rằng đó là một điều gây lo ngại, do số ca lây nhiễm sẽ ở mức đáng báo động khi sắp đến kỳ nghỉ Lễ Giáng sinh, khi mọi người bắt đầu đi lại và mua sắm cũng như tụ tập. Do đó, ông Fauci kêu gọi người dân đeo khẩu trang, duy trì giãn cách xã hội một cách tốt nhất có thể, tránh những đám đông trong các cuộc tụ tập, đặc biệt là tụ tập trong không gian kín và ở trong không gian kín thì phải luôn đeo khẩu trang.

Theo phóng viên TTXVN tại Mexico, Tổng thống nước này Andres Manuel Lopez Obrador cùng ngày 4-12 đã kêu gọi người dân trên cả nước và đặc biệt là tại Thủ đô Mexico City ở nhà, không ra đường khi không có việc quan trọng và tránh hội họp, tụ tập đông người dịp Giáng sinh và năm mới để tránh lây lan dịch bệnh. Phát biểu trong cuộc họp báo thường ngày, Tổng thống Lopez Obrador đã đưa ra khuyến cáo người dân nên gọi điện thoại, gọi video với người thân nhân dịp lễ cuối năm, không tổ chức tiệc và gặp gỡ đông người; khi có triệu chứng bệnh cần tới các cơ sở y tế để xét nghiệm.

Cùng ngày, Thứ trưởng Ngoại giao Mexico Martha Delgado cho biết, nước này sẽ bắt đầu tiêm vaccine ngừa Covid-19 của hãng dược phẩm Pfizer của Mỹ vào cuối tháng 12 này và y, bác sĩ là những đối tượng ưu tiên hàng đầu. Bộ Y tế Mexico thông báo bệnh viện tại nhiều bang đang chạm ngưỡng với 95% giường bệnh kín chỗ. Thủ đô Mexico City là một trong những ổ dịch lớn nhất nước, khi ghi nhận gần 220.000 ca bệnh, trong đó gần 18.000 ca tử vong.

Tại châu Âu, Slovenia ngày 4-12 cho biết, số ca tử vong do Covid-19 trong vòng 24 giờ qua tăng thêm 61 người, mức tăng theo ngày cao nhất từ trước đến nay, nâng tổng số ca tử vong lên 1.653 ca. Cùng ngày, nước này cũng có thêm 1.784 ca nhiễm mới, nâng tổng số ca mắc lên 83.133 ca.

Tại Nga, trong cuộc họp chính phủ về tình hình dịch bệnh ngày 4-12, Phó Thủ tướng Nga, bà Tatyana Golikova cho biết, tất cả các chủ thể của nước này sẽ bắt đầu tiêm chủng quy mô lớn ngừa Covid-19 vào cuối tuần tới. Theo bà Golikova, 168.000 liều vaccine Sputnik V đã được đưa vào lưu hành dân sự.

Về vấn đề vaccine, giới chức y tế Bahrain ngày 4-12 cho biết, nước này đã phê chuẩn lưu hành khẩn cấp vaccine Pfizer/BioNTech, trở thành quốc gia thứ hai cho phép sử dụng loại vaccine phòng ngừa Covid-19 này.

Trong khi đó, Tổng Giám đốc WHO Tedros Adhanom Ghebreyesus cho rằng, kết quả tích cực từ các cuộc thử nghiệm vaccine phòng ngừa Covid-19 có nghĩa là thế giới “có thể bắt đầu mơ về sự kết thúc của đại dịch”. Đồng thời, ông cũng lưu ý các quốc gia quyền lực và giàu có không được bỏ mặc các nước nghèo và gạt họ ra ngoài lề “trong cuộc cạnh tranh giành vaccine”.

Tại khu vực Đông Nam Á, tình hình dịch Covid-19 vẫn chưa có dấu hiệu suy giảm tại Indonesia khi nước này vẫn ghi nhân thêm nhiều ca mắc mới. Trong ngày 4-12, nước này ghi nhận thêm 5.803 ca mắc và 124 ca tử vong, nâng tổng số lên 563.680 ca mắc và 17.479 ca tử vong.

Theo phóng viên TTXVN tại Jakarta, ngày 4-12, lực lượng đặc nhiệm quốc gia chống Covid-19 của Indonesia cho biết, Bộ Y tế nước này sẽ bổ sung thêm nhiều giường bệnh để điều trị cho các bệnh nhân trong trường hợp các ca lây nhiễm tăng 100%.

Người phát ngôn lực lượng trên, ông Wiku Adisasmito cho biết, Chính phủ Indonesia đang cố gắng hết sức để kiểm soát dịch bệnh lây lan, đồng thời kêu gọi công chúng tuân thủ nghiêm túc các quy trình y tế, hạn chế tới những nơi công cộng nhằm giảm nguy cơ lây nhiễm.

Trong khi đó, số ca lây nhiễm Covid-19 trong cộng đồng tại Campuchia tiếp tục tang. Theo phóng viên TTXVN tại Phnom Penh, tối 4-12, bà Youk Sambath, Quốc vụ khanh Bộ Y tế Campuchia thông báo, bộ này tiếp tục phát hiện sáu trường hợp dương tính với virus SARS-CoV-2 tại hiệu thời trang Pedro trên đại lộ Preah Sihanouk, sau khi phát hiện một người tại cửa hàng này có kết quả dương tính trước đó.

Đồng thời với công bố của Bộ Y tế, Thủ tướng Campuchia đã đánh giá tình hình dịch bệnh Covid-19 tại Campuchia đang diễn biến nguy hiểm, phức tạp nhưng cơ quan y tế Campuchia chưa xác định được nguồn, thời gian lây nhiễm.

Theo đề nghị của Bộ Y tế, Thủ tướng Hun Sen đã chỉ đạo: cơ quan chức năng và phương tiện truyền thông đăng ảnh, tên, địa chỉ của người mắc Covid-19 để người dân có thể phòng tránh; chấm dứt cơ chế cho phép chuyên gia, nhà đầu tư và nhà ngoại giao được hưởng chế độ ưu tiên cách ly hai ngày sau khi nhập cảnh có kết quả xét nghiệm âm tính với Covid-19 được cách ly tại cơ quan ngoại giao hoặc trụ sở doanh nghiệp, Campuchia sẽ kéo dài thời gian cách ly lên bảy ngày (áp dụng từ ngày 5-12).

Dưới đây là thống kê cụ thể về số ca mắc và tử vong do Covid-19 tại một số khu vực, quốc gia và vùng lãnh thổ trên thế giới theo Worldometers, tính đến 8 giờ 30 phút, sáng 5-12 (giờ Việt Nam).

Thống kê 10 quốc gia có số ca mắc Covid-19 cao nhất thế giới:

  1. Mỹ: 14.772.499 ca mắc, 285.544 ca tử vong
  2. Ấn Độ: 9.608.418 ca mắc, 139.736 ca tử vong
  3. Brazil: 6.534.951 ca mắc, 175.981 ca tử vong
  4. Nga: 2.402.949 ca mắc, 42.176 ca tử vong
  5. Pháp: 2.268.552 ca mắc, 54.767 ca tử vong
  6. Tây Ban Nha: 1.699.145 ca mắc, 46.252 ca tử vong
  7. Anh: 1.690.432 ca mắc, 60.617 ca tử vong
  8. Italy: 1.688.939 ca mắc, 58.852 ca tử vong
  9. Argentina: 1.454.631 ca mắc, 39.512 ca tử vong
  10. Colombia: 1.352.607 ca mắc, 37.467 ca tử vong

Thống kê số ca mắc và tử vong do Covid-19 tại các quốc gia Đông Nam Á:

  1. Indonesia: 563.680 ca mắc, 17.479 ca tử vong
  2. Philippines: 436.345 ca mắc, 8.509 ca tử vong
  3. Myanmar: 96.520 ca mắc, 2.059 ca tử vong
  4. Malaysia: 70.236 ca mắc, 376 ca tử vong
  5. Singapore: 58.242 ca mắc, 29 ca tử vong
  6. Thái Lan: 4.053 ca mắc, 60 ca tử vong
  7. Việt Nam: 1.361 ca mắc, 35 ca tử vong
  8. Campuchia: 335 ca mắc
  9. Brunei: 151 ca mắc, 03 ca tử vong
  10. Lào: 39 ca mắc
  11. Timor-Leste: 31 ca mắc

Thống kê số ca mắc và tử vong do Covid-19 tại các khu vực trên thế giới:

  1. Châu Âu: 18.083.959 ca mắc, 416.735 ca tử vong
  2. Châu Á: 17.260.754 ca mắc, 298.534 ca tử vong
  3. Bắc Mỹ: 17.140.715 ca mắc, 423.346 tử vong
  4. Nam Mỹ: 11.430.904 ca mắc, 330.532 ca tử vong
  5. Châu Phi: 2.248.036 ca mắc, 53.367 ca tử vong
  6. Châu Đại Dương: 45.902 ca mắc, 1.021 ca tử vong

B.M

(Theo Worldometers, TTXVN, Reuters)

Cảnh báo làn sóng Covid-19 thứ ba